Quan hệ Hungaria và Slovakia bất ngờ căng thẳng

Sự kiện này bắt đầu từ việc ngày 21/8, Slovakia không cho Tổng thống Hungaria Laszlo Solyom nhập cảnh để tới thăm một thị trấn biên giới ở Slovakia có đông người nói tiếng Hungari sinh sống

Trong một công hàm ngoại giao gửi Đại sứ Hungaria tại Bratislava, Chính phủ Slovakia đã thông báo ông Solyom không được nhập cảnh vào Slovakia và ông "sẽ được chào đón ở Slovakia vào một dịp khác".

Trên thực tế, ông Solyom tới Slovakia để khánh thành tượng đài St. Stephen đệ Nhất, vị Vua đầu tiên của Hungaria, tại thị trấn Komarno, miền Nam Slovakia sát biên giới với Hungaria.

Tổng thống Solyom đã hủy bỏ chuyến thăm và tổ chức cuộc họp báo tối 21/8 ngay bên cầu sông Danube nối Hungaria và Slovakia. Ông đã chỉ trích quyết định cấm nhập cảnh của Chính phủ Slovakia là "một hành động chưa hề có tiền lệ và không thể lý giải được" giữa các đồng minh cùng thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ngoại trưởng Hungaria Peter Balazs, cũng cho biết chuyến thăm đã được lên kế hoạch từ trước và được thông báo cho Bộ Ngoại giao Slovakia, đồng thời dọa sẽ thông báo vấn đề này cho EU. Trong khi đó, phía Slovakia đã triển khai một lực lượng cảnh sát lớn ở biên giới với Hungaria.

Trên thực tế, thời gian qua, quan hệ giữa hai nước láng giềng này đã căng thẳng do những bất đồng về quyền của khoảng 520.000 người thiểu số Hungaria sống ở Slovakia (chiếm 10% dân số Slovakia).

Hungaria đã phản đối lên Liên Hợp Quốc một đạo luật ngôn ngữ của Slovakia mà Budapest cho là hạn chế quyền lợi của người thiểu số Hungaria. Luật mới này của Slovakia, sẽ có hiệu lực từ 1/9/2009, hạn chế việc sử dụng các ngôn ngữ thiểu số tại Slovakia, trong đó có tiếng Hungaria, ở các cơ quan chính quyền và nơi công cộng. Đạo luật cũng quy định mức phạt tới 5.000 ơ-rô (khoảng 7.000 USD) nếu không sử dụng tiếng Slovakia ở những nơi quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.