Quân đội Ukraine tái chiếm một số khu vực gần hiện trường vụ MH17

VOV.VN - Phía lực lượng ly khai cũng đã lên tiếng xác nhận việc mất quyền kiểm soát một số khu vực vào tay quân chính phủ.

Ngày 28/7, Chính phủ Ukraine cho biết đã đã giành quyền kiểm soát một phần của khu vực hiện trường rộng lớn nơi chiếc máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị rơi tại miền Đông Ukraine – khu vực mà các điều tra viên quốc tế trước đó nói rằng họ không thể tiếp cận vì các cuộc giao tranh.


Các tay súng của lực lượng ly khai trên đường phố Shakhtarsk, Donetsk (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời một quan chức Ukraine cho biết, quân đội nước này đã tái chiếm hai thị trấn và đang cố gắng giành quyền kiểm soát làng Snezhnoye – ngôi làng gần nơi Kiev và Washington cáo buộc lực lượng ly khai phóng tên lửa đất đối không hạ máy bay chở khách MH17 của Malaysia Airlines.

Một nguồn tin giấu tên cho biết, trong các cuộc giao tranh diễn ra trong 24 giờ qua đã có 23 binh sỹ Ukraine thiệt mạng, trong khi thiệt hại về người của lực lượng ly khai là 30 tay súng.

Phía lực lượng ly khai cũng đã lên tiếng xác nhận việc mất quyền kiểm soát một số khu vực vào tay quân chính phủ. AFP ngày 28/7 dẫn lời Phó Thủ tướng thứ nhất tự xưng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, ông Vladimir Antyufeev nói: “Quân đội Ukraine đã chiếm lại một phần của khu vực hiện trường vụ rơi máy bay MH17”.

Trong tuyên bố của mình, ông Antyufeev cũng cáo buộc Kiev tiến hành cuộc tấn công vào khu vực trên bất chấp chuyến thăm theo kế hoạch của các chuyên gia quốc tế, đồng thời cho hay vụ nã pháo của quân chính phủ đã làm ảnh hưởng nhiều khu vực hiện trường, nơi có các mảnh vỡ của máy bay MH17.

Sau vụ MH17, quân đội Ukraine và lực lượng ly khai đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn trong vòng bán kính 40km để các chuyên gia quốc tế tiếp cận hiện trường, điều tra nguyên nhân cũng như thu hồi các thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, chiến sự vẫn nổ ra trong lúc cả hai phía vẫn đang đổ lỗi cho nhau về vụ rơi máy bay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Mỹ gián tiếp thừa nhận Ukraine có tên lửa BUK ở khu vực rơi máy bay“
“Mỹ gián tiếp thừa nhận Ukraine có tên lửa BUK ở khu vực rơi máy bay“

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuyên bố mới đây người phát ngôn Nhà Trắng đã gián tiếp thừa nhận Ukraine có triển khai tên lửa tại khu vực rơi máy bay MH17.

“Mỹ gián tiếp thừa nhận Ukraine có tên lửa BUK ở khu vực rơi máy bay“

“Mỹ gián tiếp thừa nhận Ukraine có tên lửa BUK ở khu vực rơi máy bay“

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuyên bố mới đây người phát ngôn Nhà Trắng đã gián tiếp thừa nhận Ukraine có triển khai tên lửa tại khu vực rơi máy bay MH17.

Quân đội Ukraine nã pháo vào Donetsk, 13 người thiệt mạng
Quân đội Ukraine nã pháo vào Donetsk, 13 người thiệt mạng

VOV.VN - Trong số 13 nạn nhân có 2 trẻ em 1 tuổi và 5 tuổi và bé 1 tuổi bị thiệt mạng cùng bố mẹ cháu.  

Quân đội Ukraine nã pháo vào Donetsk, 13 người thiệt mạng

Quân đội Ukraine nã pháo vào Donetsk, 13 người thiệt mạng

VOV.VN - Trong số 13 nạn nhân có 2 trẻ em 1 tuổi và 5 tuổi và bé 1 tuổi bị thiệt mạng cùng bố mẹ cháu.  

Quân đội Ukraine nã pháo vào thành phố Avdiivka, 5 người chết
Quân đội Ukraine nã pháo vào thành phố Avdiivka, 5 người chết

VOV.VN - Báo cáo cho hay quân đội Ukraine đã nã pháo vào cả thành phố lân cận Horlivka, đánh trúng phòng khám sản và nhà máy điện.

Quân đội Ukraine nã pháo vào thành phố Avdiivka, 5 người chết

Quân đội Ukraine nã pháo vào thành phố Avdiivka, 5 người chết

VOV.VN - Báo cáo cho hay quân đội Ukraine đã nã pháo vào cả thành phố lân cận Horlivka, đánh trúng phòng khám sản và nhà máy điện.

Nga, Mỹ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và đối thoại tại Ukraine
Nga, Mỹ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và đối thoại tại Ukraine

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu của 2 nước nhất trí tầm quan trọng của việc ngừng bắn ngay lập tức và tổ chức đàm phán trên tinh thần tuyên bố Geneva.

Nga, Mỹ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và đối thoại tại Ukraine

Nga, Mỹ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và đối thoại tại Ukraine

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu của 2 nước nhất trí tầm quan trọng của việc ngừng bắn ngay lập tức và tổ chức đàm phán trên tinh thần tuyên bố Geneva.

Giao tranh tại Ukraine cản trở việc tiếp cận hiện trường MH17
Giao tranh tại Ukraine cản trở việc tiếp cận hiện trường MH17

VOV.VN - Các cuộc giao tranh tại miền Đông Ukraine nơi máy bay MH17 bị bắn hạ đã khiến việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trở nên phức tạp hơn nhiều.

Giao tranh tại Ukraine cản trở việc tiếp cận hiện trường MH17

Giao tranh tại Ukraine cản trở việc tiếp cận hiện trường MH17

VOV.VN - Các cuộc giao tranh tại miền Đông Ukraine nơi máy bay MH17 bị bắn hạ đã khiến việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trở nên phức tạp hơn nhiều.

Biên phòng Nga mở hành lang nhân đạo cho lính Ukraine
Biên phòng Nga mở hành lang nhân đạo cho lính Ukraine

VOV.VN - Chính Ukraine đã đề nghị phía Nga vận chuyển thương binh và tử sĩ giúp họ.

Biên phòng Nga mở hành lang nhân đạo cho lính Ukraine

Biên phòng Nga mở hành lang nhân đạo cho lính Ukraine

VOV.VN - Chính Ukraine đã đề nghị phía Nga vận chuyển thương binh và tử sĩ giúp họ.

Nghị sĩ Nga: Cáo buộc của Mỹ về việc nã pháo vào Ukraine là vô căn cứ
Nghị sĩ Nga: Cáo buộc của Mỹ về việc nã pháo vào Ukraine là vô căn cứ

VOV.VN - Chính chuyên gia nghiên cứu Mỹ cũng nghi ngờ tính xác thực trong thông tin phía Mỹ đưa ra và cho rằng Bộ Ngoại giao nước này thiếu chuyên nghiệp.

Nghị sĩ Nga: Cáo buộc của Mỹ về việc nã pháo vào Ukraine là vô căn cứ

Nghị sĩ Nga: Cáo buộc của Mỹ về việc nã pháo vào Ukraine là vô căn cứ

VOV.VN - Chính chuyên gia nghiên cứu Mỹ cũng nghi ngờ tính xác thực trong thông tin phía Mỹ đưa ra và cho rằng Bộ Ngoại giao nước này thiếu chuyên nghiệp.

Nhật Bản trừng phạt Nga trong vấn đề Ukraine
Nhật Bản trừng phạt Nga trong vấn đề Ukraine

VOV.VN- Nhật Bản sẽ phong tỏa tài sản ở Nhật Bản của các cá nhân, tập thể liên quan đến bất ổn ở miền Đông Ukraine. 

Nhật Bản trừng phạt Nga trong vấn đề Ukraine

Nhật Bản trừng phạt Nga trong vấn đề Ukraine

VOV.VN- Nhật Bản sẽ phong tỏa tài sản ở Nhật Bản của các cá nhân, tập thể liên quan đến bất ổn ở miền Đông Ukraine. 

Quân đội Ukraine bị tố dùng rocket Grad giết hại dân thường
Quân đội Ukraine bị tố dùng rocket Grad giết hại dân thường

VOV.VN - Grad là loại rocket có độ chính xác rất thấp và những quả rocket loại này đã khiến ít nhất 16 thường dân Donetsk thiệt mạng.

Quân đội Ukraine bị tố dùng rocket Grad giết hại dân thường

Quân đội Ukraine bị tố dùng rocket Grad giết hại dân thường

VOV.VN - Grad là loại rocket có độ chính xác rất thấp và những quả rocket loại này đã khiến ít nhất 16 thường dân Donetsk thiệt mạng.

Thêm gần 33.000 người Ukraine phải tị nạn tại Nga vì nội chiến
Thêm gần 33.000 người Ukraine phải tị nạn tại Nga vì nội chiến

VOV.VN - Những người tị nạn chủ yếu tạm trú ở các khu vực liên bang là Volga và các vùng Bắc, Nam và Trung Kavkaz.

Thêm gần 33.000 người Ukraine phải tị nạn tại Nga vì nội chiến

Thêm gần 33.000 người Ukraine phải tị nạn tại Nga vì nội chiến

VOV.VN - Những người tị nạn chủ yếu tạm trú ở các khu vực liên bang là Volga và các vùng Bắc, Nam và Trung Kavkaz.