Sáng kiến giúp nền kinh tế Nga trụ vững trước đòn trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Trước các lệnh trừng phạt liên tiếp của phương Tây, Nga luôn tìm ra giải pháp để thoát khói tình thế khó. Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục đưa ra một sáng kiến, giúp mở ra hướng phát triển mới nền kinh tế Nga, khẳng định sức sống và thế mạnh của nước Nga trước mọi khó khăn thử thách.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/12 đã ký một đạo luật cho phép Chính phủ nước này tạm thời giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn thuế xuất khẩu một số hàng hóa sang các nước thân thiện.

Quyết định này được cho là sẽ cho phép Chính phủ Nga giảm thuế xuất khẩu đối với các lô hàng xuất sang các nước thân thiện trong thời gian lên tới 6 tháng. Chính phủ Nga cũng có thể tạm thời giảm hoặc hủy bỏ thuế xuất khẩu đối với một lượng sản phẩm nhất định trong thời gian không quá 1 năm. Giải pháp này được cho sẽ giúp hàng hóa Nga tăng tính cạnh tranh trên thị trường hơn.

Phát biểu với báo giới hôm qua, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Các biện pháp này sẽ giúp hỗ trợ các doanh nghiệp Nga khi phải đối mặt với những hạn chế từ bên ngoài và đối phó với việc chi phí vận chuyển tăng cao khiến giá xuất khẩu sản phẩm của các doanh nghiệp Nga bị đẩy lên do phải thay đổi tuyến đường vận chuyển”.

Quyết định trên của Nga không phải là mới song đây là cách thức vận dụng sáng tạo linh hoạt cho hướng đi mới của nền kinh tế Nga trong bối cảnh các nước phương Tây liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt với nước này.

Kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, Mỹ và  các nước phương Tây không ngừng áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đồng thời giảm và chấm dứt dần mua dầu của Nga. Điều này được xem là cú đánh mạnh vào nền kinh tế Nga bởi dầu mỏ được xem là hàng hóa mũi nhọn của nước này.

Tuy nhiên, trước áp lực kinh tế của phương Tây, Nga đã từng bước vượt qua khó khăn.. Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga đang chuyển hướng  linh hoạt thành công nền kinh tế.

“Các trung tâm tăng trưởng kinh tế mới đang được tạo ra, mà ở đó người tiêu dùng chính xuất hiện và chúng tôi sẽ cung cấp cho họ, cả dầu mỏ, khí đốt và than đá. Chúng tôi đang nghĩ đến việc mở rộng hơn nữa nguồn cung cấp sang nhiều nước thân thiện với chúng tôi,  trong đó có Trung Quốc”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Theo thông tin từ Chính phủ Nga, bất chấp dự báo tiêu cực từ phương Tây, tổng sản phẩm quốc nội của Nga được dự báo có thể đạt mức tăng 2,8% trong năm nay. Trước đó, Ngân hàng thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng đều nâng dự báo về nền kinh tế Nga, cho rằng Tổng sản phẩm quốc nội sẽ tiếp tục tăng trưởng dù đang chịu tác động tiêu cực từ các lệnh trừng phạt, nhờ hoạt động thương mại và sản xuất công nghiệp mạnh mẽ cũng như doanh thu từ năng lượng cao hơn dự kiến.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU áp gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga bao gồm nhập khẩu kim cương
EU áp gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga bao gồm nhập khẩu kim cương

VOV.VN - Liên minh Châu Âu vừa phê duyệt gói trừng phạt thứ 12 áp đặt đối với Nga do tiến hành cuộc xung đột tại Ukraine. Hội đồng EU tuyên bố rằng, các biện pháp mới "nhắm vào các lĩnh vực có giá trị cao của nền kinh tế Nga và khiến việc lách các lệnh trừng phạt của EU trở nên khó khăn hơn".

EU áp gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga bao gồm nhập khẩu kim cương

EU áp gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga bao gồm nhập khẩu kim cương

VOV.VN - Liên minh Châu Âu vừa phê duyệt gói trừng phạt thứ 12 áp đặt đối với Nga do tiến hành cuộc xung đột tại Ukraine. Hội đồng EU tuyên bố rằng, các biện pháp mới "nhắm vào các lĩnh vực có giá trị cao của nền kinh tế Nga và khiến việc lách các lệnh trừng phạt của EU trở nên khó khăn hơn".

Litva thắt chặt kiểm soát quá cảnh hàng hóa bị trừng phạt qua Belarus và Nga
Litva thắt chặt kiểm soát quá cảnh hàng hóa bị trừng phạt qua Belarus và Nga

VOV.VN - Trong một tuyên bố ngày 18/12, cơ quan hải quan Litva cho biết, việc xuất khẩu và quá cảnh hàng hóa bị trừng phạt qua Belarus và Nga sẽ được thắt chặt từ ngày 18/12.

Litva thắt chặt kiểm soát quá cảnh hàng hóa bị trừng phạt qua Belarus và Nga

Litva thắt chặt kiểm soát quá cảnh hàng hóa bị trừng phạt qua Belarus và Nga

VOV.VN - Trong một tuyên bố ngày 18/12, cơ quan hải quan Litva cho biết, việc xuất khẩu và quá cảnh hàng hóa bị trừng phạt qua Belarus và Nga sẽ được thắt chặt từ ngày 18/12.

Áo phê chuẩn gói trừng phạt thứ 12 của EU đối với Nga
Áo phê chuẩn gói trừng phạt thứ 12 của EU đối với Nga

VOV.VN - Áo phê chuẩn gói trừng phạt thứ 12 của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga sau khi Ukraine loại ngân hàng Raiffeisen của Áo khỏi danh sách đen.

Áo phê chuẩn gói trừng phạt thứ 12 của EU đối với Nga

Áo phê chuẩn gói trừng phạt thứ 12 của EU đối với Nga

VOV.VN - Áo phê chuẩn gói trừng phạt thứ 12 của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga sau khi Ukraine loại ngân hàng Raiffeisen của Áo khỏi danh sách đen.