Quân đội Syria đánh bật lực lượng chống đối ra khỏi thủ đô
Chính phủ Syria tuyên bố, một số khu vực tại Damascus sạch bóng quân chống đối
- Iraq phản đối đề xuất của Liên đoàn Arab về Syria
- Obama cảnh báo Syria về hậu quả nếu sử dụng vũ khí hóa học
Quân đội Chính phủ Syria đang giành thế áp đảo sau khi đánh bật các tay súng chống đối ra khỏi một số khu vực sau nhiều giờ giao tranh quyết liệt. Tuy nhiên, Damascus vẫn tiếp tục chịu nhiều áp lực từ bên ngoài như Liên đoàn Arab (AL) và Liên minh châu Âu (EU).
Giao tranh tiếp diễn ở Damascus suốt tuần qua kể từ khi lực lượng chống đối "Quân đội Syria tự do" (FSA) kêu gọi tiến hành "trận chiến cuối cùng" ở thủ đô. Chiến sự nổ ra dữ dội với lợi thế đang nghiêng về phía Chính phủ. Để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công này, Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đã cử em trai là Tướng Maher Assad chỉ huy của Sư đoàn 4 tinh nhuệ, đứng đầu một Bộ Tư lệnh mới chống quân nổi dậy. Ông cũng bổ nhiệm Tướng Ali Mamloukh đứng đầu Cơ quan An ninh chung, Tướng Hafez Makhlouf làm Tư lệnh quân sự Damascus…
![]() |
|
Quân đội chính phủ Syria vui mừng sau khi đẩy lùi lực lượng chống đối ra khỏi thủ đô Damascus (Ảnh: AFP) |
Trong vòng 48 giờ, quân đội Syria đã xua đuổi quân nổi dậy khỏi khu Made ở thủ đô Damascus. Đài Truyền hình trung ương Syria cho biết, chiến dịch tấn công của chính phủ đã khiến cho các nhóm khủng bố vũ trang thiệt hại nặng nề, tiêu diệt và làm bị thương nhiều tay súng. Lực lượng Chính phủ còn khẳng định, nhiều tay súng chống đối bị bắt giữ và hàng chục tay súng khác đầu hàng.
Kênh truyền hình al-Ekhbaria TV của Syria cho biết, ngày 22/7, quân Chính phủ nước này đã đánh đuổi các tay súng chống đối khỏi một số khu vực sau nhiều giờ giao tranh quyết liệt, trong đó có Khu vực Razi Orchards ở thủ đô Damascus.
Razi Orchards là địa điểm tập trung đông đảo quân chống đối trong vài tháng qua. Tại đây đã nổ ra nhiều cuộc đụng độ giữa hai bên từ ngày 21/7 sang ngày 22/7. Truyền hình al-Alam TV của Iran cho biết, hơn 40 đối tượng chống đối có vũ trang đã bị quân chính phủ Syria tiêu diệt.
Chính phủ Syria đã tuyên bố một số khu vực tại Damascus sạch bóng quân chống đối, như ở quận al-Qaboun. Truyền hình quốc gia phát hình ảnh từ quận này cho thấy, quân chính phủ tiêu diệt nhiều tay súng, tịch thu vũ khí, trang thiết bị liên lạc và tiền bạc.
Theo các nhà hoạt động, ngày 22/7, quân chính phủ đẩy mạnh tấn công tại nhiều địa điểm ở thủ đô. Lữ đoàn số 4 do em trai Tổng thống Bashar al-Assad chỉ huy đã phát động tấn công mạnh vào quận Barzeh ở phía Tây Bắc Damascus, sử dụng cả xe tăng, xe vận tải bọc thép và trực thăng chiến đấu.
Giao tranh tiếp diễn ở Damascus suốt tuần qua kể từ khi lực lượng chống đối "Quân đội Syria tự do" (FSA) kêu gọi tiến hành "trận chiến cuối cùng" ở thủ đô. Trong khi đó, một chỉ huy của FSA, Abdel Jabbar Mohammad Oqaidi tuyên bố "cuộc chiến giải phóng" thành phố Aleppo ở miền Bắc đã bắt đầu.
Vài ngày qua, Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria và là một trung tâm thương mại, đã chứng kiến nhiều cuộc đụng độ quyết liệt giữa quân chính phủ và FSA. Trong ngày 22/7, giao tranh dữ dội đã xảy ra ở các quận Salaheddin và Sakhur của thành phố này. Hãng thông tấn quốc gia Syria SANA cho biết quân đội đang truy đuổi các "phần tử khủng bố" và "nhiều đối tượng đã bị tiêu diệt."
Trước tình trạng bạo lực diễn biến nghiêm trọng ở Syria, tại cuộc họp các ngoại trưởng AL diễn ra ngày 23/7 tại Doha (Qatar), AL tuyên bố cắt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Syria, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ nhóm họp để xem xét cắt đứt quan hệ ngoại giao với quốc gia Trung Đông này.
Một nghị quyết của AL cũng đề nghị Liên Hợp Quốc thông qua việc thành lập "vùng đệm an toàn" tại Syria để bảo vệ dân thường và ngay lập tức thành lập một chính phủ chuyển tiếp ở quốc gia này. Tổng thư ký AL Nabil Elaraby còn đề xuất một "lối thoát an toàn" cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad và gia đình, nếu nhà lãnh đạo này từ bỏ quyền lực. Tuy nhiên, nội dung chi tiết của đề xuất trên không được công bố.
Cũng tại cuộc họp này, AL này cũng nhất trí thông qua khoản cứu trợ 100 triệu USD cho người tị nạn Syria. Cùng ngày, EU đã gia tăng biện pháp trừng phạt Syria, đồng thời nhất trí siết chặt cấm vận vũ khí đối với quốc gia này.
Trong một diễn biến liên quan, phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Damascus, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jihad Makdissi ngày 23/7 cho biết, Syria sẽ không sử dụng các vũ khí hóa học và vũ khí trái quy ước khác trừ phi bị nước ngoài tấn công. Bình luận trên được đưa ra một ngày sau khi Mỹ cho biết nước này sẽ "quy trách nhiệm" cho bất kỳ quan chức Syrianào liên quan tới việc phát tán hoặc sử dụng các loại vũ khí hóa học của nước này./.
