Cầu thủ Trung Quốc bị chỉ trích thậm tệ vì nhận thẻ đỏ trận Hà Nội FC - Wuhan

VOV.VN - Cầu thủ Wei Shihao của Wuhan phải nhận những lời chỉ trích thậm tệ từ các CĐV Trung Quốc sau tình huống nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Hà Nội FC.

Ở trận đấu giữa Hà Nội FC và Wuhan tối 8/11, tiền vệ Wei Shihao của đội khách đã phải nhận thẻ đỏ sau tình huống đá nguội Xuân Mạnh. Đó là tình huống cầu thủ số 7 của đại diện Trung Quốc kéo áo rồi sau đó đá vào mặt của hậu vệ bên phía Hà Nội FC. 

Thẻ đỏ của Wei Shihao chính là bước ngoặt của trận đấu khiến Wuhan phải nhận trận thua 1-2 trên sân Mỹ Đình. Sau khi trận đấu kết thúc, rất nhiều CĐV bóng đá Trung Quốc đã có những lời chỉ trích nhắm đến tiền vệ sinh năm 1995. 

Trên mạng xã hội weibo, một CĐV viết: "Wei Shihao chẳng thay đổi gì cả, vẫn luôn thích gây gổ với đối thủ như lúc còn trẻ. Anh ta luôn là gánh nặng của đội và sẽ chẳng bao giờ lớn được". 

Một CĐV khác có những lời chỉ trích nặng nề hơn: "Wei Shihao 28 tuổi nhưng mang tâm hồn của một cầu thủ 18 tuổi, luôn bốc đồng. Chẳng biết khi nào con quỷ bên trong anh ta lại xuất hiện như trận đấu hôm qua". 

Một CĐV khác bình luận: "Tôi đã nói nhiều lần rồi mà. Chẳng biết anh chàng Wei Shihao này nghĩ gì trong đầu đâu. Gần 30 rồi mà vẫn kiêu ngạo như lúc 18, 20 vậy. Anh ta cũng có chút tài năng đấy nhưng chỉ ghi vài bàn một mùa rồi lại hành xử như vậy thì thật sự vô dụng". 

Pha bóng trong trận đấu với Hà Nội FC chỉ là một trong rất nhiều tình huống chơi xấu đối thủ của Wei Shihao. Trong suốt sự nghiệp, cầu thủ này thi thoảng lại có những pha bóng ác ý với đối thủ dù cho đó là khi anh khoác áo các ĐT Trung Quốc hay cấp CLB. 

Mới đây, trong trận giao hữu hồi tháng 10 giữa Trung Quốc và Uzbekistan, chính tiền đạo 28 tuổi này cũng gây nên vụ xô xát ở cuối trận. Trước đó ở vòng loại World Cup 2022, Wei Shihao từng vào bóng triệt hại Minamino, khiến ngôi sao ĐT Nhật Bản bức xúc. Xa hơn nữa tại VCK U23 châu Á 2018,  Wei Shihao cũng có những pha bóng nguy hiểm với đối thủ, gián tiếp khiến U23 Trung Quốc bị loại ngay từ vòng bảng. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngược dòng đả bại Wuhan, Hà Nội FC và Tuấn Hải nhận mưa tiền thưởng từ bầu Hiển
Ngược dòng đả bại Wuhan, Hà Nội FC và Tuấn Hải nhận mưa tiền thưởng từ bầu Hiển

VOV.VN - Tối 8/11, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội FC đã có màn ngược dòng ngoạn mục, giành thắng lợi đầy cảm xúc với tỷ số 2-1 trước Wuhan trong khuôn khổ AFC Champions League, qua đó nhận “mưa tiền thưởng” từ bầu Hiển.

Ngược dòng đả bại Wuhan, Hà Nội FC và Tuấn Hải nhận mưa tiền thưởng từ bầu Hiển

Ngược dòng đả bại Wuhan, Hà Nội FC và Tuấn Hải nhận mưa tiền thưởng từ bầu Hiển

VOV.VN - Tối 8/11, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội FC đã có màn ngược dòng ngoạn mục, giành thắng lợi đầy cảm xúc với tỷ số 2-1 trước Wuhan trong khuôn khổ AFC Champions League, qua đó nhận “mưa tiền thưởng” từ bầu Hiển.

TRỰC TIẾP: Họp báo sau trận đấu Hà Nội FC 2-1 Wuhan
TRỰC TIẾP: Họp báo sau trận đấu Hà Nội FC 2-1 Wuhan

VOV.VN - Tường thuật trực tiếp cuộc họp báo sau trận đấu giữa Hà Nội FC và Wuhan tại Cúp C1 châu Á 2023/2024 diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối 8/11.

TRỰC TIẾP: Họp báo sau trận đấu Hà Nội FC 2-1 Wuhan

TRỰC TIẾP: Họp báo sau trận đấu Hà Nội FC 2-1 Wuhan

VOV.VN - Tường thuật trực tiếp cuộc họp báo sau trận đấu giữa Hà Nội FC và Wuhan tại Cúp C1 châu Á 2023/2024 diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối 8/11.

Nhận định Hà Nội FC - Wuhan: Đi tìm điểm số đầu tiên
Nhận định Hà Nội FC - Wuhan: Đi tìm điểm số đầu tiên

VOV.VN - Nhận định trận đấu Hà Nội FC vs Wuhan, lượt trận thứ tư vòng bảng Cúp C1 châu Á 2023/2024 diễn ra lúc 19h ngày 8/11.

Nhận định Hà Nội FC - Wuhan: Đi tìm điểm số đầu tiên

Nhận định Hà Nội FC - Wuhan: Đi tìm điểm số đầu tiên

VOV.VN - Nhận định trận đấu Hà Nội FC vs Wuhan, lượt trận thứ tư vòng bảng Cúp C1 châu Á 2023/2024 diễn ra lúc 19h ngày 8/11.