PLO đồng ý nối lại đàm phán gián tiếp với Israel

Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) đã đồng ý nối lại đàm phán gián tiếp với Israel. Tuy nhiên Phong trào Gi-hát và Ha-mát lại phản đối quyết định này.

Ban chấp hành Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) đã phê duyệt đề xuất nối lại đàm phán gián tiếp Palestine - Israel của Mỹ. Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp giữa Tổng thống Mahmoud Abbas và lãnh đạo PLO ngày 7/3. PLO cũng đặt điều kiện Israel phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thất bại nào của cuộc đàm phán này.

Tổng Thư ký Tổ chức PLO Abed Rabbo cho biết, quyết định này nhằm tạo cơ hội phục hồi đàm phán hoà bình với Israel trong thời gian 4 tháng. Nội dung chính của cuộc đàm phán này là vấn đề an ninh đường biên giới từ năm 1967 trên cơ sở giải pháp hai nhà nước.

Ông Abed Rabbo cũng nhấn mạnh, Israel cần ngừng mở rộng các khu định cư, đặc biệt ở Jerusalem, ngừng tấn công chống người Palestine như là điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán trực tiếp. Lãnh đạo Palestine sẽ hợp tác với Chính quyền Mỹ và đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông George Mitchell.

Trong cuộc gặp ở Ramallah ngày 8/3, đặc viên của Mỹ về Trung Đông George Mitchell và Tổng thống Abbas sẽ thảo luận về cơ chế đàm phán gián tiếp và mức độ đàm phán.

Trong khi đó, Phong trào Hồi giáo Jihad và Phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas đã phản đối quyết định nối lại đàm phán gián tiếp với Ixraen. Phong trào Jihad cho rằng, quyết định này là không thể chấp nhận và nhượng bộ, cũng như PLO không đại diện cho nhân dân Palestine. Còn Phong trào Hamas đang kiểm soát dải Gaza cũng cho rằng quyết định này là rất nguy hiểm đối với các vấn đề của Palestine và quyền của người Palestine. Theo Phong trào Hamas đây là sự trượt dốc nguy hiểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.