Quan chức Đan Mạch ngất xỉu tại họp báo công bố dừng tiêm vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Tanja Erichsen, quan chức Cơ quan quản lý Dược phẩm Đan Mạch, đã ngất xỉu và ngã gục xuống đất, khi Giám đốc Cơ quan Y tế Soeren Brostroem thông báo quyết định dừng hẳn việc tiêm vaccine AstraZeneca.

Khi bà Erichsen gục xuống đất, mọi người trong phòng họp báo đều tỏ ra hoảng sợ. Ông Brostroem và các quan chức khác đã chạy tới đỡ bà. Các quan chức y tế sau đó thông báo bà Erichsen đã tỉnh lại và được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Giới chức y tế vẫn chưa giải thích nguyên nhân khiến bà Erichsen ngất xỉu.

Video: Bà Tanja Erichsen ngất xỉu tại cuộc họp báo công bố dừng tiêm vaccine AstraZeneca (Nguồn: BBC)

Vào tháng 3, Đan Mạch là quốc gia đầu tiên trên thế giới tạm dừng sử dụng vaccine AstraZeneca. Sau đó, nhiều quốc gia như Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha đã có động thái tương tự Đan Mạch.

“Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang bùng phát, đây quả là một quyết định khó khăn khi tiếp tục chương trình tiêm chủng mà không có vaccine hiệu quả và sẵn có để chống lại Covid-19. Tuy nhiên, chúng tôi có các loại vaccine khác để sử dụng và dịch bệnh hiện đang được kiểm soát”, ông Brostroem nói về quyết định dừng hẳn tiêm vaccine AstraZeneca trong cuộc họp báo.

Đan Mạch bắt đầu tiêm chủng Covid-19 từ tháng 12/2020 và đến nay đã phê duyệt 4 loại vaccine là AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna và Pfizer/BioNTech. Hiện chỉ có vaccine của Moderna và Pfizer có sẵn tại Đan Mạch, sau khi Johnson & Johnson tạm dừng triển khai vaccine ở châu Âu vào ngày 14/4, do một số trường hợp đông máu được báo cáo ở Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đan Mạch dừng sử dụng vaccine AstraZeneca vô thời hạn
Đan Mạch dừng sử dụng vaccine AstraZeneca vô thời hạn

VOV.VN - Ngày 14/4, Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên ngừng sử dụng vô thời hạn đối với vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong chương trình tiêm chủng của nước này.

Đan Mạch dừng sử dụng vaccine AstraZeneca vô thời hạn

Đan Mạch dừng sử dụng vaccine AstraZeneca vô thời hạn

VOV.VN - Ngày 14/4, Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên ngừng sử dụng vô thời hạn đối với vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong chương trình tiêm chủng của nước này.

Đan Mạch sẽ triển khai hộ chiếu điện tử tiêm chủng vaccine Covid-19
Đan Mạch sẽ triển khai hộ chiếu điện tử tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Đan Mạch ngày 4/2 đã công bố sẽ triển khai hộ chiếu điện tử tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trong vòng từ 3-4 tháng nữa.

Đan Mạch sẽ triển khai hộ chiếu điện tử tiêm chủng vaccine Covid-19

Đan Mạch sẽ triển khai hộ chiếu điện tử tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Đan Mạch ngày 4/2 đã công bố sẽ triển khai hộ chiếu điện tử tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trong vòng từ 3-4 tháng nữa.

Châu Âu kết luận vaccine AstraZeneca có thể gây tác dụng phụ đông máu
Châu Âu kết luận vaccine AstraZeneca có thể gây tác dụng phụ đông máu

VOV.VN - Cơ quan dược phẩm châu Âu ngày 7/4 họp báo công bố kết luận cho rằng vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược AstraZeneca gây ra hiện tượng đông máu hiếm gặp ở một số bệnh nhân nhưng vẫn khuyến cáo tiếp tục sử dụng vaccine này.

Châu Âu kết luận vaccine AstraZeneca có thể gây tác dụng phụ đông máu

Châu Âu kết luận vaccine AstraZeneca có thể gây tác dụng phụ đông máu

VOV.VN - Cơ quan dược phẩm châu Âu ngày 7/4 họp báo công bố kết luận cho rằng vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược AstraZeneca gây ra hiện tượng đông máu hiếm gặp ở một số bệnh nhân nhưng vẫn khuyến cáo tiếp tục sử dụng vaccine này.