Quân đội sẽ can thiệp để kiểm soát tình hình đất nước
Phó Tổng thống Omar Suleiman khẳng định chính phủ sẽ không khoan nhượng nếu người biểu tình chiếm cứ quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo tiếp tục kéo dài.
Tình hình Ai Cập tiếp tục diễn biến phức tạp với việc bạo lực xảy ra tại nhiều nơi, làm nhiều người thương vong. Ngày 9/2, Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Abul Gheit cho biết quân đội sẽ can thiệp trong trường hợp xảy ra hỗn loạn nhằm kiểm soát tình hình đất nước.
Phó Tổng thống Omar Suleiman cũng khẳng định chính phủ sẽ không khoan nhượng nếu hành động của người biểu tình chiếm cứ quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo tiếp tục kéo dài.
Phóng viên VOV đã liên hệ với phóng viên Việt Hà đang thường trú tại Ai Cập về tình hình căng thẳng ở khu vực này.
** Thưa anh, anh có thể thông tin những diễn biến mới nhất tại Ai Cập đến thời điểm này?
Có thể nói, cuộc sống bình thường sắp trở lại tại thủ đô Cairo cũng như các tỉnh thành khác của Ai Cập. Tại thủ đô Cairo đường phố đã nhộn nhịp trở lại: nhiều công ty, cửa hàng kinh doanh đã khôi phục hoạt động, các công sở vẫn hoạt động bình thường. Cảnh sát đã có mặt trở lại trên đường phố như trước đây để giữ gìn trật tự xã hội. Tuy nhiên tại quảng trường Tahrir nằm ở thủ đô Cairo cũng như tại một số nơi khác như thành phố Alexandria, những người phản đối vẫn tiếp tục biểu tình.
** Theo dự kiến, ngày 11/2 tại Ai Cập diễn ra cuộc biểu tình lớn trước văn phòng Tổng thống. Chính phủ Ai Cập đã có những biện pháp an ninh để đối phó với các cuộc biểu tình chưa?
Ngày mai (11/2) thứ Sáu là ngày nghỉ của người đạo Hồi, những người biểu tình sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn với hy vọng gây áp lực buộc Tổng thống Mubarak phải từ chức. Sau những ngày qua, Chính phủ Ai Cập đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm xoa dịu tình hình và giải quyết tình thế khó khăn hiện nay như thành lập Uỷ ban Sửa đổi hiến pháp, tiến hành điều tra cáo buộc tham nhũng liên quan tới một số quan chức của đảng cầm quyền, quyết định tăng 15% tiền lương cho công nhân viên chức và người về hưu. Tuy nhiên cố gắng này của chính phủ vẫn chưa làm người biểu tình hài lòng. Điều họ mong muốn cuối cùng là Tổng thống Mubarak phải từ chức ngay lập tức.
Ngày mai, quân đội sẽ tăng cường các biện pháp để đảm bảo an ninh tại quảng trường Tahrir cũng như các địa điểm nhạy cảm như Văn phòng Tổng thống và Quốc hội. Vì vậy nhiều khả năng Chính phủ Ai cập sẽ có những biện pháp an ninh thích hợp để đối phó với người biểu tình.
** Dư luận quốc tế có phản ứng như thế nào trước diễn biến mới tại Ai Cập?
Khi tình hình Ai Cập bắt đầu căng thẳng, vào những thời điểm làn sóng biểu tình lên cao, lãnh đạo một số nước châu Âu kêu gọi Chính phủ Ai cập chuyển giao quyền lực ngay, có nghĩa là Tổng thống Mubarak sớm từ chức. Tuy nhiên, sau khi tình hình Ai Cập được khôi phục trở lại, chính quyền Mỹ đã thay đổi thái độ. Tuyên bố ngày 6/2 của Tổng thống Mỹ Obama khi phát biểu trên truyền hình khẳng định, Tổng thống Mubarak là người kiểm soát tốt nhất tình hình hiện nay ở Ai Cập; Nga tái khẳng định không can thiệp công việc nội bộ của Ai Cập. Tình hình hiện nay ở Ai Cập được nhiều nước theo dõi vì những thay đổi tại đây sẽ tác động tới nhiều vấn đề trong khu vực.
** Xin cảm ơn anh./.