Quan chức Nhà Trắng: Mỹ vẫn đang duy trì lực lượng gần Venezuela
VOV.VN - Trợ lý cấp cao Nhà Trắng Stephen Miller cho rằng Mỹ “đang nắm quyền kiểm soát” Venezuela nhờ sức ép từ lực lượng quân sự Mỹ đang được triển khai gần bờ biển nước này, đồng thời khẳng định đây là “một chiến dịch quân sự đang diễn ra”.
Trợ lý cấp cao Nhà Trắng Stephen Miller ngày 5/1 cho rằng Mỹ “đang nắm quyền kiểm soát” Venezuela nhờ sức ép từ lực lượng quân sự Mỹ đang được triển khai gần bờ biển nước này.
“Theo định nghĩa mà nói, chúng tôi đang kiểm soát, bởi vì quân đội Mỹ đang hiện diện bên ngoài lãnh thổ Venezuela. Chúng tôi là bên đặt ra các điều kiện và nguyên tắc”, ông Miller nói.
Theo ông Miller, Washington cũng đang sử dụng quyền kiểm soát đối với nền kinh tế Venezuela như một đòn bẩy để bảo đảm ban lãnh đạo mới của nước này tuân thủ các yêu cầu từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông cho biết các quan chức Venezuela, trong các trao đổi kín, đã đưa ra “những cam kết rõ ràng rằng họ sẽ đáp ứng các điều kiện, yêu cầu và đòi hỏi của Mỹ”.
“Muốn tiến hành hoạt động thương mại, họ cần sự cho phép của chúng tôi. Muốn vận hành nền kinh tế, họ cũng cần sự cho phép của chúng tôi. Vì vậy, Mỹ đang nắm quyền kiểm soát”, ông Miller nhấn mạnh.
Ông cũng cho rằng Mỹ đang duy trì ưu thế nhờ sức ép quân sự tiềm tàng, nhấn mạnh rằng “chúng tôi vẫn có một hạm đội lớn, một lực lượng hải quân hùng hậu, hiện diện tại khu vực”, qua đó củng cố thông điệp rằng Washington sẵn sàng sử dụng thêm sức mạnh nếu cần thiết.
Bình luận về một số đề xuất cho rằng Mỹ nên đưa lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado lên giữ chức Tổng thống, ông Miller bác bỏ và cho rằng đây “không phải là một câu hỏi nghiêm túc”.
Ông lập luận rằng “thật vô lý nếu chúng ta đột ngột đưa bà ấy bay vào Venezuela và đặt bà ấy vào vị trí lãnh đạo”, đồng thời cho rằng lực lượng quân đội Venezuela “sẽ không coi bà là nhà lãnh đạo hợp pháp”.