Bất đồng về Syria, NATO: Quan hệ Nga - Mỹ “trở về con số 0”?

VOV.VN - Việc Mỹ đưa quân vào Ba Lan cùng căng thẳng trước đó liên quan đến Syria được cho là đẩy quan hệ giữa Nga và Mỹ xuống mức thấp nhất.

Mỹ hôm qua (13/4) bắt đầu cuộc triển khai quân sự lớn nhất tới châu Âu kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh, với việc đưa hàng trăm binh sĩ tới Ba Lan.

Binh sĩ Mỹ. Ảnh: CBS News.

Động thái này được đánh giá là sẽ đào sâu hơn nữa căng thẳng giữa Mỹ và Nga, vốn đã ở mức thấp nhất kể từ sau quyết định của Nga hôm 12/4 sử dụng quyền phủ quyết để chống lại một nghị quyết của Liên Hợp Quốc, do Mỹ, Anh và Pháp soạn thảo liên quan vấn đề Syria.

Hơn 1.100 binh sĩ, trong đó có 900 lính Mỹ đã được triển khai tới Ba Lan, khu vực cách vòng cung Kaliningrad của Nga 57km về phía Nam. Đây là nơi Nga vừa bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa S400 và các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Theo tướng Curtis Scaparrotti, Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ (EUCOM) kiêm Tư lệnh các lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu, việc triển khai binh sĩ tới Ba Lan là minh chứng cho sự thống nhất và kiên định của NATO.

Dự kiến, 3 nhóm quân khác cũng sẽ được triển khai tại khu vực Baltic vào tháng 6 tới: “Việc triển khai quân tới Ba Lan là một minh chứng rõ ràng cho sự đoàn kết của NATO và cũng là thông điệp mạnh mẽ gửi tới bất kỳ kẻ thù nào.”

Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Warsaw (Ba Lan) năm 2016 đã thông qua quyết định triển khai luân phiên các tiểu đoàn đa quốc gia tại Ba Lan và 3 nước Baltic là Latvia, Litva, Estonia. Bước đi này là nhằm tăng cường an ninh cho các quốc gia đồng minh ở phía Đông và chống lại “mối nguy cơ từ Nga”.

Tuy nhiên, các nhà phân tích lại cho rằng, thực tế không chỉ đơn giản như vậy, mà cho thấy NATO dường như đang cố tình đổ lỗi cho Nga về sự bất ổn của châu Âu và thổi phồng “mối nguy cơ từ phía Nga” bằng truyền thông và các hành động mang tính khiêu khích.

Cùng với việc triển khai các thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu và mới đây nhất là việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc, việc tăng thêm quân áp sát biên giới Nga, Mỹ và NATO đang gửi những thông điệp cứng rắn tới Nga.

Việc Mỹ bắt đầu cuộc triển khai quân sự lớn nhất tới châu Âu này diễn ra chỉ 1 ngày sau chuyến thăm Nga đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, một chuyến đi mà theo đánh giá của giới truyền thông là “vô nghĩa”. Không một bức ảnh đặc biệt được ghi lại sau cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và phái viên của chính quyền mới tại Mỹ và cũng không một thông báo nào được đưa ra như chính phủ 2 hai nước vẫn làm lâu nay. Đây cũng là cuộc gặp được đánh giá là khá ngắn ngủi so với phong cách thường thấy của Tổng thống Putin trong những buổi tiếp các quan chức nước ngoài.

Trong một phát biểu trên truyền hình Nga ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin cũng thừa nhận, quan hệ Nga- Mỹ đã bị xấu đi và rất khó có thể cải thiện dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Cùng ngày, ông Trump cũng đón tiếp Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và tại đây ông đã miêu tả quan hệ Nga-Mỹ có thể rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Những tuyên bố này đưa ra chỉ 4 tháng sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ và khi đó đã được chính phủ Nga ca ngợi là “sự ra đời của mối quan hệ đối tác tốt đẹp hơn”.

Có thể nói, các vụ không kích của Mỹ tại Syria hôm 6/4 nhằm phản ứng với vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Khan Cheikhoun, mà nước này cho là do quân đội Syria tiến hành đã làm thay đổi hoàn toàn  mọi dự báo tích cực về quan hệ Nga- Mỹ. Những bất đồng lập trường liên quan tương lai Syria được thể hiện rõ ở cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 12/4 vừa qua, với việc Nga tiếp tục lần thứ 8 sử dụng quyền phủ quyết đối với một nghị quyết do Mỹ, Anh và Pháp đề xuất.

