Quân đội Syria quyết giành lại thành phố Aleppo
Quân nổi dậy ra sức kháng cự, nhưng họ khó có thể đương đầu với vũ khí hạng nặng của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.
- LHQ rất lo ngại về tình hình tại miền Bắc Syria
- Tổng thống Assad cảm ơn lãnh tụ Triều Tiên
- Mỹ dự báo không can thiệp quân sự vào Syria
Ngày 28/7, quân đội Syria đã mở cuộc tấn công quy mô nhằm vào lực lượng nổi dậy tại thành phố Aleppo ở phía Bắc.
Quân đội được xe tăng và máy bay trực thăng vũ trang yểm trợ đã tiến vào nhiều khu vực phía Tây Nam của thủ đô thương mại Aleppo - nơi quân chống chính phủ tập trung lực lượng khi họ chiếm đóng phần lớn thành phố Aleppo hôm 20/7.
![]() |
| Cảnh tượng đổ nát sau vụ đánh bom tại thành phố Aleppo (Ảnh: EPA) |
Từ sáng sớm, đại pháo bắt đầu nã vào Salaheddin và nhiều khu vực khác, giữa lúc nhiều dân thường xuống hầm trú ẩn để tránh đạn pháo kích.
Phóng viên AFP đưa tin, quân nổi dậy ra sức kháng cự, nhưng vũ khí đạn dược hạn chế của họ khó có thể đương đầu với vũ khí hạng nặng của quân đội chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.
Ông Abdel Basset Sayda, người đứng đầu Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) đối lập, ngày 28/7 đã kêu gọi quốc tế vũ trang cho quân nổi dậy Syria để chiến đấu với các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad.
Phát biểu trước các phóng viên tại Abu Dhabi giữa lúc quân đội Syria tấn công Aleppo, ông Sayda nói: "Chúng tôi muốn có những vũ khí có thể ngăn chặn xe tăng và máy bay chiến đấu. Đó là những thứ chúng tôi cần".
Ông này đồng thời hối thúc các đồng minh nước ngoài của SNC can thiệp vào Aleppo và hành động trợ giúp đó phải nằm bên ngoài khuôn khổ của Hội đồng Bảo an LHQ, vì những sáng kiến trong cơ quan này có thể bị phủ quyết.
Ngoài ra, ông Sayda tuyên bố phải xét xử Tổng thống Assad vì "những cuộc thảm sát" và không cho ông này tị nạn trong bất cứ giải pháp nào trong tương lai.
Ước tính có hơn 22 người chủ yếu là dân thường thiệt mạng trong cuộc tấn công nói trên, nâng tổng số người chết tại Aleppo lên 184 người chưa kể các binh lính thương vong.
Bi kịch đẫm máu mới có thể tái diễn tại Syria
Ngay sau động thái muốn giành lại thành phố Aleppo của lực lượng chính phủ Syria, dư luận quốc tế đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước nguy cơ về một cuộc thảm sát mới tại Aleppo nếu lực lượng của Tổng thống Assad chiếm lại được thành phố này.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho rằng việc sử dụng vũ khí hạng nặng và không lực tấn công vào một trung tâm dân cư như vậy rõ ràng là một tội ác.
Ngày 28/7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo rằng sự hỗ trợ quốc tế cho lực lượng đối lập tại Syria sẽ dẫn tới tình trạng "đẫm máu hơn" và không thể có hy vọng về việc chính quyền Damascus chấp nhận nhượng bộ phe đối lập.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nhật Bản Koichiro Gemba tại thành phố nghỉ mát Sochi của Nga bên bờ Biển Đen, Ngoại trưởng Lavrov cho biết phương Tây và các nước Arab cần nỗ lực hơn nữa trong việc gây ảnh hưởng với phe đối lập ở Syria nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.
Theo ông Lavrov, "bi kịch" là điều có thể xảy ra tại thành phố lớn thứ hai của Syria là Aleppo và phe đối lập cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
Ngoại trưởng Nga cho rằng, chính phương Tây và các nước láng giềng của Syria đã khuyến khích, hỗ trợ và chỉ đạo cuộc xung đột chống chế độ tại Damascus và cái giá phải trả chỉ có máu đổ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich tuyên bố Nga sẽ không tham gia vào vòng trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) chống Syria và sẽ không cho phép việc thanh sát các tàu mang quốc tịch Nga.
Trong cuộc trả lời báo giới ngày 27/7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho biết Nga phản đối kế hoạch gia tăng trừng phạt đối với Damascus, đồng thời không ủng hộ trước đề xuất trình lên LHQ một nghị quyết mới về cuộc khủng hoảng tại Syria của một số nước Arab.
Thứ trưởng Gatilov cho biết, việc các nước Arab, mà cụ thể là Saudi Arabia soạn thảo một nghị quyết trình lên Đại hội đồng LHQ, trong đó kêu gọi gia tăng trừng phạt đối với Syria, là điều không thể chấp nhận được, vì đây là nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Bảo an LHQ. Nga cho rằng việc tranh cãi xung quanh các giải pháp như vậy chỉ làm phức tạp thêm tình hình tại Syria.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba nhận định, Nga là quốc gia có sức ảnh hưởng lớn và có tiếng nói trong cộng đồng quốc tế, đồng thời cũng hy vọng vào một lập trường mang tính xây dựng của Nga để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.
Trước đó, Saudi Arabia đã đưa ra giải pháp trên sau khi phương Tây liên tiếp thất bại trong nỗ lực thông qua một nghị quyết tại HĐBA LHQ nhằm áp đặt trừng phạt đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, do vấp phải lá phiếu phủ quyết của Nga và Trung Quốc./.
