Cựu Đại sứ Mỹ: Trung Quốc có lẽ thích Joe Biden làm Tổng thống hơn Donald Trump

VOV.VN - Cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Max Baucus cho biết, Bắc Kinh rốt cuộc vẫn thích ứng viên Biden lên làm Tổng thống Mỹ hơn.

Vị cựu Đại sứ Mỹ Baucus nói rằng sau 4 năm khó dự đoán với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên đăng tải lên Twitter “bất cứ điều gì nảy ra trong đầu mình vào giữa đêm”, Trung Quốc có lẽ sẽ có xu hướng lựa chọn giải pháp ổn định tương đối mà một tân tổng thống tiềm năng như Joe Biden có thể mang lại.

Những bình luận trên của Max Baucus bổ sung thêm vào cuộc tranh luận sôi nổi về việc Trung Quốc thích ứng viên nào trở thành ông chủ Nhà Trắng nhiệm kỳ tới, ông Biden hay ông Trump. Baucus là Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc từ năm 2014-2017 và hiện là cố vấn về chính sách đối với Trung Quốc cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Joe Biden.

Các nguồn tin bên trong Trung Quốc và các chuyên gia về Trung Quốc khác biệt nhau rất lớn trong cách nhận định của họ về cách nhìn của Trung Nam Hải đối với bầu cử Mỹ. Trung Nam Hải là khu phức hợp ở trung tâm ở Bắc Kinh, nơi đặt trụ sở các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước Trung Quốc.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo South China Morning Post (Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng) của Hong Kong, cựu Đại sứ Baucus thừa nhận rằng Trung Quốc sẽ có chút “hơi xung đột” nội bộ ngay trước cuộc bầu cử Mỹ tuần tới. Nhưng các cuộc đàm thoại với các mối liên hệ có vị thế ở Bắc Kinh đã khiến ông này tin rằng Trung Quốc ưa phương án có mối quan hệ cấp siêu cường ổn định hơn.

Baucus nói: “Tôi nghĩ rằng Trung Quốc thấy ông Trump hơi phiền toái với họ, nhưng đồng thời họ cũng nhận thấy ông Trump giúp đẩy nước Mỹ vào thế suy thoái, mà điều này thì rõ ràng có lợi cho Trung Quốc”.

Trung Quốc ưa sự ổn định

Nhưng Baucus phân tích thêm: “Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như người Trung Quốc nói chung, muốn có sự ổn định, ông ấy không muốn làm thuyền chòng chành... Nếu Biden làm tổng thống Mỹ, sẽ có nhiều sự ổn định. Sẽ không phải chứng kiến cảnh một vị tổng thống đưa lên mạng xã hội Twitter bất cứ điều gì mình nghĩ vào lúc nửa đêm, hay một vị tổng thống chẳng chịu hợp tác với các cố vấn của chính mình”.

Bản thân đương kim Tổng thống Mỹ Trump cũng nói rằng Bắc Kinh ưa thích ông Biden làm tổng thống hơn. Ông Trump tuyên bố với hãng truyền thông Fox News vào tháng 10 này rằng “nếu Biden chiến thắng, Trung Quốc sẽ sở hữu nước Mỹ”.

Nhưng những người khác, bao gồm cả Long Yongtu - cựu Thứ trưởng Ngoại thương Trung Quốc trong đợt đàm phán 15 năm của Trung Quốc nhằm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới cách đây gần 2 thập kỷ, đã nói rằng việc ông Trump tái đắc cử sẽ được Bắc Kinh hoan nghênh.

Baucus cho rằng nếu ông Biden được bầu làm tổng thống Mỹ, ông sẽ xem xét lại các chính sách của Trump đối với Trung Quốc, như thuế quan, các lệnh trừng phạt, và kiểm soát đối với xuất khẩu.

Tất nhiên trước mắt ông Biden có thể chưa thay đổi ngay được, vì có áp lực (từ lưỡng đảng) về việc duy trì thuế quan hiện nay đối với hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ, các lệnh trừng phạt nhằm vào các công ty của Trung Quốc (đặc biệt là các công ty gắn với quân đội), và các lệnh trừng phạt liên quan đến nhân tố nhân quyền và Hong Kong.

Baucus từng làm nghị sĩ Dân chủ đại diện cho bang Montana (Mỹ) từ năm 1978-2014.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Reuters, các cố vấn của ông Biden là Jeffrey Prescott và Brian McKeon cho hay, ứng viên phe Dân chủ Mỹ sẽ “lập tức tham vấn với các đồng minh chính của Mỹ trước khi quyết định tương lai thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc”.

