Puerto Rico: 270 trẻ em có thể sinh ra với chứng bệnh đầu nhỏ

VOV.VN -Đây là đánh giá đầu tiên về các tác động của virus Zika đối với Puerto Rico của các quan chức y tế Mỹ.

Các quan chức y tế Mỹ hôm nay ước tính, có khoảng 270 trẻ em tại Puerto Rico (Puerto Rico - là vùng quốc hải thuộc chủ quyền của Mỹ) có thể sinh ra với chứng bệnh đầu nhỏ do các bà mẹ đã nhiễm virus Zika trong quá trình mang thai. 

Chứng đầu nhỏ ở trẻ em. Ảnh: AP.

Tính đến 12/8 vừa qua, có khoảng 10.690 trường hợp nhiễm virus Zika tại nước này, trong đó có hơn 1.000 phụ nữ mang thai. Tỉ lệ lây nhiễm virus Zika nhanh tại Puerto Rico đã buộc chính phủ Mỹ phải tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp bang vào tuần trước.

Theo các chuyên gia y tế của Trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh dịch Mỹ, những số liệu này sẽ rất quan trọng để có sự theo dõi và giám sát chặt chẽ những em bé khi mới ra đời. Trung tâm phòng chống và kiểm soát bệnh dịch Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế của Puerto Rico giảm các tác động và sự lây nhiễm giữa các trường hợp, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai.

Các chuyên gia y tế Mỹ cũng cho rằng, nghiên cứu này sẽ giúp đất nước có một kế hoạch tốt để chăm sóc những trẻ sơ sinh với chứng bệnh đầu nhỏ . Theo ước tính, một đứa trẻ sinh ra với chứng đầu nhỏ bất thường so với tuổi có thể tốn chi phí lên đến 10 triệu USD trong cuộc đời của chúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh nước Mỹ “cuống quýt” đối phó sau hàng loạt ca nhiễm Zika mới
Chùm ảnh nước Mỹ “cuống quýt” đối phó sau hàng loạt ca nhiễm Zika mới

VOV.VN - Bang Florida, Mỹ đầu tuần này đã xác nhận có 10 trường hợp nhiễm virus Zika do muỗi đốt, nâng tổng số người ở bang này bị nhiễm Zika lên 15.

Chùm ảnh nước Mỹ “cuống quýt” đối phó sau hàng loạt ca nhiễm Zika mới

Chùm ảnh nước Mỹ “cuống quýt” đối phó sau hàng loạt ca nhiễm Zika mới

VOV.VN - Bang Florida, Mỹ đầu tuần này đã xác nhận có 10 trường hợp nhiễm virus Zika do muỗi đốt, nâng tổng số người ở bang này bị nhiễm Zika lên 15.

Mỹ: Nhà Trắng chi 81 triệu USD để nghiên cứu chống Zika
Mỹ: Nhà Trắng chi 81 triệu USD để nghiên cứu chống Zika

VOV.VN - Chính phủ Mỹ cho biết vừa chuyển 81 triệu USD trong ngân sách cho Bộ Y tế và Dịch vụ dân sinh để nghiên cứu vắc-xin chống virus Zika. 

Mỹ: Nhà Trắng chi 81 triệu USD để nghiên cứu chống Zika

Mỹ: Nhà Trắng chi 81 triệu USD để nghiên cứu chống Zika

VOV.VN - Chính phủ Mỹ cho biết vừa chuyển 81 triệu USD trong ngân sách cho Bộ Y tế và Dịch vụ dân sinh để nghiên cứu vắc-xin chống virus Zika. 

Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Puerto Rico vì Zika
Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Puerto Rico vì Zika

VOV.VN - Bộ Y tế  Mỹ tuyên bố về trạng khẩn cấp ở  Puerto Rico vì sự lây lan của virus zika, thủ phạm được cho là gây ra những dị tật về não cho thai nhi.

Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Puerto Rico vì Zika

Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Puerto Rico vì Zika

VOV.VN - Bộ Y tế  Mỹ tuyên bố về trạng khẩn cấp ở  Puerto Rico vì sự lây lan của virus zika, thủ phạm được cho là gây ra những dị tật về não cho thai nhi.

Mỹ báo động nguy cơ bùng phát dịch Zika
Mỹ báo động nguy cơ bùng phát dịch Zika

VOV.VN - Nhiều bang ở Mỹ đang báo động về nguy cơ bùng phát dịch Zika do hiện tại đang thời kì cao điểm muỗi sinh sản.

Mỹ báo động nguy cơ bùng phát dịch Zika

Mỹ báo động nguy cơ bùng phát dịch Zika

VOV.VN - Nhiều bang ở Mỹ đang báo động về nguy cơ bùng phát dịch Zika do hiện tại đang thời kì cao điểm muỗi sinh sản.

Mỹ điều tra một trường hợp nhiễm mới Zika tại Florida
Mỹ điều tra một trường hợp nhiễm mới Zika tại Florida

VOV.VN - Giới chức y tế bang Florida (Mỹ) đang điều tra một trường hợp nhiễm mới Zika tại hạt Palm Beach của bang này.

Mỹ điều tra một trường hợp nhiễm mới Zika tại Florida

Mỹ điều tra một trường hợp nhiễm mới Zika tại Florida

VOV.VN - Giới chức y tế bang Florida (Mỹ) đang điều tra một trường hợp nhiễm mới Zika tại hạt Palm Beach của bang này.