Quốc hội Hungary họp phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển

VOV.VN - Theo yêu cầu của phe đối lập, quốc hội Hungary sẽ họp để phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Phiên hợp bất thường dự kiến diễn ra vào ngày 5/2 tới.

Trước đó Đảng Xã hội Hungary (MSZP) đối lập đã đề xuất triệu tập một cuộc họp bất thường của quốc hội và bỏ phiếu về tư cách thành viên của Thụy Điển trong NATO. Tuy nhiên, không rõ liệu các thành viên của đảng Fidesz cầm quyền, chiếm đa số trong quốc hội, có tham dự cuộc họp hay không. Chủ tịch Quốc hội Laszlo Kover, thành viên đảng Fidesz tuần trước cho biết việc phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO không phải là vấn đề cấp bách.

Hungary vẫn là thành cuối cùng trong NATO vẫn chưa chấp thuận việc kết nạp Thụy Điển. Thổ Nhĩ Kỳ đã làm điều này vào tuần trước sau khi trì hoãn việc phê chuẩn trong nhiều tháng vì lý do chính trị.

Tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ngày 1/2, Thủ tướng Thụy Điển đã có cuộc gặp với Thủ tướng Hungary. Tuy nhiên theo chính phủ Hungary, các vấn đề liên quan đến việc Thụy Điển gia nhập NATO chỉ có thể được thảo luận tại Hungary nên cuộc gặp này chưa nói lên điều gì.

Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập liên minh cùng với Phần Lan vào tháng 5/2022 nhằm đáp trả các hành động của Nga tại Ukraine. Trong khi Phần Lan đã trở thành thành viên của NATO vào đầu tháng 4/2023, còn Thụy Điển khi đó vẫn chưa được sự phê chuẩn của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO kêu gọi Hungary bật đèn xanh cho Thụy Điển
NATO kêu gọi Hungary bật đèn xanh cho Thụy Điển

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã phê chuân luật, chấp thuận tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho Thụy Điển. Điều này có nghĩa chỉ còn Hungary là thành viên duy nhất trong liên minh quân sự chưa “bật đèn xanh” cho Stockholm.

NATO kêu gọi Hungary bật đèn xanh cho Thụy Điển

NATO kêu gọi Hungary bật đèn xanh cho Thụy Điển

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã phê chuân luật, chấp thuận tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho Thụy Điển. Điều này có nghĩa chỉ còn Hungary là thành viên duy nhất trong liên minh quân sự chưa “bật đèn xanh” cho Stockholm.

Thủ tướng Thụy Điển sẽ gặp Thủ tướng Hungary để thảo luận việc gia nhập NATO
Thủ tướng Thụy Điển sẽ gặp Thủ tướng Hungary để thảo luận việc gia nhập NATO

VOV.VN - Truyền thông Hungary ngày 26/1 đưa tin, Thủ tướng Thụy Điển Kristersson đã đồng ý gặp người đồng cấp Hungary Viktor Orban, người đã có lời mời ông đến Budapest vào đầu tuần để thảo luận về việc Thụy Điển gia nhập NATO.

Thủ tướng Thụy Điển sẽ gặp Thủ tướng Hungary để thảo luận việc gia nhập NATO

Thủ tướng Thụy Điển sẽ gặp Thủ tướng Hungary để thảo luận việc gia nhập NATO

VOV.VN - Truyền thông Hungary ngày 26/1 đưa tin, Thủ tướng Thụy Điển Kristersson đã đồng ý gặp người đồng cấp Hungary Viktor Orban, người đã có lời mời ông đến Budapest vào đầu tuần để thảo luận về việc Thụy Điển gia nhập NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ chính thức phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO
Thổ Nhĩ Kỳ chính thức phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO

VOV.VN - Hôm qua (25/1), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chính thức phê chuẩn luật theo đó Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển.

Thổ Nhĩ Kỳ chính thức phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO

Thổ Nhĩ Kỳ chính thức phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO

VOV.VN - Hôm qua (25/1), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chính thức phê chuẩn luật theo đó Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển.