“Cuộc chiến khẩu trang” và cách hành xử kiểu “miền Tây” của Mỹ

VOV.VN - Các đồng minh của Mỹ ở cả châu Âu và Nam Mỹ đang “than trời” về cách hành xử kiểu “miền Tây” của nước này trong “cuộc chiến khẩu trang”.

Giành khẩu trang bằng mọi giá

Các quan chức Pháp và Đức đã lên tiếng tố cáo Mỹ đang trả giá cao hơn nhiều lần so với mặt bằng chung để giành lấy những hợp đồng mua khẩu trang từ Trung Quốc. Thậm chí, Pháp và Đức đã phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” khi Mỹ “nẫng tay trên” hợp đồng của họ ngay cả khi cả hai nước này tưởng như mọi sự đã an bài.

Hơn 1 triệu chiếc khẩu trang mà Mỹ mua từ Trung Quốc sẽ được chuyển đến Boston và New York giúp các y, bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

“Việc sử dụng sức mạnh đồng tiền ở đây là không phù hợp. Họ sẵn sàng trả mọi giá bởi họ đang quá cần khẩu trang. Người Mỹ đang dùng rất nhiều tiền để đạt được mục đích của mình”, Thủ tướng Đức Angela Merkel chỉ trích.

Cũng như Mỹ, nhiều nước châu Âu, Nam Mỹ đang rất thiếu khẩu trang và các trang thiết bị y tế thiết yếu khác dành cho các nhân viên y tế trên tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt khi đại dịch chết người này đã khiến hơn 1,2 triệu người mắc và gần 70.000 người thiệt mạng.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, ông đã ký lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang y tế N95, trong đó có các đơn hàng đến Canada và Mỹ Latin được cho là “có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt nhân đạo” đối với các đồng minh quan trọng của Mỹ.

Thất vọng về quyết định này của ông Trump, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cảnh báo, việc chặn đơn hàng như thế này có thể “là một sai lầm” có thể gây phản tác dụng khi chính các nhân viên y tế của Canada vẫn sang làm việc tại Detroit, Mỹ mỗi ngày.

Trong một trường hợp khác, một đơn hàng gồm 200.000 khẩu trang y tế được Đức đặt từ một nhà máy ở Trung Quốc của 3M- một tập đoàn lớn của Mỹ - đã bị “tịch thu”. Bộ trưởng Nội vụ Đức Andreas Geisel đã thẳng thắn gọi đây là “hành động cướp bóc thời hiện đại” và tuyên bố: “Ngay cả trong thời điểm khủng hoảng xảy ra trên toàn cầu, bạn cũng không nên hành xử kiểu miền Tây như thế”.

Tiền trao, “cháo” không múc

Tại Brazil, Bộ trưởng Y tế Luiz Henrique Mandetta cho biết, Trung Quốc đã dừng một số đơn hàng của nước này sau khi Chính phủ Mỹ điều 20 máy bay vận tải đến Trung Quốc để mua đúng sản phẩm mà Brazil đặt mua trước đó với số tiền lên đến 228 triệu USD. Nếu không có “sự can thiệp bất thường” nói trên, số hàng này lẽ ra sẽ được chuyển tới Brazil trong vòng 30 ngày tới.

Một trường hợp khác cũng liên quan đến Đức. Một công ty của nước này phụ trách việc đặt hàng khẩu trang cho Chính phủ của bà Merkel cho biết, mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào tuần cuối cùng của tháng 3 khi “sự hiện diện” của Mỹ ngày càng rõ rệt trên thị trường khẩu trang toàn cầu. Theo Công ty này, giờ thì việc hoàn tất thủ tục đặt hàng không đồng nghĩa với việc hàng sẽ được giao: “Nhu cầu thị trường đang lớn hơn nguồn cung rất nhiều”.

Tại Pháp, tình trạng tương tự cũng đang xảy ra. Chủ tịch Hội đồng vùng Grand Est Jean Rottner cho biết, tình trạng giành giật khẩu trang diễn ra liên tục và các lô hàng có thể bị “chuyển tay” bất kỳ lúc nào ngay cả vào phút chót. “Trên đường băng, người dân Mỹ luôn rút tiền mặt và trả giá gấp 3-4 lần so với giá của chúng tôi”.

