Trung Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt “gây sức ép vô lý” với Huawei

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó đã có bước đi nhằm “phong tỏa” nguồn cung chip điện tử toàn cầu cho Huawei.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay yêu cầu Mỹ chấm dứt những hành động “gây sức ép vô lý” nhằm vào các công ty Trung Quốc như Tập đoàn viễn thông Huawei.

Tập đoàn Huawei đang gặp khó khăn tại thị trường Mỹ dưới sức ép của chính quyền Tổng thống Trump. (Ảnh: AP)

Chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó đã có bước đi nhằm “phong tỏa” nguồn cung chip điện tử toàn cầu cho Tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại Bắc Kinh sẽ trả đũa, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới chính các nhà sản xuất điện tử tại Mỹ.

Khi được hỏi về việc liệu Bắc Kinh sẽ có biện pháp trả đũa đối với Mỹ hay không, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, nước này sẽ bảo vệ vững chắc các quyền hợp pháp của các công ty trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên