Bầu cử Mỹ: Bản đồ đại cử tri năm 2020 có gì khác so với năm 2016?

VOV.VN - Business Insider đã chỉ ra một số điểm khác biệt chính về bản đồ đại cử tri trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016 giữa ông Trump và bà Clinton, và cuộc bầu cử năm nay giữa ông Trump và đối thủ Biden.

Truyền thông Mỹ dự đoán ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 với 306 phiếu đại cử tri so với 232 phiếu của ông Trump. Theo đó, ông Biden đã vượt qua mức 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành tổng thống.

Tính đến ngày 17/11, ông Biden dẫn trước về số phiếu phổ thông trên toàn quốc với tỷ lệ phiếu bầu là 51% so với 47% của ông Trump. Tới nay, ông Biden giành được 78,729,579 phiếu phổ thông và Tổng thống Trump giành được 73,126,938 phiếu. Trong khi đó, các lá phiếu còn tồn đọng vẫn đang được kiểm đếm ở một số bang như California và New York.

Trong khi bản đồ đại cử tri năm 2016 cho thấy, đảng Dân chủ có lợi thế ở khu vực bờ Đông và bờ Tây và đảng Cộng hòa nhận được sự ủng hộ ở khu vực đất liền của Mỹ, bản đồ đại cử tri năm 2020 chỉ ra rằng, ông Biden chiếm ưu thế đáng kể ở mọi khu vực của đất nước.

Dưới đây là một số điểm khác biệt chính giữa cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016 giữa ông Donald Trump và bà Hillary Clinton, và cuộc bầu cử năm nay giữa ông Trump và đối thủ Joe Biden.

Số phiếu đại cử tri của 2 ứng viên năm 2020 là đảo ngược của số phiếu năm 2016

Theo truyền thông Mỹ, trong cuộc bầu cử năm nay, ông Biden giành được 306 phiếu đại cử tri và ông Trump giành được 232 phiếu. Kết quả của 4 năm trước là đảo ngược của 2 con số này, Tổng thống Trump nắm giữ 306 phiếu đại cử tri và bà Clinton có được 232 phiếu.

Bản đồ đại cử tri cuối cùng vào năm 2016 cho thấy, Tổng thống Trump giành được 304 phiếu đại cử tri và bà Clinton 227 phiếu do cả hai ứng viên đều mất lần lượt 2 và 5 phiếu do các đại cử tri bất tín.

Các đại cử tri bất tín là thành viên của Đại cử tri đoàn bỏ phiếu chống lại người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông của tiểu bang hoặc quận. Bà Clinton có 4 đại cử tri bất tín ở Washington và một đại cử tri bất tín ở Hawaii, trong khi Trump có 2 đại cử tri bất tín ở Texas.

Năm nay, các thành viên của Đại cử tri đoàn, những người đã được các tiểu bang và Washington DC lựa chọn, sẽ họp vào ngày 14/12 để bỏ phiếu cho người chiến thắng ở mỗi tiểu bang hoặc quận.

Biden giành được 5 bang mà Trump chiến thắng vào năm 2016

Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Biden tập trung vào việc khôi phục “bức tường xanh”, chú trọng vào các bang đã bỏ phiếu cho mọi ứng cử viên của đảng Dân chủ từ năm 1992-2012. Đồng thời, ông Biden cũng cạnh tranh khốc liệt với ông Trump ở vùng Vành đai Mặt trời, bao gồm các bang chiến địa quan trọng như Arizona, Florida, Georgia và Texas.

Ông Biden đã thành công khi không chỉ thắng tại bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, mà còn giành được Arizona và Georgia với kết quả sít sao. Tuy nhiên, ông Biden đã thua ông Trump ở Florida và Texas.

Pennsylvania, với 20 phiếu đại cử tri, là chiến địa quan trọng đối với cả hai ứng viên tổng thống. Ông Trump đã thắng tại bang Pennsylvania trong cuộc bầu cử năm 2016, nhưng năm nay ông Biden đã giành được chiến địa này từ tay Tổng thống khi tích cực vận động tranh cử ở Philadelphia, Pittsburgh, khu vực ngoại ô và khu vực đông bắc của bang này.

