Chống khủng bố: Cam go và lâu dài

Phương thức thay đổi, quy mô và mức độ khủng bố tăng dần cho thấy cuộc chiến chống khủng bố năm 2008 không mấy thành công.  

Thế giới vẫn còn kinh hoàng sau vụ đánh bom nhằm vào khách sạn 5 sao Marriott ở thủ đô Islamabad (Pakistan) hồi tháng 9, được coi là đẫm máu nhất, làm 60 người thiệt mạng và khoảng 250 người khác bị thương, hay một loạt vụ tấn công với mức độ nghiêm trọng hơn tại Mumbai (Ấn Độ) làm 155 người thiệt mạng và 370 người khác bị thương đêm 26/11 vừa qua.

Trên đây chỉ là 2 trong số hàng trăm vụ khủng bố lớn nhỏ trong năm 2008. Các vụ khủng bố không chỉ ở một vài điểm nóng mà diễn ra tại nhiều nước từ châu Á, Trung Đông đến châu Phi.

Tại Iraq, mặc dù các quan chức Mỹ nhận định rằng tình hình an ninh đã được cải thiện, các vụ tấn công khủng bố nhằm vào binh lính Iraq và liên quân vẫn tiếp diễn, có những ngày diễn ra hàng loạt vụ đánh bom và trớ trêu thay, thường dân lại là nạn nhân chính. Tại Afghanistan và Pakistan, tình hình trở nên bất ổn hơn bao giờ hết, sau khi lực lượng khủng bố quốc tế Al-Qaeda bị truy quét mạnh tại Iraq, đã chuyển hướng hoạt động sang hai quốc gia Nam Á này.

Chỉ riêng trong tháng 9 vừa qua, tại hai quốc gia này đã xảy ra liên tiếp các vụ đánh bom mà mục tiêu là khu vực tôn giáo và người nước ngoài. Còn tại Afghanistan, cuộc chiến chống Taliban gài “số lùi” khi 1/3 lãnh thổ nước này liên quân không thể kiểm soát được. Số lượng mìn do Taliban gài trên đường, chỉ tính trong vòng 8 tháng năm 2008, đã tăng 5 lần so với năm 2004, số vụ tấn công của lực lượng này tăng 10 lần.

Cùng với đánh bom khủng bố là nạn bắt cóc mà mục tiêu là cảnh sát, chính trị gia, nghị sĩ, các nhà ngoại giao và cả trẻ em. Tại Pakistan, ngay từ đầu năm đã xảy ra vụ bắt cóc khoảng 250 học sinh từ 8-12 tuổi của một trường học ở làng Lomail thuộc tỉnh Peshawa. Còn đại sứ Pakistan tại Kabul, Azizuddin cũng bị Taliban bắt cóc khi đang trên đường từ thành phố Peshawar (Pakistan) đến Kabul.

Các lực lượng khủng bố, đặc biệt là Al-Qaeda còn mở rộng căn cứ hoạt động tại Bắc Phi. Tại Algerie, hầu hết mục tiêu của các vụ tấn công là lực lượng quân đội, an ninh Algerie và người nước ngoài. Châu Âu, trong tháng cuối năm này cũng đang phải đối phó với nguy cơ khủng bố. Ngày 26/11 vừa qua, Đài phát thanh Cadena Ser của Tây Ban Nha đưa tin tàn quân Taliban ở Afghanistan đã đe dọa tiến hành các vụ tấn công nhằm vào 6 nước phương Tây đang triển khai quân tại Afghanistan. 

Taliban còn dọa sẽ tấn công các lợi ích của Mỹ và NATO ở trong và ngoài lãnh thổ Afghanistan, nếu NATO và Mỹ không rút quân khỏi quốc gia Nam Á này. Tại Mỹ, Bộ An ninh Nội địa (DHS) và Cục Điều tra Liên bang (FBI) vừa cảnh báo Al-Qaeda có thể đã bàn việc tấn công các hệ thống giao thông đông người qua lại trong hoặc gần thành phố New York vào mùa nghỉ đang tới gần.

Bức tranh trên cho thấy nguy cơ đe doạ của khủng bố quốc tế tăng mạnh trong năm 2008 và phương thức cũng như mức độ khủng bố cũng thay đổi: trắng trợn hơn, phối hợp tốt hơn và trang bị vũ khí hiện đại hơn.

Giải thích nguyên nhân, tại Hội nghị thúc đẩy hiểu biết và khoan dung tôn giáo tại trụ sở LHQ ngày 12/11, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông Ban Ki Moon cho rằng, quá trình toàn cầu hóa đã làm gia tăng mối bất hòa giữa các chủng tộc và tôn giáo, thúc đẩy tư tưởng cực đoan và sự phân cực xã hội. Bởi vậy, cuộc chiến chống khủng bố cần phải có sự thay đổi về cách tiếp cận, trong đó có sự tham gia chống khủng bố của cộng đồng quốc tế, không có sự thiên kiến giữa các tôn giáo và các nền văn hoá- những nguyên nhân của các cuộc chiến tranh và xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.