Quân đội Nga tập trận lớn tại Viễn Đông

Cuộc tập trận mang tên "Phương Đông-2010" diễn ra từ 29/6- 8/7 dưới sự chỉ huy của Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, Đại tướng Nikolai Makarov.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow chiều 28/6, Đại tướng Makarov cho biết đây là cuộc tập trận tác chiến-chiến lược quy mô lớn nhất của các lực lượng vũ trang LB Nga và là sự nối tiếp cuộc tập trận "Mùa Thu-2009" diễn ra tại các khu vực phía Tây và Tây- Bắc nước Nga và Belarus.

Chiến hạm chuyên săn tàu ngầm Marshal Shaposhnikov của Hải quân Nga

Tham gia cuộc tập trận "Phương Đông-2010" có các đơn vị quân đội của Bộ Quốc phòng đóng tại Sibir và Viễn Đông, các tàu chiến của ba hạm đội Thái Bình Dương, Biển Bắc và Biển Đen, các đơn vị Không quân, Nội vụ, An ninh liên bang, Bảo vệ liên bang và Tình trạng khẩn cấp, các binh chủng vũ trụ, tên lửa chiến lược và không quân chiến lược... với hàng nghìn binh sĩ, 70 máy bay, trong đó có các máy bay ném bom SU-24M và máy bay chiến đấu SU-34, 30 tàu chiến cùng 2.500 đơn vị vũ khí và phương tiện kỹ thuật các loại.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận này, quân đội Nga sẽ tiến hành bắn đạn thật, trong đó có bắn tên lửa "Iskander", điều động quân đội tới các khu vực khác nhau, đổ bộ bằng đường không và đường biển, tham gia khắc phục hậu quả thảm họa hoặc tình trạng khẩn cấp, chống săn bắt hải sản trái phép và chống cướp biển. Hơn 15 bãi tập tại Viễn Đông sẽ được sử dụng trong cuộc tập trận này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên