Quân đội Myanmar rút lui khi phe nổi dậy kiểm soát thị trấn biên giới Thái Lan

VOV.VN - Khoảng 200 quân nhân Myanmar đã rút lui đến một cây cầu dẫn sang Thái Lan ngày 11/4 sau cuộc tấn công kéo dài nhiều ngày của lực lượng kháng chiến chống chính quyền quân sự. Lực lượng này tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thị trấn biên giới quan trọng Myawaddy, đánh dấu thành quả mới nhất trong chuỗi chiến thắng của phe nổi dậy.

Chính phủ do quân đội điều hành của Myanmar đang chiến đấu với quân nổi dậy trên nhiều mặt trận và đã phải chịu một loạt thất bại ở các khu vực biên giới kể từ tháng 10 năm ngoái, khi các nhóm nổi dậy tiến hành một cuộc tấn công phối hợp gần biên giới Trung Quốc.

Quốc gia Đông Nam Á này đang rơi vào tình trạng hỗn loạn sau biến cố chính trị năm 2021, gây ra một cuộc kháng chiến vũ trang trên toàn quốc, hiện đang hoạt động cùng với một số nhóm thiểu số nổi dậy lâu đời.

Kyaw Zaw, Người phát ngôn của Chính phủ Thống nhất Quốc gia Myanmar, nói với Reuters: “Hôm nay lực lượng kháng chiến do Liên minh dân tộc Karen (KNU) lãnh đạo đã chiếm được căn cứ quân sự còn lại ở Myawaddy”.

Ông Kyaw Zaw cho rằng: “Đây là một chiến thắng quan trọng cho cuộc cách mạng của chúng tôi vì Myawaddy là một thị trấn biên giới quan trọng đối với chính quyền bởi một trong những nguồn thu nhập chính là từ thương mại biên giới”.

Việc quân đội thuộc chính quyền quân sự tại Myanmar rút lui khỏi Myawaddy, tiếp giáp với thị trấn Mae Sot của Thái Lan, báo hiệu khả năng họ có thể mất thêm một tiền đồn thương mại biên giới quan trọng khác có đường cao tốc dẫn thẳng tới các khu vực miền Trung Myanmar.

Saw Taw Nee, Người phát ngôn của Liên minh Dân tộc Karen (KNU), một nhóm chống chính quyền quân sự dẫn đầu cuộc tấn công vào Myawaddy, cho biết ngày 11/4 rằng, khoảng 200 binh sĩ Myanmar chạy trốn đã tập trung tại một cửa khẩu biên giới sang Thái Lan.

Hãng tin Khit Thit cho biết chính quyền Thái Lan đang trao đổi với các binh sĩ để quyết định xem có cho họ tị nạn hay không.

Quân đội Thái Lan hiện đã tăng cường an ninh ở khu vực biên giới, triển khai các xe quân sự được trang bị súng máy. Thủ tướng Srettha Thavisin hôm nay cũng cho biết giao tranh gần biên giới với Myanmar không thể tràn vào Thái Lan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan thành lập nhóm đặc trách vấn đề Myanmar
Thái Lan thành lập nhóm đặc trách vấn đề Myanmar

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm nay (9/4) cho biết Chính phủ nước này sẽ thành lập nhóm đặc trách vấn đề Myanmar nhằm đảo bảo theo dõi chặt chẽ tình hình ở Myanmar để kịp thời đề ra các biện pháp ứng phó.

Thái Lan thành lập nhóm đặc trách vấn đề Myanmar

Thái Lan thành lập nhóm đặc trách vấn đề Myanmar

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm nay (9/4) cho biết Chính phủ nước này sẽ thành lập nhóm đặc trách vấn đề Myanmar nhằm đảo bảo theo dõi chặt chẽ tình hình ở Myanmar để kịp thời đề ra các biện pháp ứng phó.

Myanmar đề nghị được phép sơ tán khẩn cấp công dân qua Thái Lan
Myanmar đề nghị được phép sơ tán khẩn cấp công dân qua Thái Lan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 8/4 cho biết nước này đã đồng ý cho phép Chính quyền Myanmar thực hiện các chuyến bay đặc biệt theo lộ trình Mae Sot, Thái Lan - Yangon, Myanmar để sơ tán công dân trong tình huống khẩn cấp.

Myanmar đề nghị được phép sơ tán khẩn cấp công dân qua Thái Lan

Myanmar đề nghị được phép sơ tán khẩn cấp công dân qua Thái Lan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 8/4 cho biết nước này đã đồng ý cho phép Chính quyền Myanmar thực hiện các chuyến bay đặc biệt theo lộ trình Mae Sot, Thái Lan - Yangon, Myanmar để sơ tán công dân trong tình huống khẩn cấp.

Các lực lượng Myanmar giao tranh dữ dội, Thái Lan đặt trong tình trạng báo động
Các lực lượng Myanmar giao tranh dữ dội, Thái Lan đặt trong tình trạng báo động

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan hôm nay (7/4) đưa tin lực lượng cảnh sát, quân đội nước này đã được đặt trong tình trạng báo động, trong bối cảnh giao tranh giữa Quân đội Myanmar và các lực lượng nổi dậy ở khu vực giáp biên giới với Thái Lan diễn biến căng thẳng.

Các lực lượng Myanmar giao tranh dữ dội, Thái Lan đặt trong tình trạng báo động

Các lực lượng Myanmar giao tranh dữ dội, Thái Lan đặt trong tình trạng báo động

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan hôm nay (7/4) đưa tin lực lượng cảnh sát, quân đội nước này đã được đặt trong tình trạng báo động, trong bối cảnh giao tranh giữa Quân đội Myanmar và các lực lượng nổi dậy ở khu vực giáp biên giới với Thái Lan diễn biến căng thẳng.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc bổ nhiệm đặc phái viên mới về vấn đề Myanmar
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc bổ nhiệm đặc phái viên mới về vấn đề Myanmar

VOV.VN - Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 5/4 đã bổ nhiệm cựu Ngoại trưởng Australia Julie Bishop làm Đặc phái viên mới về vấn đề Myanmar.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc bổ nhiệm đặc phái viên mới về vấn đề Myanmar

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc bổ nhiệm đặc phái viên mới về vấn đề Myanmar

VOV.VN - Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 5/4 đã bổ nhiệm cựu Ngoại trưởng Australia Julie Bishop làm Đặc phái viên mới về vấn đề Myanmar.

Trung Quốc tổ chức tập trận bắn đạn thật tại khu vực biên giới với Myanmar
Trung Quốc tổ chức tập trận bắn đạn thật tại khu vực biên giới với Myanmar

VOV.VN - Theo một tuyên bố của Chiến khu miền Nam, quân đội Trung Quốc sẽ tổ chức tập trận bắn đạn thật giữa các đơn vị lục quân và không quân tại khu vực biên giới giữa nước này với Myanmar từ ngày 2/4. 

Trung Quốc tổ chức tập trận bắn đạn thật tại khu vực biên giới với Myanmar

Trung Quốc tổ chức tập trận bắn đạn thật tại khu vực biên giới với Myanmar

VOV.VN - Theo một tuyên bố của Chiến khu miền Nam, quân đội Trung Quốc sẽ tổ chức tập trận bắn đạn thật giữa các đơn vị lục quân và không quân tại khu vực biên giới giữa nước này với Myanmar từ ngày 2/4.