Quan chức Mỹ-Trung lại căng thẳng sau vụ tranh cãi tại sân bay

VOV.VN - Sau vụ tranh cãi tại sân bay Hàng Châu, các quan chức an ninh Mỹ-Trung lại tiếp tục căng thẳng ngay bên ngoài nhà khách Chính phủ Trung Quốc.

Theo Fox News, sự cố trên xảy ra ngay trước khi Tổng thống Obama chuẩn bị đến nhà khách Chính phủ Trung Quốc để gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình cùng lãnh đạo các nước G20 để thảo luận về Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.

Quan chức Mỹ (trái) và Trung Quốc tranh cãi gay gắt tại sân bay. Ảnh: AP

Theo đó, các nhân viên Nhà Trắng và mật vụ Mỹ tìm cách tiến vào bên trong nhà khách Chính phủ Trung Quốc cùng các phóng viên đã bị các nhân viên an ninh Trung Quốc chặn lại ngay trước cửa an ninh. Hai bên đã nổ ra tranh cãi gay gắt về số lượng nhân viên Mỹ được vào trong tòa nhà.

“Tổng thống Mỹ sẽ đến trong một giờ nữa”, một nhân viên Nhà Trắng nói giọng đầy giận dữ.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng sau khi một quan chức an ninh Trung Quốc tranh cãi gay gắt với một quan chức Trung Quốc đang tìm cách hỗ trợ phái đoàn Mỹ đi vào bên trong tòa nhà. Quan chức Trung Quốc tìm cách hỗ trợ phái đoàn Mỹ đã rất tức giận về việc các nhân viên an ninh đối xử với các nhân viên Nhà Trắng.

“Các anh không được xô đẩy mọi người. Không ai cho phép các anh xô đẩy mọi người như thế”, quan chức Trung Quốc hỗ trợ phái đoàn Mỹ hét lên.

Một quan chức Trung Quốc khác đã phải nhảy vào giữa hai người để can ngăn khi một quan chức an ninh Trung Quốc chuẩn bị sẵn sàng đấm vào mặt quan chức Trung Quốc hỗ trợ phái đoàn Mỹ.

Một quan chức Nhà Trắng của Mỹ sau đó đã phải lên tiếng trấn an: “Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào”. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ thậm chí còn nói tiếng Trung rằng: “Hãy dừng lại ngay. Các phóng viên đang theo dõi chúng ta”.

Sau đó, các quan chức phụ trách báo chí của Nhà Trắng và các quan chức Trung Quốc lại tranh cãi về việc có bao nhiêu phóng viên báo in của Mỹ được phép đi vào nhà khách Chính phủ Trung Quốc.

Vụ việc này kéo dài khoảng 20 phút trước khi Tổng thống Obama có mặt tại nhà khách Chính phủ Trung Quốc và chỉ kết thúc sau khi 10 phóng viên báo in của Mỹ được vào bên trong bất chấp việc giới chức Nhà Trắng cho rằng, vẫn còn nhiều chỗ trống tại tòa nhà này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều “bất ngờ khó chịu” khi Tổng thống Mỹ Obama tới Trung Quốc
Nhiều “bất ngờ khó chịu” khi Tổng thống Mỹ Obama tới Trung Quốc

Trung Quốc kiểm soát, chặn báo chí nước ngoài tới đưa tin sự kiện Tổng thống Mỹ tham dự Hội nghị G-20 tại Hàng Châu.

Nhiều “bất ngờ khó chịu” khi Tổng thống Mỹ Obama tới Trung Quốc

Nhiều “bất ngờ khó chịu” khi Tổng thống Mỹ Obama tới Trung Quốc

Trung Quốc kiểm soát, chặn báo chí nước ngoài tới đưa tin sự kiện Tổng thống Mỹ tham dự Hội nghị G-20 tại Hàng Châu.

Ông Obama yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông
Ông Obama yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Obama cho rằng, Trung Quốc - một bên tham gia ký kết UNCLOS phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Công ước.

Ông Obama yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông

Ông Obama yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Obama cho rằng, Trung Quốc - một bên tham gia ký kết UNCLOS phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Công ước.

Video: An ninh Trung Quốc to tiếng với đoàn tháp tùng ông Obama
Video: An ninh Trung Quốc to tiếng với đoàn tháp tùng ông Obama

VOV.VN - Trong khi vị quan chức Nhà Trắng cố gắng giải thích thì nhân viên an ninh Trung Quốc đáp lại bằng thái độ “phi ngoại giao”.

Video: An ninh Trung Quốc to tiếng với đoàn tháp tùng ông Obama

Video: An ninh Trung Quốc to tiếng với đoàn tháp tùng ông Obama

VOV.VN - Trong khi vị quan chức Nhà Trắng cố gắng giải thích thì nhân viên an ninh Trung Quốc đáp lại bằng thái độ “phi ngoại giao”.

Tổng thống Obama xoa dịu tranh cãi tại sân bay Hàng Châu (Trung Quốc)
Tổng thống Obama xoa dịu tranh cãi tại sân bay Hàng Châu (Trung Quốc)

VOV.VN - Tổng thống Barack khẳng định, việc Mỹ và Trung Quốc có cách tiếp cận khác nhau về tự do truyền thông đã dẫn đến tranh cãi tại sân bay Hàng Châu.

Tổng thống Obama xoa dịu tranh cãi tại sân bay Hàng Châu (Trung Quốc)

Tổng thống Obama xoa dịu tranh cãi tại sân bay Hàng Châu (Trung Quốc)

VOV.VN - Tổng thống Barack khẳng định, việc Mỹ và Trung Quốc có cách tiếp cận khác nhau về tự do truyền thông đã dẫn đến tranh cãi tại sân bay Hàng Châu.