Chuyên gia Mỹ nhận định về Thượng đỉnh Mỹ-Triều tổ chức ở Việt Nam

VOV.VN - Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sắp diễn ra tại thủ đô Việt Nam. Chuyên gia Mỹ đưa ra các nhận định về sự kiện trọng đại này.

Chỉ còn một tuần nữa là diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 được cả thế giới chú ý. Việt Nam đã được nhắc tới nhiều lần bởi truyền thông cũng như các nhà phân tích và chuyên gia nước ngoài không những vì đây sẽ là địa điểm sẽ diễn ra cuộc gặp mà còn vì vị thế và vai trò của Việt Nam trong các vấn đề của khu vực và quốc tế.

Ông Nelson (bìa phải) trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV.

Phóng viên VOV thường trú tại Mỹ đã cuộc trao đổi với Anthony Nelson, Giám đốc phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình dương tại Tập đoàn Tư vấn Albright Stonebridge của Mỹ về chủ đề này.

PV: Ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai tại Việt Nam?

Anthony Nelson: Tại thời điểm này, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tận dụng thời gian đàm phán nhằm đạt được một số kết quả sau thượng đỉnh. Đại diện đặc biệt, Đại sứ Stephen Biegun đã dành nhiều thời gian trực tiếp gặp các quan chức Triều Tiên và thảo luận với các bên liên quan để cuộc gặp được hiệu quả nhất có thể. Nhiều người đã chỉ trích rằng ở cuộc gặp trước Tổng thống Trump đã gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và đã trao cho Triều Tiên nhiều sự quan tâm và tính hợp pháp tuy nhiên không đạt được kết quả nào đáng kể. Do đó mà, phía Mỹ đang cố gắng làm thế nào để cuộc gặp lần này có được những kết quả cụ thể.  

PV: Những yếu tố nào có thể ảnh hưởng tới kết quả cuộc gặp thưa ông?

Anthony Nelson: Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất mà chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách giải quyết trước cuộc gặp này đó là khiến các đồng minh của mình yên tâm. Các đồng minh của Mỹ, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc, có nhiều lo ngại về một thỏa thuận hợp thức hóa việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Tổng thống Trump có thể sẽ muốn tạo tiếng vang mặc dù cuộc gặp này sẽ không làm thay đổi nhiều tới kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Phía Mỹ cần làm thế nào đó để các đồng minh chủ chốt của mình không cảm thấy bị bỏ rơi.

PV: Vậy vai trò của Việt Nam trong việc được chọn là địa điểm cho thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai là gì thưa ông?

Anthony Nelson: Bản thân tôi cho rằng Việt Nam không đóng một vai trò cụ thể trong cuộc gặp này nhưng sự kiện này là điều ghi nhận vị thế quốc tế đang lên của Việt Nam cũng như vai trò của Việt Nam là một nước có quan hệ mạnh mẽ với nhiều cường quốc và là một trong những quốc gia vẫn còn có thể nói chuyện với Triều Tiên. Triều Tiên đặc biệt muốn ASEAN tham gia tại cuộc gặp này giống như Singapore ở cuộc gặp đầu tiên. Triều Tiên duy trì quan hệ tốt với ASEAN trong khi ASEAN tìm cách tăng cường vai trò của mình trong khu vực và Việt Nam là một trong những thành viên tích cực nhất của ASEAN. Cuộc gặp cũng là sự ghi nhận của Mỹ đối với Việt Nam như một đối tác trong các vấn đề an ninh.   

PV: Kết quả cuộc gặp lần này có thể có những khả năng nào thưa ông?

Anthony Nelson: Cũng có nhiều dự đoán về khả năng kết quả cuộc gặp và khả năng lớn nhất đó là Triều Tiên đồng ý cho Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế thanh sát các cơ sở hạt nhân của mình, đây cũng là điều mà Mỹ muốn. Cũng đã có nhiều người đề cập tới khả năng Mỹ có thể chính thức mở một phái đoàn ngoại giao ở Bình Nhưỡng do tới nay thì Mỹ vẫn thực hiện các hoạt động của mình thông qua phái đoàn của Thụy Điển.

Còn một số khả năng khác đó là hai bên tái thiết lập quan hệ ngoại giao với ý nghĩa mang tính biểu tượng có thể là việc thông báo chính thức một thỏa thuận chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên. Việc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt đối với Triều Tiên cũng là một khả năng, tuy nhiên điều đó còn phụ thuộc vào việc Triều Tiên sẽ có những nhượng bộ gì. Quốc hội Mỹ sẽ rất lo ngại về việc giảm sức ép đối với Triều Tiên mà đổi lại không đạt được một nhượng bộ đáng kể nào từ phía Bình Nhưỡng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Mỹ: “Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 có thể có những bất ngờ“
Chuyên gia Mỹ: “Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 có thể có những bất ngờ“

VOV.VN - Hai bên sẽ cùng đàm phán nhằm thu hẹp các bất đồng và xây dựng lòng tin, hướng tới một thỏa thuận mà có thể đem lại hòa bình giữa Mỹ và Triều Tiên.

Chuyên gia Mỹ: “Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 có thể có những bất ngờ“

Chuyên gia Mỹ: “Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 có thể có những bất ngờ“

VOV.VN - Hai bên sẽ cùng đàm phán nhằm thu hẹp các bất đồng và xây dựng lòng tin, hướng tới một thỏa thuận mà có thể đem lại hòa bình giữa Mỹ và Triều Tiên.

Trợ lý của Kim Jong-un thăm Bắc Kinh trước thềm thượng đỉnh Mỹ- Triều
Trợ lý của Kim Jong-un thăm Bắc Kinh trước thềm thượng đỉnh Mỹ- Triều

VOV.VN -Một trợ lý thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dẫn đầu một phái đoàn của nước này đến thăm thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trợ lý của Kim Jong-un thăm Bắc Kinh trước thềm thượng đỉnh Mỹ- Triều

Trợ lý của Kim Jong-un thăm Bắc Kinh trước thềm thượng đỉnh Mỹ- Triều

VOV.VN -Một trợ lý thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dẫn đầu một phái đoàn của nước này đến thăm thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Việt Nam: Mong chờ một “cú hích lịch sử”
Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Việt Nam: Mong chờ một “cú hích lịch sử”

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên cần phải thống nhất về những điều khoản cụ thể nếu hai bên muốn tạo ra bước ngoạt lịch sử tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Việt Nam: Mong chờ một “cú hích lịch sử”

Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Việt Nam: Mong chờ một “cú hích lịch sử”

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên cần phải thống nhất về những điều khoản cụ thể nếu hai bên muốn tạo ra bước ngoạt lịch sử tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Infographics: Hành trình Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 tới Hà Nội
Infographics: Hành trình Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 tới Hà Nội

VOV.VN - Một năm đầy những nỗ lực, đột phá song phương trong quan hệ ngoại giao Mỹ - Triều Tiên. Cùng VOV điểm lại những mốc quan trọng trong năm qua.

Infographics: Hành trình Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 tới Hà Nội

Infographics: Hành trình Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 tới Hà Nội

VOV.VN - Một năm đầy những nỗ lực, đột phá song phương trong quan hệ ngoại giao Mỹ - Triều Tiên. Cùng VOV điểm lại những mốc quan trọng trong năm qua.

Tổng thống Trump thăm Nhật Bản trong tháng 5 sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Tổng thống Trump thăm Nhật Bản trong tháng 5 sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Ông Trump có thể là Quốc khách đầu tiên thăm Nhật Bản sau khi Nhật Hoàng mới chính thức đăng quang ngày 1/5.

Tổng thống Trump thăm Nhật Bản trong tháng 5 sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Tổng thống Trump thăm Nhật Bản trong tháng 5 sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Ông Trump có thể là Quốc khách đầu tiên thăm Nhật Bản sau khi Nhật Hoàng mới chính thức đăng quang ngày 1/5.