Quan chức EU tiết lộ thời điểm Ukraine đạt được tư cách ứng cử viên

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu của EU hy vọng Ukraine có thể được trao tư cách ứng cử viên EU trong tuần này.

Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết, ông hy vọng Ukraine sẽ đạt được tư cách ứng cử viên EU vào cuối tuần này. Ông Borrell nói rằng đây sẽ là động thái mang tính “lịch sử”.

Tuyên bố của quan chức EU được đưa ra sau cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmirty Kuleba hôm 21/6, thảo luận về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Trong một bài đăng trên Twitter, ông Borrell bày tỏ “sự ủng hộ vững chắc” của EU đối với Ukraine “đến khi nào còn có thể”. Hội đồng châu Âu sẽ xem xét tư cách ứng cử viên EU của Ukraine cũng như của Moldova và Georgia trong cuộc họp thượng đỉnh ở Brussels diễn ra vào ngày 23-24/6.

Chưa đầy một tuần sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng các lãnh đạo Ukraine đã ký đơn xin gia nhập EU.

Giới chức Ukraine tuyên bố rằng đất nước của họ xứng đáng nhận được tư cách thành viên đầy đủ của EU vì đã bảo vệ khối khỏi “sự tấn công của Nga”.  

Tuần trước, các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Italy và Romania đã đến thăm Ukraine và cam kết sẽ ủng hộ nỗ lực của Kiev để trở thành ứng cử viên chính thức.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định “Ukraine thuộc về gia đình châu Âu”, trong khi Thủ tướng Italy Mario Graghi cho rằng: “Thông điệp quan trọng nhất trong chuyến thăm này của chúng tôi là Italy muốn Ukraine ở trong EU”.

Ngày 17/6, Ủy ban châu Âu đề xuất trao tư cách ứng viên EU cho Ukraine sau khi đánh giá Kiev sẵn sàng tiến hành thêm nhiều cải cách để phù hợp với loạt tiêu chuẩn của tổ chức.

Trong khi đó, nhiều nước không ủng hộ việc Ukraine gia nhập EU, cho rằng nước này vẫn chưa sẵn sàng và có những vấn đề nghiêm trọng về pháp quyền, tham nhũng, tội phạm và các quyền tự do chính trị.

Nga đã bày tỏ những quan điểm khác nhau về việc Ukraine gia nhập EU. Trước đó, Nga cho rằng Ukraine ngày càng tham gia nhiều hơn vào các vấn đề quân sự toàn cầu thay vì hội nhập kinh tế khu vực. Tuy nhiên, tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin nói không phản đối khả năng Ukraine gia nhập EU sau khi Ủy ban châu Âu ủng hộ trao tư cách ứng viên cho Kiev.

“Chúng tôi không ngăn cản điều đó. Gia nhập các liên minh kinh tế hay không là quyết định mang tính chủ quyền của họ, là việc của người dân Ukraine”, ông Putin nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Ukraine không đáp ứng tiêu chuẩn để gia nhập EU
Nga: Ukraine không đáp ứng tiêu chuẩn để gia nhập EU

VOV.VN - Ukraine không đáp ứng các tiêu chuẩn để gia nhập Liên minh châu Âu (EU), Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin nhận định trên Telegram ngày 20/6.

Nga: Ukraine không đáp ứng tiêu chuẩn để gia nhập EU

Nga: Ukraine không đáp ứng tiêu chuẩn để gia nhập EU

VOV.VN - Ukraine không đáp ứng các tiêu chuẩn để gia nhập Liên minh châu Âu (EU), Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin nhận định trên Telegram ngày 20/6.

Ông Medvedev: EU có thể sẽ tan rã trước khi Ukraine gia nhập
Ông Medvedev: EU có thể sẽ tan rã trước khi Ukraine gia nhập

VOV.VN - Khung thời gian thực tế Ukraine có thể gia nhập EU là vào những năm 2050 nhưng liên minh này có thể sẽ tan rã trước khi đến thời điểm đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định.

Ông Medvedev: EU có thể sẽ tan rã trước khi Ukraine gia nhập

Ông Medvedev: EU có thể sẽ tan rã trước khi Ukraine gia nhập

VOV.VN - Khung thời gian thực tế Ukraine có thể gia nhập EU là vào những năm 2050 nhưng liên minh này có thể sẽ tan rã trước khi đến thời điểm đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định.

Nga kêu gọi EU đánh giá “thiệt hơn” khi xem xét tư cách ứng viên của Ukraine
Nga kêu gọi EU đánh giá “thiệt hơn” khi xem xét tư cách ứng viên của Ukraine

VOV.VN - Ủy ban châu Âu vừa chính thức đưa ra khuyến nghị về tư cách ứng cử viên của Ukraine để lãnh đạo 27 nước thành viên xem xét và thông qua vào tuần tới.

Nga kêu gọi EU đánh giá “thiệt hơn” khi xem xét tư cách ứng viên của Ukraine

Nga kêu gọi EU đánh giá “thiệt hơn” khi xem xét tư cách ứng viên của Ukraine

VOV.VN - Ủy ban châu Âu vừa chính thức đưa ra khuyến nghị về tư cách ứng cử viên của Ukraine để lãnh đạo 27 nước thành viên xem xét và thông qua vào tuần tới.