Dẫu vậy, cả Nga và Mỹ đều ý thức được vai trò và ảnh hưởng của mình trong giải quyết các vấn đề quốc tế nóng hiện nay. Dù còn nhiều bất đồng, thậm chí là xung đột, song trong suốt chuyến thăm Nga vừa qua của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, cả phái viên của Tổng thống Mỹ và các quan chức Nga đều nhiều lần nhấn mạnh tới các cụm từ “hợp tác” và “đối thoại”. Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, cả Nga và Mỹ đều nhất trí sẽ tránh không để lặp lại những vụ không kích như vừa qua:

“Cùng với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chúng tôi đã có các cuộc thảo luận chi tiết và nhất trí rằng những vụ không kích vào Syria như vừa qua sẽ không lặp lại và chúng tôi sẽ nhấn mạnh vào các cuộc điều tra độc lập và khách quan thông qua Tổ chức cấm vũ khí hóa học”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị quyết thứ 7 về Syria sẽ chung số phận với 6 nghị quyết trước đó?
Nghị quyết thứ 7 về Syria sẽ chung số phận với 6 nghị quyết trước đó?

VOV.VN - Tuy phương Tây ra sức thúc đẩy thông qua nghị quyết về Syria, nhưng các chuyên gia dự đoán nghị quyết có khả năng thất bại nếu Nga phủ quyết. 

Nghị quyết thứ 7 về Syria sẽ chung số phận với 6 nghị quyết trước đó?

Nghị quyết thứ 7 về Syria sẽ chung số phận với 6 nghị quyết trước đó?

VOV.VN - Tuy phương Tây ra sức thúc đẩy thông qua nghị quyết về Syria, nhưng các chuyên gia dự đoán nghị quyết có khả năng thất bại nếu Nga phủ quyết. 

Cảnh tượng hãi hùng từ cuộc tấn công bằng khí độc ở Syria
Cảnh tượng hãi hùng từ cuộc tấn công bằng khí độc ở Syria

VOV.VN - Hôm 4/4 một cuộc tấn công tàn bạo bằng khí độc được cho là đã xảy ra bên trong lãnh thổ Syria. Người ta đã chụp ảnh hậu quả vụ tấn công này.

Cảnh tượng hãi hùng từ cuộc tấn công bằng khí độc ở Syria

Cảnh tượng hãi hùng từ cuộc tấn công bằng khí độc ở Syria

VOV.VN - Hôm 4/4 một cuộc tấn công tàn bạo bằng khí độc được cho là đã xảy ra bên trong lãnh thổ Syria. Người ta đã chụp ảnh hậu quả vụ tấn công này.

Gặp gỡ Lavrov-Tillerson: Nga-Mỹ sẽ làm rõ vụ phóng tên lửa vào Syria?
Gặp gỡ Lavrov-Tillerson: Nga-Mỹ sẽ làm rõ vụ phóng tên lửa vào Syria?

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson ngày 12/4 đã gặp nhau tại Moscow để trao đổi về vụ Mỹ phóng tên lửa vào Syria.

Gặp gỡ Lavrov-Tillerson: Nga-Mỹ sẽ làm rõ vụ phóng tên lửa vào Syria?

Gặp gỡ Lavrov-Tillerson: Nga-Mỹ sẽ làm rõ vụ phóng tên lửa vào Syria?

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson ngày 12/4 đã gặp nhau tại Moscow để trao đổi về vụ Mỹ phóng tên lửa vào Syria.

Nga phủ quyết, Trung Quốc bỏ phiếu trắng nghị quyết LHQ về Syria
Nga phủ quyết, Trung Quốc bỏ phiếu trắng nghị quyết LHQ về Syria

VOV.VN - Nga phủ quyết nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ về cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria.

Nga phủ quyết, Trung Quốc bỏ phiếu trắng nghị quyết LHQ về Syria

Nga phủ quyết, Trung Quốc bỏ phiếu trắng nghị quyết LHQ về Syria

VOV.VN - Nga phủ quyết nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ về cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria.

Vì sao Nga liên tục phủ quyết dự thảo nghị quyết HĐBA về Syria?
Vì sao Nga liên tục phủ quyết dự thảo nghị quyết HĐBA về Syria?

VOV.VN - Nga cho rằng, nội dung của văn kiện là không thể chấp nhận được và chỉ nhằm vào Nga cũng như chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Vì sao Nga liên tục phủ quyết dự thảo nghị quyết HĐBA về Syria?

Vì sao Nga liên tục phủ quyết dự thảo nghị quyết HĐBA về Syria?

VOV.VN - Nga cho rằng, nội dung của văn kiện là không thể chấp nhận được và chỉ nhằm vào Nga cũng như chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.