Quân đội Ai Cập mở đợt tấn công chống khủng bố quy mô lớn ở Sinai

VOV.VN - Trong đợt tấn công, lực lượng an ninh Ai Cập thu giữ được hơn 300 kg thuốc nổ TNT, nhiều vũ khí và đạn dược.

Rạng sáng nay, quân đội Ai Cập mở một đợt tấn công bất ngờ, quy mô lớn, nhằm vào phiến quân khủng bố tại miền Bắc bán đảo Sinai, tiêu diệt 35 tay súng và bắt giữ 15 người khác. 

Cuộc tấn công nằm trong tổng thể của chiến dịch “ Quyền của người tử vì đạo” được quân đội Ai Cập triển khai trong nhiều tháng qua.

Các binh sỹ của quân đội Ai Cập (Ảnh: AFP)

Người phát ngôn quân đội Ai Cập, tướng Mohammad Samir cho biết, chỉ tính riêng ngày hôm qua, 11 tay súng phiến quân đã bị tiêu diệt trong các cuộc đấu súng tại miền Bắc và miền Trung Sinai. Lực lượng an ninh cũng đã tháo gỡ thành công 5 thiết bị gây nổ trên các trục đường, phá hủy 2 ô tô cùng 6 xe máy được các tay súng sử dụng để di chuyển đến các mục tiêu khủng bố.

Trong đợt tấn công, lực lượng an ninh Ai Cập cũng thu giữ được hơn 300 kg thuốc nổ TNT, nhiều vũ khí và đạn dược từ lực lượng phiến quân. Điều đáng chú ý‎, quân đội đã phát hiện và tiêu hủy hơn 2.000 kg chất gây nghiện do các tay súng phiến quân sở hữu và sử dụng.

Thời gian qua, quân đội Ai Cập tiếp tục tiến hành nhiều đợt truy quét khủng bố trên toàn bán đảo Sinai – đây là nơi các tay súng phiến quân “tiểu vương Sinai” – tổ chức từng tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng hoạt động mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập khẳng định không có bằng chứng khủng bố trong vụ máy bay Nga
Ai Cập khẳng định không có bằng chứng khủng bố trong vụ máy bay Nga

VOV.VN - Trái ngược với thông tin của Nga và phương Tây, Ai Cập tiếp tục khẳng định không có bằng chứng máy bay Nga rơi ở Sinai do khủng bố.

Ai Cập khẳng định không có bằng chứng khủng bố trong vụ máy bay Nga

Ai Cập khẳng định không có bằng chứng khủng bố trong vụ máy bay Nga

VOV.VN - Trái ngược với thông tin của Nga và phương Tây, Ai Cập tiếp tục khẳng định không có bằng chứng máy bay Nga rơi ở Sinai do khủng bố.

Quân đội Ai Cập không kích phiến quân tại Bắc Sinai
Quân đội Ai Cập không kích phiến quân tại Bắc Sinai

VOV.VN - 5 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt, toàn bộ số lượng vũ khí và thuốc nổ trên xe đã bị phá hủy.

Quân đội Ai Cập không kích phiến quân tại Bắc Sinai

Quân đội Ai Cập không kích phiến quân tại Bắc Sinai

VOV.VN - 5 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt, toàn bộ số lượng vũ khí và thuốc nổ trên xe đã bị phá hủy.

Ai Cập thúc đẩy thương vụ mua 2 vệ tinh quân sự của Pháp
Ai Cập thúc đẩy thương vụ mua 2 vệ tinh quân sự của Pháp

VOV.VN -Ai Cập đang thúc đẩy thương vụ mua 2 vệ tinh quân sự của Pháp, gồm một vệ tinh quan sát và một vệ tinh viễn thông.

Ai Cập thúc đẩy thương vụ mua 2 vệ tinh quân sự của Pháp

Ai Cập thúc đẩy thương vụ mua 2 vệ tinh quân sự của Pháp

VOV.VN -Ai Cập đang thúc đẩy thương vụ mua 2 vệ tinh quân sự của Pháp, gồm một vệ tinh quan sát và một vệ tinh viễn thông.

Ngân hàng thế giới phê chuẩn khoản vay 3 tỷ USD cho Ai Cập
Ngân hàng thế giới phê chuẩn khoản vay 3 tỷ USD cho Ai Cập

VOV.VN -Bộ hợp tác Quốc tế của Ai Cập hôm nay thông báo, Ngân hàng thế giới (World Bank) vừa phê chuẩn khoản vay trị giá 3 tỷ USD dành cho Ai Cập.

Ngân hàng thế giới phê chuẩn khoản vay 3 tỷ USD cho Ai Cập

Ngân hàng thế giới phê chuẩn khoản vay 3 tỷ USD cho Ai Cập

VOV.VN -Bộ hợp tác Quốc tế của Ai Cập hôm nay thông báo, Ngân hàng thế giới (World Bank) vừa phê chuẩn khoản vay trị giá 3 tỷ USD dành cho Ai Cập.

Đã xác định được nhóm khủng bố đứng sau vụ rơi máy bay Nga ở Ai Cập
Đã xác định được nhóm khủng bố đứng sau vụ rơi máy bay Nga ở Ai Cập

VOV.VN- Nga đã xác định được nhóm khủng bố đứng đằng sau vụ đánh bom chiếc máy bay Nga ở Ai Cập hồi tháng 10, khiến toàn bộ 224 người thiệt mạng.

Đã xác định được nhóm khủng bố đứng sau vụ rơi máy bay Nga ở Ai Cập

Đã xác định được nhóm khủng bố đứng sau vụ rơi máy bay Nga ở Ai Cập

VOV.VN- Nga đã xác định được nhóm khủng bố đứng đằng sau vụ đánh bom chiếc máy bay Nga ở Ai Cập hồi tháng 10, khiến toàn bộ 224 người thiệt mạng.

Quốc hội mới của Ai Cập dự kiến họp phiên đầu tiên vào ngày 10/1
Quốc hội mới của Ai Cập dự kiến họp phiên đầu tiên vào ngày 10/1

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah El Sisi vừa bổ nhiệm 28 nghị sỹ Quốc hội và kêu gọi Quốc hội mới tiến hành phiên họp đầu tiên vào ngày 10/1.

Quốc hội mới của Ai Cập dự kiến họp phiên đầu tiên vào ngày 10/1

Quốc hội mới của Ai Cập dự kiến họp phiên đầu tiên vào ngày 10/1

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah El Sisi vừa bổ nhiệm 28 nghị sỹ Quốc hội và kêu gọi Quốc hội mới tiến hành phiên họp đầu tiên vào ngày 10/1.