Chuyến thăm châu Á “không như kỳ vọng” của Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao con thoi tại 2 hội nghị thượng đỉnh mở rộng của Khối Arab và nhóm các nước công nghiệp phát triển G7. Tuy nhiên, chuyến thăm được đánh giá là không  được như kỳ vọng của nhà lãnh đạo Ukraine.

Sau chuyến thăm châu Âu nhận được nhiều cam kết hỗ trợ quân sự khủng trị giá hàng tỷ Euro từ các nước phương Tây, Tổng thống Ukraine tiếp tục được mời đến dự các cuộc họp của Liên đoàn Arab và nhóm các nước công nghiệp phát triển G7. Tại đây, ông đã có nhiều cuộc gặp riêng rẽ với lãnh đạo các nước, nhằm thu hút sự ủng hộ trong cuộc xung đột với Nga.

Tuy nhiên, khác với chuyến thăm châu Âu vừa qua, nhà lãnh đạo Ukraine mới chỉ nhận được những lời kêu gọi hòa bình và hỗ trợ nhân đạo, thay vì những cam kết viện trợ quân sự khủng.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab, ông Zelensky đã phàn nàn rằng, một số quốc gia Arab đã “làm ngơ” khi xung đột nổ ra ở Ukraine. Đáp lại, Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan cho biết: “Lời mời của chúng tôi với Tổng thống Ukraine Zelensky tới dự hội nghị xuất phát từ việc chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của tất cả các bên liên quan. Ngay từ đầu, các nước Arab đã chọn “lập trường trung lập tích cực” với cuộc xung đột Nga – Ukraine, chứ không phải là trung lập tiêu cực”. Chúng tôi đã tham gia trong các cuộc thảo luận với cả hai bên, với hy vọng đạt được một cơ hội tìm ra giải pháp.”

Trong khi đó, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Nhật Bản, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng nhận được lời kêu gọi đối thoại tương tự từ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Trong cuộc gặp đầu tiên với nhà lãnh đạo Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, Thủ tướng Ấn Độ cho biết: “Hiện cuộc xung đột Nga - Ukraine là một chủ đề thảo luận lớn của toàn thế giới. Tác động của nó rộng ra toàn cầu, nhưng tôi không coi đó chỉ là một vấn đề kinh tế hay chính trị. Đối với tôi, đó là một vấn đề của nhân loại và các giá trị nhân đạo. Các bạn sẽ hiểu những thách thức và nỗi đau của chiến tranh hơn bất kỳ ai trong chúng tôi.”

Thủ tướng Ấn Độ khẳng định, nước này sẽ ủng hộ đối thoại và ngoại giao để tìm giải pháp cho xung đột tại Ukraine, cũng như tiếp tục mở rộng các hỗ trợ nhân đạo cho người dân quốc gia này.

Ngoài cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ, Tổng thống Ukraine hôm nay đã có các cuộc gặp với lãnh đạo G7. Điều mà Tổng thống Ukraine đang đặc biệt quan tâm - đó chính là việc có thể sớm nhận được các dòng máy bay chiến đấu, trong đó có F-16 của Mỹ. Dẫu vậy, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko đã cảnh báo các nước phương Tây về những “rủi ro to lớn” nếu Ukraine nhận được F-16. Và rằng Nga sẽ sử dụng mọi phương tiện cần thiết để đạt được các mục tiêu đề ra của chiến dịch quân sự đặc biệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích G7 cố ý “ngăn chặn” Nga và Trung Quốc
Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích G7 cố ý “ngăn chặn” Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/5 cho biết, các quyết định của Nhóm G7 đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản là nhằm mục đích "ngăn chặn kép" Nga và Trung Quốc.

Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích G7 cố ý “ngăn chặn” Nga và Trung Quốc

Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích G7 cố ý “ngăn chặn” Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/5 cho biết, các quyết định của Nhóm G7 đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản là nhằm mục đích "ngăn chặn kép" Nga và Trung Quốc.

Binh lính Nga, Ukraine đấu pháo và bắn súng dữ dội trên chiến hào tại Bakhmut
Binh lính Nga, Ukraine đấu pháo và bắn súng dữ dội trên chiến hào tại Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 18/5 tuyên bố, các lực lượng nước này đã giành được nhiều vùng lãnh thổ mới tại Bakhmut, trong khi hãng tin RT của Nga cho biết, Moscow có khả năng giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này. Hiện giao tranh vẫn diễn ra ác liệt trên các chiến hào.

