Quân đội Thái Lan giải tán đám đông biểu tình Áo đỏ

Đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ giữa quân đội và phe Áo đỏ làm 1 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương

>>Người biểu tình Áo đỏ đốt xe cảnh sát

Chiều 14/5, quân đội Thái Lan đã giải tán đám đông biểu tình tại một số điểm ở Bangkok gồm trường đấu quyền anh Lumpini, khu vực dân cư Bonkai Lumpini và Rajcha Prapob trong khu vực giao lộ  Rajchaprasong.

Tại khu vự trường đấu quyền anh Lumpini xảy ra đụng độ giữa đám đông biểu tình Áo đỏ và lực lượng quân đội. Những người biểu tình chống đối chính phủ đã bắn súng và ném lựu đạn lửa vào lực lượng quân đội.

Áo đỏ tấn công quân đội chính phủ bằng súng tự tạo

Phía quân đội thực hiện các biện pháp giải tán biểu tình bằng đạn hơi cay và đạn cao su, đám đông Áo đỏ đã phải rút khỏi khu vực này. Quân đội kiểm soát được khu vực trước sàn đấu quyền anh Lumpini, bắt 20 người biểu tình Áo đỏ cùng với áo giáp, tấm chắn và một số vũ khí của quân đội mà đám đông biểu tình Áo đỏ lấy được trong trận đụng độ ngày 10/4 vừa qua .

Trước đó, tại khu vực đối diện với đồn cảnh sát Lumpini, đám đông biểu tình Áo đỏ đã đốt xe ôtô chở binh lính được điều động đến tăng viện cho lực lượng tại Bangkok, bảo vệ an toàn cho người dân và người biểu tình. Đám đông biểu tình  Áo đỏ còn đốt hàng chục chiếc lốp xe ôtô tại ngã tư Saladaeng, đường Silom làm nhiều người bị thương .

Theo nguồn tin ban đầu, đụng độ giữa quân đội và đám đông biểu tình Áo đỏ phản đối chính phủ làm 1 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương, trong đó có 1 phóng viên nước ngoài và 1 phóng viên Thái Lan, báo Matichon.

Như vậy, tính cả số nạn nhân của các vụ nổ đêm ngày 13/5, có 2 người thiệt mạng khoảng hơn 30 người bị thương.

Đốt lốp tạo hàng rào ngăn chặn lực lượng quân đội chính phủ

Lo lắng an toàn cho học sinh, bộ giáo dục Thái Lan đã hoãn khai giảng các trường trong khu vực biểu tình cho đến ngày 1/6.

Khủng hoảng chính trị tại Thái Lan làm cho nhiều nước lo ngại. Đại sứ quán Mỹ và Anh đã đóng cửa hoạt động .

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowlay cho biết, Mỹ rất lo lắng về bạo lực xảy ra gần sứ quán Mỹ và nhân viên ngoại giao của Mỹ ở gần địa điểm xảy ra lộn xộn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, bạo lực không thể giải quyết khủng hoảng chính trị. Bởi vậy, Mỹ kêu gọi Chính phủ Thái Lan và những người biểu tình cùng nhau tìm phương hướng giải quyết. Đàm phán là biện pháp tốt nhất hiện nay để giải quyết khủng hoảng chính trị.

Tình hình mới nhất tại giao lộ Rajchaprasong đại bản doanh biểu tình của Mặt trận dân chủ chống độc tài UDD (phe Áo đỏ) ngày càng căng thẳng, khoảng 19h30 tối ngảy 14/5 xảy ra nổ tại khu vực trước sân khấu biểu tình trong lúc ông Jaruporn Phromphan lãnh đạo Áo đỏ đang phát biểu. Nổ làm 15 người bị thương, ông Jatuporn lập tức được bảo vệ Áo đỏ đưa ra khỏi sân khấu. Bạo lực làm một số người biểu tình hoảng loạn ra khỏi khu vực biểu tình .

Mặt trân dân chủ chống độc tài UDD (phe Áo đỏ) biểu tình mạnh tại Bangkok yêu cầu chính phủ giải tán Hạ viện từ ngày 14/3 đến nay được 2 tháng ảnh hưởng đến kinh tế, chỉ tính riêng trong ngành du lịch, số lượng khách du lịch nước ngoài đến  Thái Lan giảm trên 14%; 10 khách sạn sang trọng tại khu giao lộ Rajprasong số lượng khách đến nghỉ giảm tới 20%, thiệt hại kinh tế 5 triệu baht/ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.