Quan hệ Nhật–Trung–Hàn mở ra thời kỳ mới

Hội nghị cấp cao 3 nước lần thứ 4 kết thúc thành công ngày 22/5 tại Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) khi hầu hết các mục tiêu đặt ra đều đạt được.  

Một trong những mục tiêu quan trọng của Nhật Bản tại Hội nghị cấp cao 3 nước Nhật – Trung – Hàn lần này là đạt được thỏa thuận về việc đối xử với hàng hóa của Nhật Bản một cách công bằng, dựa trên cơ sở khoa học.

Kể từ sau khi xảy ra sự cố hạt nhân, một hàng rào cả hữu hình lẫn vô hình đã được các nước dựng lên đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản do lo ngại chất phóng xạ.

Trong đó, tại Hàn Quốc và Trung Quốc, hai quốc gia láng giềng của Nhật Bản, hàng rào đối với hàng hóa Nhật Bản lại càng dày đặc.

Bên cạnh những tin đồn thất thiệt lan truyền trong dân chúng, cả Hàn Quốc và Trung Quốc đều áp dụng lệnh cấm nhập khẩu đối với toàn bộ nông sản có xuất xứ từ một số vùng xung quanh khu vực Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima đang gặp sự cố.

Vì vậy, thỏa thuận về việc đối xử với hàng hóa của Nhật Bản dựa trên cơ sở khoa học được đưa vào tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao được coi là một thành công lớn đối với Nhật Bản.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trung Quốc đã cụ thể hóa ngay cam kết của mình khi Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuyên bố Trung Quốc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu nông sản đối với 2 trong số 12 tỉnh thành của Nhật Bản. Trung Quốc cũng thể hiện thiện chí sẵn sàng hợp tác hơn nữa với Nhật Bản trong lĩnh vực này.

Hình ảnh lãnh đạo 3 nước cùng xuống thăm tỉnh Fukushima và nếm thử nông sản địa phương được coi như biểu tượng của tình đoàn kết của Trung Quốc và Hàn Quốc đối với Nhật Bản, quốc gia đang vật lộn với sự cố hạt nhân và những tin đồn về hàng hóa nhiễm xạ.

Ngoài ra, Hội nghị cấp cao Nhật – Trung – Hàn lần này còn chứng kiến sự đồng thuận trên hầu hết các chủ đề khác của hội nghị, từ hợp tác trong lĩnh vực an toàn hạt nhân, phát triển năng lượng tái sinh cho đến hợp tác trong các vấn đề về môi trường.

Không chỉ có vậy, cái bắt tay chặt và nụ cười rạng rỡ của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tại hội nghị còn cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đã qua thời kỳ băng giá do vụ va chạm tàu tại khu vực quần đảo tranh chấp.

Trong cuộc hội đàm riêng giữa Thủ tướng Nhật Bản và Trung Quốc, hai bên đã tái khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ chiến lược cùng có lợi giữa hai nước.

Một loạt sự kiện trong quan hệ giữa hai nước vốn đang bị trì hoãn do vụ va chạm tàu đã được hai bên thống nhất khôi phục bao gồm các cuộc tiếp xúc cấp Bộ trưởng, đàm phán về hiệp ước khai thác chung mỏ khí đốt nằm trên vùng biển tranh chấp.

Năm 2012 là năm quan trọng với ba quốc gia khu vực Đông Bắc Á khi đánh dấu 40 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Trung – Nhật và 20 năm thiết lập quan hệ Trung – Hàn.

Hội nghị cấp cao 3 nước lần này đã mở ra cơ hội mới cho 3 nước gác lại những bất đồng để cùng nhau hướng tới mục tiêu chung vì hòa bình hợp tác tại khu vực và trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.