Qatar làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran

VOV.VN - Qatar đang cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giữa Mỹ và Iran đồng thời kêu gọi hai bên quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani vừa có cuộc gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Bộ trưởng Ngoại giao Muhammad Javad Zarif tại Tehran để thảo luận về khả năng nối lại đối thoại với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông Al-Thani hy vọng Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và quay trở lại thỏa thuận đồng thời nhấn mạnh rằng Qatar sẽ cố gắng đạt được điều này. Trong khi đó, Tổng thống Rouhani khẳng định Iran sẽ ngay lập tức quay trở lại mọi nghĩa vụ của thỏa thuận trong trường hợp Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Ông Rouhani hoan nghênh đối thoại và hợp tác với các quốc gia vùng Vịnh, lưu ý rằng Iran vẫn cam kết với sáng kiến ​​hòa bình ở eo biển Hormuz.

Đáng chú ý là trong tuần này, đại sứ Iran tại Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã gửi một bức thư thông báo cho tổng giám đốc cơ quan này về ý định ngừng áp dụng các biện pháp minh bạch tự nguyện kể từ ngày 23/2. Điều này sẽ dẫn đến việc Tehran giảm hợp tác với các thanh sát viên Liên Hợp Quốc và đình chỉ khả năng thực hiện các chuyến thăm không báo trước tới các địa điểm hạt nhân của Iran.

Trước đó, Oman đã đóng vai trò trung gian từ năm 2012-2013 và đã tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán bí mật giữa Tehran và Washington, mở đường cho thỏa thuận hạt nhân năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Iran liên tục nắn gân nhau, quan hệ 2 bên liệu có dễ thở hơn dưới thời Joe Biden?
Mỹ-Iran liên tục nắn gân nhau, quan hệ 2 bên liệu có dễ thở hơn dưới thời Joe Biden?

VOV.VN - Chính phủ Mỹ hôm 5/2 cảnh báo nước này sẵn sàng trở lại thỏa thuận hạt nhân song không phải bằng bất cứ giá nào, lặp lại đúng tuyên bố trước đó chỉ 1 ngày của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei.

Mỹ-Iran liên tục nắn gân nhau, quan hệ 2 bên liệu có dễ thở hơn dưới thời Joe Biden?

Mỹ-Iran liên tục nắn gân nhau, quan hệ 2 bên liệu có dễ thở hơn dưới thời Joe Biden?

VOV.VN - Chính phủ Mỹ hôm 5/2 cảnh báo nước này sẵn sàng trở lại thỏa thuận hạt nhân song không phải bằng bất cứ giá nào, lặp lại đúng tuyên bố trước đó chỉ 1 ngày của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei.

Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ chỉ gỡ bỏ trừng phạt nếu Iran ngừng làm giàu urani
Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ chỉ gỡ bỏ trừng phạt nếu Iran ngừng làm giàu urani

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 07/02 tuyên bố Mỹ sẽ chỉ gỡ bỏ trừng phạt nếu Iran ngừng làm giàu urani.

Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ chỉ gỡ bỏ trừng phạt nếu Iran ngừng làm giàu urani

Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ chỉ gỡ bỏ trừng phạt nếu Iran ngừng làm giàu urani

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 07/02 tuyên bố Mỹ sẽ chỉ gỡ bỏ trừng phạt nếu Iran ngừng làm giàu urani.

Iran cảnh báo hậu quả nếu Mỹ không nới lỏng trừng phạt trước 21/02
Iran cảnh báo hậu quả nếu Mỹ không nới lỏng trừng phạt trước 21/02

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif vừa hối thúc Mỹ cần nhanh chóng hành động để quay trở lại với Thỏa thuận hạt nhân đã ký năm 2015.

Iran cảnh báo hậu quả nếu Mỹ không nới lỏng trừng phạt trước 21/02

Iran cảnh báo hậu quả nếu Mỹ không nới lỏng trừng phạt trước 21/02

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif vừa hối thúc Mỹ cần nhanh chóng hành động để quay trở lại với Thỏa thuận hạt nhân đã ký năm 2015.