Quan hệ 2 miền Triều Tiên có dấu hiệu cải thiện

Tổng thống Lee Myung-bak tiến hành đợt cải tổ nội các, trong đó hướng đến thúc đẩy quan hệ với Triều Tiên.

Quan hệ 2 miền Triều Tiên có dấu hiệu được cải thiện, khi ngày 30/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tiến hành 1 đợt cải tổ nội các, trong đó hướng đến thúc đẩy quan hệ với nước láng giềng phía Bắc. Nhiều người dân Hàn Quốc hy vọng quan hệ hai miền sẽ sớm được cải thiện.

Làng đình chiến Bàn Môn Điếm, nằm ở khu phi quân sự giữa 2 miền Triều Tiên, ngày 31/8 yên ắng sau những căng thẳng vừa qua trong quan hệ 2 miền. Các nhà quan sát cho biết, khoảng hơn 100 khách du lịch, trong đó có cả khách nước ngoài ở khu vực gần làng đình chiến, nhìn bằng ống nhóm sang phía CHDCND Triều Tiên.

Nhiều người Hàn Quốc hy vọng căng thẳng trong quan hệ 2 miền sẽ được xoa dịu thông qua các hoạt động ngoại giao cũng như viện trợ của Hàn Quốc cho Triều Tiên. Một người dân Hàn Quốc bày tỏ: “Sẽ là tốt hơn nếu 2 miền Triều Tiên từng bước cải thiện quan hệ theo cách thân thiện và hợp tác. Chúng tôi có thể viện trợ cho Triều Tiên lương thực, thực phẩm nếu họ thể hiện thiện chí hợp tác”.

Trong diễn biến, được các nhà phân tích đánh giá sẽ giúp làm giảm căng thẳng trong quan hệ với Triều Tiên, đó là Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 30/8 đã chỉ định cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc, ông Yu Woo-ik làm Bộ trưởng Bộ Thống nhất, thay ông Hyun In-taek. Ông Yu Woo-ik là một người thân cận với Tổng thống Lee Myung-bak.

Ông Hyun In-taek, đảm nhận chức Bộ trưởng Bộ Thống nhất từ tháng 1/2009, là “kiến trúc sư” cho chính sách với Triều Tiên của Hàn Quốc, theo đó viện trợ kinh tế được gắn với tiến độ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Chính sách này vấp phải sự phản đối kịch liệt của Triều Tiên và làm leo thang căng thẳng trong quan hệ 2 miền. Cả đảng đối lập và đảng cầm quyền ở Hàn Quốc cũng chỉ trích quan điểm cứng rắn với Triều Tiên của ông Hyun In-taek, và kêu gọi ông này từ chức để cải thiện quan hệ liên Triều.

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời ông Kim Yong Hien, chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Dongguk ở Seul, cho biết: "Lần cải tổ nội các này phản ánh mong muốn của Tổng thống Lee Myung-bak cải thiện quan hệ với Triều Tiên. Bộ trưởng Bộ Thống nhất mới được kỳ vọng sẽ đối thoại được với Bình Nhưỡng"./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.