Lễ Phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc

VOV.VN - Sáng nay, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng dự Lễ phát động.

Tại Lễ phát động, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Dương Trung Ý nhấn mạnh: Các hoạt động Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến và triển khai chủ trương của của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá các xuất bản phẩm hay, có giá trị khoa học và thực tiễn, phù hợp chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Qua đây, nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong hệ thống Học viện về vai trò của sách và phát triển văn hóa đọc. Đây là hoạt động thiết thực góp phần tạo lập và xây dựng không gian văn hóa trường Đảng; xây dựng môi trường trao đổi học thuật, lý luận chính trị đổi mới, sáng tạo.

Trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam diễn ra giới thiệu, tuyên truyền nội dung cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các xuất bản phẩm gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các hoạt động trao đổi sách.

Tham dự Ngày Sách và Văn hóa đọc, Tiến sỹ Lê Trung Kiên, Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng cho rằng: “Ngày và văn hóa đọc 21 tháng 4 hằng năm đối với tôi đó là một ngày rất quan trọng. Bởi bản thân tôi không chỉ là góc độ là một giảng viên, một nghiên cứu viên nhà tôi thiết nghĩ rằng con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam luôn luôn có tinh thần cầu thị để trau dồi, đặc biệt là việc nghiên cứu đọc sách với nhiều loại hình sách hiện nay đã mang đến cho độc giả cách thức tiếp cận rất phong phú và cũng rất dễ dàng thuận tiện”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những cuốn sách đặc biệt gửi tặng Trường Sa và nhà giàn DK1
Những cuốn sách đặc biệt gửi tặng Trường Sa và nhà giàn DK1

VOV.VN - Đoàn công tác số 3 đã đến thăm, động viên, tặng quà, nắm tình hình tư tưởng, đời sống sinh hoạt, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quân và dân tại 5 đảo thuộc quần đảo Trường Sa gồm: Song Tử Tây, Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Đông A, Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Những cuốn sách đặc biệt gửi tặng Trường Sa và nhà giàn DK1

Những cuốn sách đặc biệt gửi tặng Trường Sa và nhà giàn DK1

VOV.VN - Đoàn công tác số 3 đã đến thăm, động viên, tặng quà, nắm tình hình tư tưởng, đời sống sinh hoạt, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quân và dân tại 5 đảo thuộc quần đảo Trường Sa gồm: Song Tử Tây, Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Đông A, Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Lan tỏa văn hóa đọc bằng “không gian sách mở” tại Cần Thơ
Lan tỏa văn hóa đọc bằng “không gian sách mở” tại Cần Thơ

VOV.VN - Sáng nay 20/4, tại Thư viện Cần Thơ, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức Hội sách TP. Cần Thơ lần thứ IV - năm 2023 và Triển lãm sách chuyên đề.

Lan tỏa văn hóa đọc bằng “không gian sách mở” tại Cần Thơ

Lan tỏa văn hóa đọc bằng “không gian sách mở” tại Cần Thơ

VOV.VN - Sáng nay 20/4, tại Thư viện Cần Thơ, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức Hội sách TP. Cần Thơ lần thứ IV - năm 2023 và Triển lãm sách chuyên đề.

Để không lãng phí những tủ sách vùng cao
Để không lãng phí những tủ sách vùng cao

VOV.VN - Tại các xã và nhiều thôn, bản vùng cao tỉnh Bắc Kạn hiện đều được trang bị tủ sách pháp luật, tủ sách văn hóa với khá nhiều đầu sách thiết thực, hữu ích. Tuy nhiên, những tủ sách này lại không được người dân quan tâm sử dụng, gây ra sự lãng phí đáng tiếc.

Để không lãng phí những tủ sách vùng cao

Để không lãng phí những tủ sách vùng cao

VOV.VN - Tại các xã và nhiều thôn, bản vùng cao tỉnh Bắc Kạn hiện đều được trang bị tủ sách pháp luật, tủ sách văn hóa với khá nhiều đầu sách thiết thực, hữu ích. Tuy nhiên, những tủ sách này lại không được người dân quan tâm sử dụng, gây ra sự lãng phí đáng tiếc.