Binh lính Nga, Ukraine đấu pháo và bắn súng dữ dội trên chiến hào tại Bakhmut

Binh lính Nga, Ukraine đấu pháo và bắn súng dữ dội trên chiến hào tại Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 18/5 tuyên bố, các lực lượng nước này đã giành được nhiều vùng lãnh thổ mới tại Bakhmut, trong khi hãng tin RT của Nga cho biết, Moscow có khả năng giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này. Hiện giao tranh vẫn diễn ra ác liệt trên các chiến hào.

“Điểm yếu chết người” khiến tổ hợp Patriot trở thành mục tiêu của tên lửa Nga
“Điểm yếu chết người” khiến tổ hợp Patriot trở thành mục tiêu của tên lửa Nga

VOV.VN - Nga được cho là đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không Patriot của Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal mà Moscow cho là “bất khả chiến bại”, trong một cuộc tấn công mới nhất nhằm vào những loại vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine.  

“Điểm yếu chết người” khiến tổ hợp Patriot trở thành mục tiêu của tên lửa Nga

“Điểm yếu chết người” khiến tổ hợp Patriot trở thành mục tiêu của tên lửa Nga

VOV.VN - Nga được cho là đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không Patriot của Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal mà Moscow cho là “bất khả chiến bại”, trong một cuộc tấn công mới nhất nhằm vào những loại vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine.  

Vũ khí hạng nặng phương Tây quyết định thời điểm phản công của Ukraine
Vũ khí hạng nặng phương Tây quyết định thời điểm phản công của Ukraine

VOV.VN - Nhiều chuyên gia quân sự cũng cho rằng, lợi thế mà Ukraine giành được xung quanh Bakhmut không phải bước khởi đầu cho cuộc phản công, mà điều này chỉ thực sự diễn ra khi Ukraine thực hiện bước cuối cùng là tập kết toàn bộ xe tăng và xe bọc thép phương Tây.

Vũ khí hạng nặng phương Tây quyết định thời điểm phản công của Ukraine

Vũ khí hạng nặng phương Tây quyết định thời điểm phản công của Ukraine

VOV.VN - Nhiều chuyên gia quân sự cũng cho rằng, lợi thế mà Ukraine giành được xung quanh Bakhmut không phải bước khởi đầu cho cuộc phản công, mà điều này chỉ thực sự diễn ra khi Ukraine thực hiện bước cuối cùng là tập kết toàn bộ xe tăng và xe bọc thép phương Tây.

Nga sắp triển khai tên lửa bắn xuyên tường trên chiến trường Ukraine
Nga sắp triển khai tên lửa bắn xuyên tường trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Nga vừa đưa vào sản xuất hàng loạt loại tên lửa mới với tầm bắn xa và hỏa lực mạnh dành cho các dòng trực thăng quân sự và máy bay tấn công mặt đất, có tên gọi S-8OFP “Broneboyshchik”.

Nga sắp triển khai tên lửa bắn xuyên tường trên chiến trường Ukraine

Nga sắp triển khai tên lửa bắn xuyên tường trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Nga vừa đưa vào sản xuất hàng loạt loại tên lửa mới với tầm bắn xa và hỏa lực mạnh dành cho các dòng trực thăng quân sự và máy bay tấn công mặt đất, có tên gọi S-8OFP “Broneboyshchik”.

“Thiết giáp nhảy dù” BMD-4M của Nga dội hỏa lực phá hủy thành trì Ukraine
“Thiết giáp nhảy dù” BMD-4M của Nga dội hỏa lực phá hủy thành trì Ukraine

VOV.VN - Theo Sputnik, kíp vận hành BMD-4M đã tiếp cận cứ điểm của đối phương và khai hỏa trực tiếp vào mục tiêu.

“Thiết giáp nhảy dù” BMD-4M của Nga dội hỏa lực phá hủy thành trì Ukraine

“Thiết giáp nhảy dù” BMD-4M của Nga dội hỏa lực phá hủy thành trì Ukraine

VOV.VN - Theo Sputnik, kíp vận hành BMD-4M đã tiếp cận cứ điểm của đối phương và khai hỏa trực tiếp vào mục tiêu.