Qatar hối thúc Mỹ và Iran giảm leo thang căng thẳng

VOV.VN - Ngoại trưởng Qatar al-Thani ngày 9/6 cho biết, Qatar và các quốc gia khác đã nói chuyện với cả Iran và Mỹ về việc hạ nhiệt căng thẳng.

Phát biểu với báo chí tại thủ đô London trong chuyến thăm Anh, ông al-Thani nhấn mạnh, tại một thời điểm nào đó nên có một sự thỏa hiệp. Tình trạng hiện nay không thể kéo dài mãi. Cả Mỹ và Iran đều không muốn căng thẳng leo thang hơn nữa, nên họ cần phải đưa ra những ý tưởng cởi mở hơn.

Ngoại trưởng Qatar al-Thani . Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng al-Thani cũng cho biết thêm, một số nước trong đó có Qatar, Oman, Iraq và Nhật Bản đã kêu gọi Mỹ và Iran giảm leo thang. Tất cả các nước này đều lo ngại việc leo thang có thể dẫn tới những hậu quả vượt tầm kiểm soát.

Qatar và các quốc gia khu vực khác cũng đang nỗ lực nhằm thu hẹp khoảng cách và thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Iran. Bởi căng thẳng sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai hay bất kỳ quốc gia nào trong khu vực.

Căng thẳng đã gia tăng giữa Iran và Mỹ trong những tuần gần đây sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tái áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế chống Iran và tăng cường lực lượng tới Trung Đông để đối phó với cái mà nước này gọi là mối đe dọa đối với các lợi ích của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Vai trò của “Con dao phẫu thuật” Tomahawk nếu xung đột Mỹ-Iran nổ ra
Vai trò của “Con dao phẫu thuật” Tomahawk nếu xung đột Mỹ-Iran nổ ra

VOV.VN - Tên lửa Tomahawk luôn đóng vai trò mở màn khi Mỹ tham chiến, được mệnh danh là "sứ giả chiến tranh".

 Vai trò của “Con dao phẫu thuật” Tomahawk nếu xung đột Mỹ-Iran nổ ra

Vai trò của “Con dao phẫu thuật” Tomahawk nếu xung đột Mỹ-Iran nổ ra

VOV.VN - Tên lửa Tomahawk luôn đóng vai trò mở màn khi Mỹ tham chiến, được mệnh danh là "sứ giả chiến tranh".

Những câu hỏi về nguy cơ chiến tranh Mỹ-Iran
Những câu hỏi về nguy cơ chiến tranh Mỹ-Iran

VOV.VN - Với những diễn biến mới nhất, điều mà dư luận Mỹ, Iran và thế giới quan tâm nhiều nhất là câu hỏi: Mỹ có tiến hành chiến tranh với Iran hay không?

Những câu hỏi về nguy cơ chiến tranh Mỹ-Iran

Những câu hỏi về nguy cơ chiến tranh Mỹ-Iran

VOV.VN - Với những diễn biến mới nhất, điều mà dư luận Mỹ, Iran và thế giới quan tâm nhiều nhất là câu hỏi: Mỹ có tiến hành chiến tranh với Iran hay không?

Nguy cơ xung đột Mỹ - Iran hiện dễ bùng nổ hơn bao giờ hết
Nguy cơ xung đột Mỹ - Iran hiện dễ bùng nổ hơn bao giờ hết

VOV.VN - Tình hình quan hệ Mỹ - Iran năm 2019 xấu hơn rất nhiều so với năm 2016. Giới quan sát không loại trừ nguy cơ bùng phát căng thẳng ngoài tầm kiểm soát.

Nguy cơ xung đột Mỹ - Iran hiện dễ bùng nổ hơn bao giờ hết

Nguy cơ xung đột Mỹ - Iran hiện dễ bùng nổ hơn bao giờ hết

VOV.VN - Tình hình quan hệ Mỹ - Iran năm 2019 xấu hơn rất nhiều so với năm 2016. Giới quan sát không loại trừ nguy cơ bùng phát căng thẳng ngoài tầm kiểm soát.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe muốn đóng vai trò hòa giải Mỹ-Iran
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe muốn đóng vai trò hòa giải Mỹ-Iran

VOV.VN - Báo chí Iran ngày 2/6 đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thăm Iran từ ngày 12-14/6 nhằm mục đích hòa giải giữa Tehran và Washington.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe muốn đóng vai trò hòa giải Mỹ-Iran

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe muốn đóng vai trò hòa giải Mỹ-Iran

VOV.VN - Báo chí Iran ngày 2/6 đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thăm Iran từ ngày 12-14/6 nhằm mục đích hòa giải giữa Tehran và Washington.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran
Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định sẽ thăm Iran trong tháng 6 này nhằm xoa dịu những căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran

Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định sẽ thăm Iran trong tháng 6 này nhằm xoa dịu những căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran.