Quân đội Thái Lan được đặt trong tình trạng báo động cao

Tư lệnh Tối cao quân đội Thái Lan đã đặt các lực lượng vũ trang nước này trong tình trạng báo động cao, trực chiến cấp 2.  

Ngày 22/4, Tư lệnh Tối cao quân đội Thái Lan, Tướng Songkitti Jaggabatara đã đặt các lực lượng vũ trang nước này trong tình trạng báo động cao, sau khi nổ ra giao tranh dọc đường biên giới với Campuchia sáng cùng ngày. Tướng Jaggabatara cũng ra lệnh cho chỉ huy các lực lượng lục quân, không quân và hải quân triển khai các kế hoạch trực chiến cấp 2 để bảo vệ đất nước và sẵn sàng chiến đấu nếu tình hình biên giới leo thang.

Giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan xảy ra lúc 6h ngày 22/4 tại vùng biên giới gần tỉnh Surin của Thái Lan, và đã chấm dứt khoảng 4 giờ sau đó. Theo Tướng Jaggabatara, Thái Lan có 3 binh sĩ thiệt mạng và 12 binh sĩ bị thương trong cuộc đụng độ.

Phía Campuchia cho biết, nước này có 3 binh sĩ thiệt mạng và 6 người bị thương. Hai bên đang tiếp tục đổ lỗi cho nhau gây ra vụ đụng độ này.

Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Veijjajiva đã chỉ thị cho các bộ, ngành liên quan hỗ trợ sơ tán dân ra khỏi vùng giao tranh.

Theo người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Panitan Wattanayagorn, tình hình tại tỉnh Surin của Thái Lan đã lắng dịu và vụ việc này không liên quan đến việc các quan sát viên Indonesia được vào hay không khu vực tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia. Phát biểu trước báo giới hôm nay, Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya một lần nữa cũng đã kêu gọi đàm phán song phương nhằm giải quyết xung đột giữa 2 nước. Ông Kasit nói: “Chúng tôi mong muốn trước tiên cả Thái Lan và Campuchia cùng thúc đẩy các cơ chế song phương như: Ủy ban biên giới chung Thái Lan – Campuchia; Ủy ban biên giới chung và Ủy ban biên giới cấp địa phương Thái Lan – Campuchia.. Đây là những cơ chế song phương hiện có nhằm giải quyết xung đột giữa 2 nước trước khi viện dẫn đến sự tham gia của ASEAN và cộng đồng quốc tế”.

Trong khi đó, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia cho biết, Bộ trưởng nước này Ho Nam Hong đã gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, trong đó nêu rõ, Thái Lan "tấn công vào lãnh thổ Campuchia bằng nhiều loại vũ khí".

ASEAN đã kêu gọi Campuchia và Thái Lan chấm dứt sử dụng vũ lực. Ngoại trưởng Indonesia, ông Marty Natalegawa nêu rõ, với tư cách là nước Chủ tịch luân phiên ASEAN, Indonesia yêu cầu Campuchia và Thái Lan ngừng ngay các hành động thù địch và giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.