Ai Cập đứng trước giai đoạn bất ổn mới

Chính trường Ai Cập vẫn đang trong tình trạng hết sức bấp bênh

Chỉ 2 ngày trước khi người Ai Cập đi bỏ phiếu chọn tổng thống mới, Toà án tối cao Ai Cập ngày 14/6 ra phán quyết rằng cuộc bầu cử quốc hội hồi đầu năm nay là trái với hiến pháp và kêu gọi giải tán quốc hội để bầu cử lại. Trước đó cùng ngày, trong một quyết định riêng rẽ, tòa án này cũng ra phán quyết tiếp tục duy trì tư cách ứng cử viên vốn gây tranh cãi của ông Ahmed Shafiq, Thủ tướng dưới thời chính quyền Tổng thống Mubarak. Những diễn biến mới đã đưa đất nước Kim Tự Tháp đang bị chia rẽ sâu sắc vào một giai đoạn bất ổn mới và đẩy căng thẳng chính trị lên cao.

Quốc hội mới được bầu của Ai Cập đối mặt với nguy cơ bị giải tán (Ảnh: FOX News)
Phán quyết của Tòa án Hiến pháp tối cao Ai Cập cho rằng 1/3 số ghế trong Hạ viện được bầu đầu năm nay là không hợp lệ và Luật Cách ly chính trị nhằm cấm các quan chức chế độ cũ hoạt động chính trị là vi hiến.

Ngay sau quyết định của Tòa,  Phó Chủ tịch Quốc hội Ai Cập, ông Ashraf Thabet cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục các hoạt động đúng theo kế hoạch vào tuần tới. Ban thư ký của Quốc hội đã phân chương trình hoạt động thường kỳ của các uỷ ban quốc hội, bắt đầu vào ngày 18/6 tới.

Tuy nhiên, một nguồn tin quân đội cho rằng việc giải tán quốc hội giờ đây có tính bắt buộc. Nếu cần thiết, người đứng đầu Hội đồng Tối cao các Lực lượng Vũ trang, với tư cách là thể chế đang điều hành đất nước, sẽ phê chuẩn việc thi hành quyết định của tòa. Quyền lập pháp giờ sẽ được chuyển giao cho Hội đồng Tối cao các Lực lượng Vũ trang.

Trong phản ứng của mình đối với quyết định của tòa, ứng cử viên Mohamed Mursi của Tổ chức Anh em Hồi giáo khẳng định, tôn trọng phán quyết của tòa, tuy nhiên ông bày tỏ "bất bình" với quyết định bác bỏ Luật Cách ly chính trị. Ông Mursi cho rằng, các cuộc bầu cử gian lận sẽ dẫn tới một ”cuộc cách mạng lớn”.

“Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình và quan sát một cách sát sao. Nếu có bất kỳ gian lận nào hậu quả sẽ là một cuộc cách mạng nhằm làm cho các mục tiêu của cuộc cách mạng ngày 25/1 được thực thi đầy đủ”.

Cùng ngày, một nghị sĩ cấp cao của Tổ chức Anh em Hồi giáo hiện chiếm 47% số ghế tại Quốc hội cho rằng, phán quyết của tòa liên quan đến quốc hội, cùng với một loạt động thái trong đó có việc cho quân đội quyền bắt giữ dân thường, là một cuộc "đảo chính quân sự".

Trong khi đó ứng cử viên Ahmed Shafiq cho rằng đây là một phán quyết lịch sử, bởi từ nay, dự luật cấm tranh cử đối với các nhân vật từng giữ những vị trí cao trong 10 năm cuối của chính quyền Mubarak sẽ không còn hiệu lực. Ông Shafiq nói: “Tòa án Hiến pháp đã ra một phán quyết mang tính lịch sử đó là xóa bỏ một quy tắc cô lập và cách li. Thời đại của sự dàn xếp chính trị đã kết thúc và việc cá nhân hóa luật pháp hay sử dụng các quy chế quốc gia để thực hiện mục đích của một nhóm cá nhân chống lại một người hay một nhóm người đã lùi xa”.

Tại Washington, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton kêu gọi chuyển giao quyền lực đầy đủ cho một chính phủ được dân bầu tại Ai Cập. Bà cho biết Mỹ vẫn đang nghiên cứu về phán quyết của Tòa án Hiến pháp Ai Cập, song kêu gọi Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập đảm bảo cuộc bầu cử tổng thống ngày 16-17/6 tới sẽ diễn ra tự do, công bằng và hòa bình.

”Chúng tôi hy vọng cuộc bầu cử Tổng thống ngày 16-17/6 tới sẽ diễn ra trong một bầu không khí hòa bình, công bằng và tự do. Theo như cam kết của Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang đối với nhân dân Ai Cập, chúng tôi hi vọng sẽ được nhìn thấy một sự chuyển giao quyền lực đầy đủ cho một chính phủ dân sự được bầu một cách dân chủ như nguyện vọng của nhân dân Ai Cập”, bà Hillary nhấn mạnh.

Gần một năm rưỡi kể từ khi Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak bị lật đổ, tương lai chính trường Ai Cập vẫn đang trong tình trạng hết sức bấp bênh do xảy ra những cuộc tranh cãi ngày càng kịch liệt hơn của công chúng xung quanh nhiều vấn đề. Quốc hội mới được bầu của Ai Cập đối mặt với nguy cơ bị giải tán, cuộc bầu cử Tổng thống có thể phải hủy bỏ và Hiến pháp mới vẫn chưa được soạn thảo. Tất cả cho thấy Ai Cập đang phải đối mặt với một tương lai bất ổn lâu dài và chưa ai có thể khẳng định trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.