Càng thất bại, Tổng thống Ukraine Poroshenko càng quyết chiến?

VOV.VN - Thất thế trên chiến trường khiến Ukraine thể hiện rõ sự “thèm khát” viện trợ quân sự chứ không phải một giải pháp hòa bình cho vấn đề miền Đông.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 4/2 kêu gọi NATO khẩn trương cung cấp vũ khí cho nước này. Theo ông, những cuộc tấn công khủng bố ở Volnovakha và Donetsk cũng như vụ pháo kích Mariupol dẫn đến “việc nhận được vũ khí hiện đại từ NATO là hết sức cần thiết”.

Xung đột leo thang mất kiểm soát

Một khu nhà ở Donetsk tan hoang vì xung đột (ảnh: Reuters)
Những cuộc giao tranh gần đây ở miền Đông Ukraine cho thấy cuộc xung đột đã leo lên nấc thang mới. Ngày 5/2, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nhận định giao tranh leo thang giữa quân đội Ukraine và phe đối lập có thể dẫn tới “sự mất kiểm soát hoàn toàn” ở miền Đông Ukraine.

Đáng chú ý ngày 4/2, một lãnh đạo vũ trang của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cho biết, tiêm kích Su-25 của lực lượng này đã lần đầu tiên tấn công quân chính phủ từ trên không.

“Su-25 của chúng tôi trên bầu trời khu vực tuyến cao tốc Artemivsk-Debaltseve và tấn công một đoàn xe tải và bọc thép của quân đội Ukraine”, tin từ trụ sở CH Nhân dân Lugansk tự xưng cho biết.

Trước đó, một lãnh đạo quốc phòng của Cộng hòa Donetsk tự xưng cũng tuyên bố, lực lượng ly khai đã bắn hạ một chiến đấu cơ của lực lượng vũ trang Ukraine. Chính quyền Kiev chưa có các phản ứng với các tuyên bố của lực lượng ly khai miền Đông.

Ngày 3/2 được xem là đẫm máu nhất trong 1 tuần chiến sự trở lại đây. Chỉ trong 24 giờ, thêm 16 dân thường Ukraine thiệt mạng vì bạo lực ở miền Đông. Liên Hợp Quốc cảnh báo làn sóng bạo lực mới có thể trở thành “một thảm họa”. Quân đội Ukraine cũng thông báo 5 binh sỹ thiệt mạng trong giao tranh với lực lượng đối lập gần Debaltseve.

Tại cuộc họp báo chung ở Warszaw, Ba Lan chiều 5/2, các nước đồng minh phương Tây của Ukraine đã báo động trước bước tiến của phe đối lập ở miền Đông. Thế trận có phần nghiêng về phe đối lập đã khiến các nước phương Tây tính đến việc cung cấp vũ khí cho chính quyền Ukraine và Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp cùng đến thăm Ukraine, Nga mang theo đề xuất giải quyết cuộc xung đột.

Sáng kiến hòa bình chưa đủ sức nặng bằng cam kết viện trợ vũ khí

Các nhà lãnh đạo Ukraine dường như không mấy mặn mà trong việc tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng miền Đông bằng những lời kêu gọi viện trợ quân sự.

Binh lính Ukraina trên chiến trường (ảnh: AP)
BBC dẫn lời Thủ tướng Ukraine trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Pháp, Đức rằng Kiev không xem xét bất cứ kế hoạch hòa bình nào ảnh hưởng tới sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Cùng quan điểm này, Tổng thống Ukraine Poroshenko, một mặt ủng hộ sáng kiến hòa bình mới; mặt khác lại một mực đòi hỏi sáng kiến này không nên cho lực lượng đối lập miền Đông nhiều quyền lợi.

Ông Poroshenko đòi phe đối lập tuân thủ Kế hoạch hòa bình Minsk: “đó là ngừng bắn ngay lập tức, thả tất cả tù binh,đóng cửa biên giới hoặc khôi phục đường biên giới do quốc tế công nhận. Rút tất các binh lính nước ngoài khỏi Ukraine, khởi động cải cách chính trị thông qua bầu cử cấp địa phương ở Donetsk và Lugansk theo luật pháp Ukraine”.

