Bến Tre phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), hôm nay (19/5), tại xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023, hưởng ứng thực hiện đề án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đề án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025 đã đề ra mục tiêu, đến hết năm 2025, toàn tỉnh trồng được 10 triệu cây xanh, trong đó hơn 8,2 triệu cây xanh trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn và  gần 1,8 triệu cây xanh tập trung trong rừng phòng hộ và rừng trồng sản xuất. Qua đó, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng tỉnh Bến Tre ngày càng “xanh, sạch và đẹp” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong năm nay, tỉnh Bến Tre phấn đấu trồng hơn 1,4 triệu cây xanh, gồm: trồng phân tán 768.000 cây, trên 726.000 cây do dân tự trồng và trồng gần 130 ha rừng tập trung. Tổng kinh phí thực hiện trồng cây xanh hơn 7,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, nguồn vận động xã hội hóa và vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (WB).

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng cây xanh tại xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn đồng bào các dân tộc và thanh niên tham gia Tết trồng cây tại Hòa Bình
Hàng nghìn đồng bào các dân tộc và thanh niên tham gia Tết trồng cây tại Hòa Bình

VOV.VN - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Bùi Quang Huy cho rằng, bằng sự sáng tạo của tuổi trẻ, cần nghiên cứu các giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong thống kê, kiểm soát số liệu về trồng mới và chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Làm được vậy, hoạt động trồng cây chắc chắn sẽ bền vững, hiệu quả hơn...

Hàng nghìn đồng bào các dân tộc và thanh niên tham gia Tết trồng cây tại Hòa Bình

Hàng nghìn đồng bào các dân tộc và thanh niên tham gia Tết trồng cây tại Hòa Bình

VOV.VN - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Bùi Quang Huy cho rằng, bằng sự sáng tạo của tuổi trẻ, cần nghiên cứu các giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong thống kê, kiểm soát số liệu về trồng mới và chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Làm được vậy, hoạt động trồng cây chắc chắn sẽ bền vững, hiệu quả hơn...

3.000 cây xanh đã được trồng tại Lễ phát động Tết trồng cây do Thủ tướng chủ trì
3.000 cây xanh đã được trồng tại Lễ phát động Tết trồng cây do Thủ tướng chủ trì

VOV.VN - Khoảng 3.000 cây Lát hoa, Gõ đỏ, Re hương, Giổi xanh và Chò chỉ đã được trồng trên diện tích 3.5 ha tại Khu di tích K9 ngay sau khi Tết trồng cây năm 2023 được phát động.

3.000 cây xanh đã được trồng tại Lễ phát động Tết trồng cây do Thủ tướng chủ trì

3.000 cây xanh đã được trồng tại Lễ phát động Tết trồng cây do Thủ tướng chủ trì

VOV.VN - Khoảng 3.000 cây Lát hoa, Gõ đỏ, Re hương, Giổi xanh và Chò chỉ đã được trồng trên diện tích 3.5 ha tại Khu di tích K9 ngay sau khi Tết trồng cây năm 2023 được phát động.

Kon Tum phát động Tết trồng cây và triển khai trồng 4.500ha rừng
Kon Tum phát động Tết trồng cây và triển khai trồng 4.500ha rừng

VOV.VN - Sáng nay (5/6), tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022 và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6.

Kon Tum phát động Tết trồng cây và triển khai trồng 4.500ha rừng

Kon Tum phát động Tết trồng cây và triển khai trồng 4.500ha rừng

VOV.VN - Sáng nay (5/6), tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022 và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6.