Bà Valerie Pecresse, Chủ tịch Hội đồng Vùng Ile-de-France, cũng cho biết, bà từng bị “nẫng tay trên” một lô hàng khẩu trang bởi “một quốc gia có túi tiền nặng”: “Chúng tôi tìm thấy một nguồn hàng vài ngày trước đó những đã không thể mua được bởi có người khác đặt giá cao hơn tới 3 lần so với thị trường”.

Dù Bộ Ngoại giao Pháp lên tiếng khẳng định sẽ xem xét báo cáo về những vụ việc nói trên, một quan chức Pháp cho rằng, điều này sẽ chẳng đi đến đâu: “Mọi thứ phải theo cuộc chơi của thị trường. Ai trả cao hơn người ấy sẽ có được hàng”.

Thống đốc bang Massachusetts Charlie Baker phát biểu ngay tại sân bay Logan nơi tiếp nhận hơn 1 triệu chiếc khẩu trang mà Mỹ đặt mua tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Một quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết, các công ty và Chính phủ Mỹ sẵn sàng chi tiền để vơ vét số lượng lớn khẩu trang hiện có trên thị trường quốc tế. Quan chức này khẳng định, Mỹ sẽ không dừng việc này cho đến khi “chúng tôi dư thừa nguồn hàng”. Việc này sẽ tiếp diễn đến tận tháng 8 tới: “Chúng tôi sẽ nhúng tay vào bất kỳ chỗ nào có thể”.

Trong khi đó, nữ phát ngôn viên Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ Lea Crager đã lên tiếng biện hộ cho các hành xử khó được chấp nhận này của phía Mỹ. Theo bà Lea Crager, khi dịch bệnh hoặc thiên tai xảy ra, việc một số hàng hóa nhất định tăng giá là điều khó tránh khỏi: “Thiên tai, dịch bệnh có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và bạn sẽ thấy giá của một số loại hàng hóa tăng lên nhanh chóng. Chỉ vậy thôi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau Pháp, đến lượt Đức tố cáo bị Mỹ cướp lô hàng khẩu trang
Sau Pháp, đến lượt Đức tố cáo bị Mỹ cướp lô hàng khẩu trang

VOV.VN - Theo ông Geisel, Bộ trưởng Nội vụ Đức, lí do có thể là vì chính phủ Mỹ đã cấm xuất khẩu mặt hàng khẩu trang.

Sau Pháp, đến lượt Đức tố cáo bị Mỹ cướp lô hàng khẩu trang

Sau Pháp, đến lượt Đức tố cáo bị Mỹ cướp lô hàng khẩu trang

VOV.VN - Theo ông Geisel, Bộ trưởng Nội vụ Đức, lí do có thể là vì chính phủ Mỹ đã cấm xuất khẩu mặt hàng khẩu trang.

Quan chức Pháp xác nhận Mỹ “nẫng tay trên” lô khẩu trang tại Trung Quốc​
Quan chức Pháp xác nhận Mỹ “nẫng tay trên” lô khẩu trang tại Trung Quốc​

VOV.VN -Theo các quan chức địa phương tại Pháp, người Mỹ đã đến sân bay Trung Quốc, trả đắt hơn 3-4 lần bằng tiền mặt và lấy đi một lô hàng khẩu trang.

Quan chức Pháp xác nhận Mỹ “nẫng tay trên” lô khẩu trang tại Trung Quốc​

Quan chức Pháp xác nhận Mỹ “nẫng tay trên” lô khẩu trang tại Trung Quốc​

VOV.VN -Theo các quan chức địa phương tại Pháp, người Mỹ đã đến sân bay Trung Quốc, trả đắt hơn 3-4 lần bằng tiền mặt và lấy đi một lô hàng khẩu trang.

Trump khuyến khích người dân đeo khẩu trang phòng tránh Covid-19
Trump khuyến khích người dân đeo khẩu trang phòng tránh Covid-19

VOV.VN - Một quan chức Nhà Trắng cho biết, ông Trump đã thực hiện xét nghiệm mới của Abbott Laboratories (ABT.N), cho kết quả trong 15 phút hoặc ít hơn.

Trump khuyến khích người dân đeo khẩu trang phòng tránh Covid-19

Trump khuyến khích người dân đeo khẩu trang phòng tránh Covid-19

VOV.VN - Một quan chức Nhà Trắng cho biết, ông Trump đã thực hiện xét nghiệm mới của Abbott Laboratories (ABT.N), cho kết quả trong 15 phút hoặc ít hơn.