Với NATO, ông Poroshenko nói rằng: “Liên minh cần đảm bảo cung cấp hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine, bao gồm thông qua việc cung cấp vũ khí hiện đại để bảo vệ và đối phó với lực lượng nổi dậy và những kẻ xâm lược”. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng ông muốn hòa bình, nhưng điều này đòi hỏi phải có một quân đội mạnh mẽ với vũ khí hiện đại.

Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Kerry hôm 5/2, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk “khá hài lòng” trước thông tin khả năng “chính phủ Mỹ sẽ sớm cung cấp cho Ukraine một số loại vũ khí” . Ước tính khoản viện trợ này tổng trị giá 3 tỷ USD, bao gồm tên lửa chống tăng, xe bọc thép Humvees, trực thăng tấn công không người lái, radar... 

Sáng kiến Pháp, Đức cho xung đột Ukraine

Ngày 6/2, các nhà lãnh đạo Pháp, Đức đến thủ đô Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Putin về đề xuất kế hoạch hòa bình mới với hy vọng được các bên chấp thuận để có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine Poroshenko (giữa) trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Đức, Pháp (ảnh: Reuters)
Theo Tổng thống Pháp Hollande, sáng kiến do ông và bà Merkel soạn thảo dựa trên sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và hy vọng được các bên chấp nhận. Cũng ngày hôm qua, Ngọai trưởng Mỹ John Kerry đến thăm Kiev với tuyên bố ủng hộ sáng kiến của Đức và Pháp.

Giới chức Nga cho biết, hiện chưa nắm rõ chi tiết về sáng kiến của Pháp-Đức nhưng hy vọng sáng kiến này mang tính xây dựng.

Giới quan sát cho rằng, đề xuất của Pháp-Đức có tính chất “đối trọng” với kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Nga Putin đưa ra tháng 1/2015. Nếu đã là đối trọng thì xem ra khả năng sáng kiến mới được các bên chấp nhận là rất khó.

Bình luận về sáng kiến của Pháp-Đức, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng, vào thời điểm giao tranh ác liệt như lúc này, chỉ cần sáng kiến đem lại tia hy vọng, giảm bớt đổ máu ở quốc gia Đông Âu, chứ chưa thể kỳ vọng nó là bước ngoặt giải quyết cuộc khủng hoảng đang ngày một leo thang này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người biểu tình Ukraine xông vào dinh Tổng thống
Người biểu tình Ukraine xông vào dinh Tổng thống

VOV.VN - Hàng trăm người biểu tình Ukraine ngày 3/2 đã phá “hàng rào” cảnh sát nhằm xông vào dinh Tổng thống ở thủ đô Kiev, theo RT.

Người biểu tình Ukraine xông vào dinh Tổng thống

Người biểu tình Ukraine xông vào dinh Tổng thống

VOV.VN - Hàng trăm người biểu tình Ukraine ngày 3/2 đã phá “hàng rào” cảnh sát nhằm xông vào dinh Tổng thống ở thủ đô Kiev, theo RT.

Tình hình miền Đông Ukraine đang trở nên “đặc biệt nghiêm trọng"
Tình hình miền Đông Ukraine đang trở nên “đặc biệt nghiêm trọng"

VOV.VN - Tần suất các vụ xung đột tại miền Đông Ukraine giữa quân đội chính phủ và lực lượng đối lập đang ngày càng trở nên dày đặc.

Tình hình miền Đông Ukraine đang trở nên “đặc biệt nghiêm trọng"

Tình hình miền Đông Ukraine đang trở nên “đặc biệt nghiêm trọng"

VOV.VN - Tần suất các vụ xung đột tại miền Đông Ukraine giữa quân đội chính phủ và lực lượng đối lập đang ngày càng trở nên dày đặc.

