Quan chức Ukraine: Thỏa thuận duy nhất mà Kiev ký với Moscow là Nga đầu hàng

VOV.VN - Quan chức an ninh cấp cao Ukraine cho biết thay vì một thỏa thuận hòa bình, thỏa thuận duy nhất mà Kiev ký với Moscow là Nga đầu hàng.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình của Ukraine ngày 2/5, ông Alexey Danilov, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine khi được hỏi về những đảm bảo an ninh cho Kiev và thỏa thuận hòa bình với Nga đã trả lời rằng, với Nga, Ukraine chỉ ký kết duy nhất một thỏa thuận, đó là sự đầu hàng của Nga.

"Họ càng thực hiện sớm thì điều đó càng tốt cho quốc gia của họ", ông Danilov cho hay.

Quan chức này trước đó trong một cuộc trả lời phỏng vấn cho biết văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky phụ trách các cuộc đàm phán chứ không phải Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine.

"Chúng tôi có lập trường riêng của mình. Tổng thống hiểu lập trường của tôi về vấn đề này", quan chức Ukraine cho hay. Ông cho biết ông tin là Tổng thống Zelensky sẽ không vi phạm Hiến pháp Ukraine, đảm bảo sự thống nhất lãnh thổ của đất nước và mong muốn gia nhập NATO.

Ngày 2/5, cố vấn của Tổng thống Zelensky, ông Alexey Arestovich đã nhắc lại nhận định của ông Danilov rằng: "Tuyên bố này rất đơn giản: Sẽ không có thỏa thuận hòa bình nào với Nga mà thay vào đó chỉ có sự đầu hàng của Nga".

Khi được hỏi liệu ông Danilov có được quyền đưa ra những tuyên bố như vậy hay không, ông Arestovich đã trả lời rằng: "Ông ấy không chỉ đưa ra những tuyên bố như vậy. Ông ấy là quan chức có cấp bậc cao nhất. Đây hoàn toàn là thực tế mới".

Moscow muốn Ukraine từ bỏ việc gia nhập NATO cũng như công nhận Crimea là một phần thuộc Nga và sự độc lập của các nước cộng hòa tự xưng khu vực Donbass. Moscow cũng tìm cách phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine.

Những cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã đình trệ sau cuộc gặp trực tiếp ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Kiev thường xuyên thay đổi lập trường và "phá hoại" các cuộc đàm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky: Ukraine không tiến hành chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Nga
Tổng thống Zelensky: Ukraine không tiến hành chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Nga

VOV.VN - Quân đội Ukraine không tiến hành các chiến dịch trên lãnh thổ Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với các kênh truyền hình Arab Al-Arabiya và Al-Hadath giữa bối cảnh nhiều vụ nã pháo được ghi nhận ở khu vực biên giới của Nga.

Tổng thống Zelensky: Ukraine không tiến hành chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Nga

Tổng thống Zelensky: Ukraine không tiến hành chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Nga

VOV.VN - Quân đội Ukraine không tiến hành các chiến dịch trên lãnh thổ Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với các kênh truyền hình Arab Al-Arabiya và Al-Hadath giữa bối cảnh nhiều vụ nã pháo được ghi nhận ở khu vực biên giới của Nga.

Anh kiên quyết ủng hộ Ukraine, sẽ cung cấp thêm 375 triệu USD viện trợ quân sự
Anh kiên quyết ủng hộ Ukraine, sẽ cung cấp thêm 375 triệu USD viện trợ quân sự

VOV.VN - Thủ tướng Anh Johnson đã liên tục nhấn mạnh sự ủng hộ "không dao động" của chính phủ ông cho giới chức Ukraine, bao gồm viện trợ quân sự và trợ giúp nhân đạo với tổng giá trị lên tới 500 triệu USD.

Anh kiên quyết ủng hộ Ukraine, sẽ cung cấp thêm 375 triệu USD viện trợ quân sự

Anh kiên quyết ủng hộ Ukraine, sẽ cung cấp thêm 375 triệu USD viện trợ quân sự

VOV.VN - Thủ tướng Anh Johnson đã liên tục nhấn mạnh sự ủng hộ "không dao động" của chính phủ ông cho giới chức Ukraine, bao gồm viện trợ quân sự và trợ giúp nhân đạo với tổng giá trị lên tới 500 triệu USD.

Mỹ tiết lộ số lượng vũ khí đã vận chuyển cho Ukraine
Mỹ tiết lộ số lượng vũ khí đã vận chuyển cho Ukraine

VOV.VN - Khoảng 80% lựu pháo M777 và một nửa số đạn 155mm cho các lựu pháo này đã được vận chuyển tới Ukraine theo như cam kết của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết ngày 2/5.

Mỹ tiết lộ số lượng vũ khí đã vận chuyển cho Ukraine

Mỹ tiết lộ số lượng vũ khí đã vận chuyển cho Ukraine

VOV.VN - Khoảng 80% lựu pháo M777 và một nửa số đạn 155mm cho các lựu pháo này đã được vận chuyển tới Ukraine theo như cam kết của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết ngày 2/5.

Thủ tướng Đức: Lệnh trừng phạt sẽ không được dỡ bỏ nếu không có thỏa thuận Nga - Ukraine
Thủ tướng Đức: Lệnh trừng phạt sẽ không được dỡ bỏ nếu không có thỏa thuận Nga - Ukraine

VOV.VN - "Chúng tôi sẽ không dỡ bỏ trừng phạt nếu Nga không đạt được thỏa thuận với Ukraine", Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho hay.

Thủ tướng Đức: Lệnh trừng phạt sẽ không được dỡ bỏ nếu không có thỏa thuận Nga - Ukraine

Thủ tướng Đức: Lệnh trừng phạt sẽ không được dỡ bỏ nếu không có thỏa thuận Nga - Ukraine

VOV.VN - "Chúng tôi sẽ không dỡ bỏ trừng phạt nếu Nga không đạt được thỏa thuận với Ukraine", Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho hay.