Michigan (với 16 phiếu đại cử tri) và Wisconsin (10 phiếu đại cử tri), những bang chiến địa của khu vực Trung Tây, đều góp phần quan trọng trong chiến thắng của ông Biden.

Việc ông Biden thắng ở Arizona (11 phiếu đại cử tri) và Georgia (16 phiếu đại cử tri) đã cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng tăng của đảng Dân chủ tại các khu vực phát triển nhanh của đất nước - nơi có lượng lớn cử tri sống ở ngoại ô.

Cuối cùng, ông Biden đã giành được chiến thắng ở khu vực quốc hội số hai của bang Nebraska, vùng ngoại ô có thành phố Omaha. Do tiểu bang này phân bổ số phiếu đại cử tri theo các khu vực quốc hội, ông Biden đã giành được một phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump giành được 4 phiếu đại cử tri còn lại.

Điểm khác biệt chính so với năm 2016 là bà Clinton không giành được phiếu đại cử tri nào tại những bang kể trên. Nếu bà thắng tại Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, có thể bà sẽ là người trở thành tổng thống vào 4 năm trước.  

Biden và Trump đều chiến thắng ở 25 bang

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, ông Biden đã giành được 25 tiểu bang, cùng với thủ đô Washington DC và khu vực quốc hội số hai của bang Nebraska. Tổng thống Trump cũng chiến thắng tại 25 tiểu bang, cùng với khu vực quốc hội số hai của bang Maine.

Năm 2016, ông Trump giành được 30 bang và khu vực quốc hội số hai ở Maine, trong khi bà Clinton chỉ giành được 20 bang và thủ đô Washington DC.

Mặc dù số bang Tổng thống Trump chiến thắng tương tự như ông Biden trong cuộc bầu cử năm nay, ông Trump vẫn thua số phiếu đại cử tri. Trong khi đó, ông Biden đã giành được hầu hết các bang lớn nhất của Mỹ với cách biệt lớn, điều giúp ông chiến thắng trong cuộc bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 thông điệp của cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống 2020
5 thông điệp của cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống 2020

VOV.VN - Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đã cho thấy sự thay đổi quan điểm của cử tri theo hướng bất ngờ hơn nhiều so với những dự đoán truyền thống.

5 thông điệp của cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống 2020

5 thông điệp của cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống 2020

VOV.VN - Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đã cho thấy sự thay đổi quan điểm của cử tri theo hướng bất ngờ hơn nhiều so với những dự đoán truyền thống.

Ông Obama: Kết quả bầu cử cho thấy nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc
Ông Obama: Kết quả bầu cử cho thấy nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc

VOV.VN - Theo cựu Tổng thống Barack Obama, kết quả bầu cử, trong đó mỗi ứng viên tổng thống nhận được hơn 70 triệu phiếu bầu cho thấy, nước Mỹ vẫn bị chia rẽ sâu sắc.

Ông Obama: Kết quả bầu cử cho thấy nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc

Ông Obama: Kết quả bầu cử cho thấy nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc

VOV.VN - Theo cựu Tổng thống Barack Obama, kết quả bầu cử, trong đó mỗi ứng viên tổng thống nhận được hơn 70 triệu phiếu bầu cho thấy, nước Mỹ vẫn bị chia rẽ sâu sắc.

Bầu cử Mỹ 2020: 3 lý do ông Biden đảo ngược tình thế ở khu vực Trung Tây
Bầu cử Mỹ 2020: 3 lý do ông Biden đảo ngược tình thế ở khu vực Trung Tây

VOV.VN - Dưới đây là những lý do cho thấy ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã đảo ngược tình thế như thế nào ở các bang vùng Trung Tây trong cuộc đua vào Nhà Trắng với ông Trump.

Bầu cử Mỹ 2020: 3 lý do ông Biden đảo ngược tình thế ở khu vực Trung Tây

Bầu cử Mỹ 2020: 3 lý do ông Biden đảo ngược tình thế ở khu vực Trung Tây

VOV.VN - Dưới đây là những lý do cho thấy ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã đảo ngược tình thế như thế nào ở các bang vùng Trung Tây trong cuộc đua vào Nhà Trắng với ông Trump.