NATO và EU hoan nghênh cuộc gặp 3 bên về vấn đề Ukraine
NATO và EU hoan nghênh cuộc gặp 3 bên về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Hôm nay (6/2), lãnh đạo 3 nước Nga, Pháp và Đức dự kiến gặp nhau tại Moscow, Nga để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Ukraine.

NATO và EU hoan nghênh cuộc gặp 3 bên về vấn đề Ukraine

NATO và EU hoan nghênh cuộc gặp 3 bên về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Hôm nay (6/2), lãnh đạo 3 nước Nga, Pháp và Đức dự kiến gặp nhau tại Moscow, Nga để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Ukraine.

Đức, Pháp đề xuất sáng kiến mới cho xung đột ở Ukraine
Đức, Pháp đề xuất sáng kiến mới cho xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Giới chức Nga cho biết, hiện chưa nắm rõ chi tiết về sáng kiến của Pháp-Đức nhưng hi vọng sáng kiến này mang tính xây dựng.

Đức, Pháp đề xuất sáng kiến mới cho xung đột ở Ukraine

Đức, Pháp đề xuất sáng kiến mới cho xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Giới chức Nga cho biết, hiện chưa nắm rõ chi tiết về sáng kiến của Pháp-Đức nhưng hi vọng sáng kiến này mang tính xây dựng.

Ngoại trưởng Mỹ xác nhận sớm cung cấp vũ khí cho Ukraine
Ngoại trưởng Mỹ xác nhận sớm cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry xác nhận Tổng thống Obama sẽ sớm quyết định thời điểm cung cấp vũ khí cho Ukraine giải quyết cuộc khủng hoảng miền Đông.

Ngoại trưởng Mỹ xác nhận sớm cung cấp vũ khí cho Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ xác nhận sớm cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry xác nhận Tổng thống Obama sẽ sớm quyết định thời điểm cung cấp vũ khí cho Ukraine giải quyết cuộc khủng hoảng miền Đông.

Lãnh đạo Đức, Pháp đề xuất "sáng kiến hòa bình mới" cho Ukraine
Lãnh đạo Đức, Pháp đề xuất "sáng kiến hòa bình mới" cho Ukraine

VOV.VN -Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, sáng kiến hòa bình mới mà ông và Thủ tướng Đức đề xuất dựa trên sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. 

Lãnh đạo Đức, Pháp đề xuất "sáng kiến hòa bình mới" cho Ukraine

Lãnh đạo Đức, Pháp đề xuất "sáng kiến hòa bình mới" cho Ukraine

VOV.VN -Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, sáng kiến hòa bình mới mà ông và Thủ tướng Đức đề xuất dựa trên sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. 

Ukraine: Bệnh viện ở Donetsk trúng đạn pháo, 5 người chết
Ukraine: Bệnh viện ở Donetsk trúng đạn pháo, 5 người chết

VOV.VN -Hôm nay, ít nhất 5 người thiệt mạng khi một bệnh viện tại thành phố Donetsk miền Đông Ukraine bị trúng đạn pháo.

Ukraine: Bệnh viện ở Donetsk trúng đạn pháo, 5 người chết

Ukraine: Bệnh viện ở Donetsk trúng đạn pháo, 5 người chết

VOV.VN -Hôm nay, ít nhất 5 người thiệt mạng khi một bệnh viện tại thành phố Donetsk miền Đông Ukraine bị trúng đạn pháo.

Tổng thống Ukraine Poroshenko kêu gọi NATO cung cấp vũ khí
Tổng thống Ukraine Poroshenko kêu gọi NATO cung cấp vũ khí

VOV.VN - Tổng thống Poroshenko ngày 4/2 đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia trong khối quân sự NATO cung cấp vũ khí cho nước này.

Tổng thống Ukraine Poroshenko kêu gọi NATO cung cấp vũ khí

Tổng thống Ukraine Poroshenko kêu gọi NATO cung cấp vũ khí

VOV.VN - Tổng thống Poroshenko ngày 4/2 đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia trong khối quân sự NATO cung cấp vũ khí cho nước này.