Quân đội Trung Quốc “báo động cao” khi tàu chiến Canada qua eo biển Đài Loan
VOV.VN - Quan hệ giữa Trung Quốc và Canada đang có dấu hiệu nóng lên sau khi tàu chiến của hải quân Canada hôm qua (16/2) đi qua eo biển Đài Loan.
Trong phản ứng mới nhất đưa ra sáng sớm nay (17/2), người phát ngôn Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc, Đại tá hải quân Lý Hi cho biết, tàu hộ vệ HMCS Ottawa của Canada đã đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 16/2 và công khai thổi phồng hành động này.
Ông tuyên bố, “Chiến khu miền Đông đã tổ chức lực lượng hải quân và không quân theo dõi và cảnh giới hành trình của tàu Canada, phản ứng và xử lý tình hình một cách hiệu quả”.
Người phát ngôn cho rằng, những phát biểu của phía Canada liên quan đến vụ việc “bóp méo pháp lý, đánh lừa dư luận, với hành động cố ý gây rối và phá hoại hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan”, đồng thời cho biết quân đội của chiến khu “luôn trong tình trạng báo động cao và sẽ kiên quyết đáp trả mọi mối đe dọa và khiêu khích”.
Trước đó, Cơ quan Đối ngoại Đài Loan trong một tuyên bố cho hay, tàu hộ vệ lớp Halifax HMCS Ottawa của Hải quân Hoàng gia Canada đã đi qua eo biển Đài Loan ngày 16/2.
Cùng ngày, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết đã phát hiện 24 máy bay Trung Quốc thực hiện “tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung” quanh hòn đảo.
Theo Cơ quan Đối ngoại Đài Loan, đây là lần đầu tiên tàu chiến Canada đi qua eo biển Đài Loan kể từ đầu năm đến nay, diễn ra vài ngày sau khi hai tàu quân sự Mỹ đi qua vùng biển nhạy cảm này.
Được biết, hai tàu của Hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan từ ngày 10-12/2. Đây là lần đầu tiên Hải quân Mỹ điều tàu qua eo biển Đài Loan kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai vào ngày 20/1 và đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ phía Trung Quốc.