Riêng đối với các lệnh trừng phạt nhằm vào quan chức Trung Quốc và các thực thể Trung Quốc khác liên quan đến cái mà Mỹ gọi là vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và luật an ninh quốc gia áp dụng tại Hong Kong, Baucus tin rằng ít có khả năng chúng được dỡ bỏ trong tương lai gần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ: Đòn “Bất ngờ tháng Mười” của ông Trump liệu có bất ngờ?
Bầu cử Mỹ: Đòn “Bất ngờ tháng Mười” của ông Trump liệu có bất ngờ?

VOV.VN - Giới phê bình đã đưa ra nhiều giả thuyết về các chiêu thức Tổng thống Trump sẽ tung ra ngay trước bầu cử Mỹ. Nhưng rốt cuộc họ vẫn có thể bị bất ngờ.

Bầu cử Mỹ: Đòn “Bất ngờ tháng Mười” của ông Trump liệu có bất ngờ?

Bầu cử Mỹ: Đòn “Bất ngờ tháng Mười” của ông Trump liệu có bất ngờ?

VOV.VN - Giới phê bình đã đưa ra nhiều giả thuyết về các chiêu thức Tổng thống Trump sẽ tung ra ngay trước bầu cử Mỹ. Nhưng rốt cuộc họ vẫn có thể bị bất ngờ.

Joe Biden - người sẽ đối đầu “sinh tử” với Trump trong bầu cử Mỹ 2020
Joe Biden - người sẽ đối đầu “sinh tử” với Trump trong bầu cử Mỹ 2020

VOV.VN - Xuất thân từ gia đình công nhân, ứng viên Dân chủ Mỹ Joe Biden hạ quyết tâm không để ông Donald Trump làm Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ 2.

Joe Biden - người sẽ đối đầu “sinh tử” với Trump trong bầu cử Mỹ 2020

Joe Biden - người sẽ đối đầu “sinh tử” với Trump trong bầu cử Mỹ 2020

VOV.VN - Xuất thân từ gia đình công nhân, ứng viên Dân chủ Mỹ Joe Biden hạ quyết tâm không để ông Donald Trump làm Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ 2.

Trung Quốc muốn làm mờ nhạt thế thượng phong của Mỹ chứ không muốn thay thế Mỹ?
Trung Quốc muốn làm mờ nhạt thế thượng phong của Mỹ chứ không muốn thay thế Mỹ?

VOV.VN - Cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra khốc liệt. Nhưng liệu điều đó có đến mức gọi là Chiến tranh Lạnh và gắn chặt với ông Tập Cận Bình?

Trung Quốc muốn làm mờ nhạt thế thượng phong của Mỹ chứ không muốn thay thế Mỹ?

Trung Quốc muốn làm mờ nhạt thế thượng phong của Mỹ chứ không muốn thay thế Mỹ?

VOV.VN - Cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra khốc liệt. Nhưng liệu điều đó có đến mức gọi là Chiến tranh Lạnh và gắn chặt với ông Tập Cận Bình?

Trung Quốc mong chờ thay đổi lớn trong quan hệ với Mỹ sau bầu cử
Trung Quốc mong chờ thay đổi lớn trong quan hệ với Mỹ sau bầu cử

VOV.VN - Dù ông Trump hay ông Biden đắc cử thì Trung Quốc vẫn mong muốn xây dựng một mối quan hệ ổn định với Mỹ.

Trung Quốc mong chờ thay đổi lớn trong quan hệ với Mỹ sau bầu cử

Trung Quốc mong chờ thay đổi lớn trong quan hệ với Mỹ sau bầu cử

VOV.VN - Dù ông Trump hay ông Biden đắc cử thì Trung Quốc vẫn mong muốn xây dựng một mối quan hệ ổn định với Mỹ.

Chủ đề Trung Quốc “nóng” trong bầu cử Mỹ: Tầm nhìn chiến lược hay chiêu bài chính trị?
Chủ đề Trung Quốc “nóng” trong bầu cử Mỹ: Tầm nhìn chiến lược hay chiêu bài chính trị?

VOV.VN - Cả Tổng thống Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đều đang cố gắng khai thác vấn đề Trung Quốc vì mục đích chính trị thay vì thúc đẩy một tầm nhìn chiến lược thực sự.

Chủ đề Trung Quốc “nóng” trong bầu cử Mỹ: Tầm nhìn chiến lược hay chiêu bài chính trị?

Chủ đề Trung Quốc “nóng” trong bầu cử Mỹ: Tầm nhìn chiến lược hay chiêu bài chính trị?

VOV.VN - Cả Tổng thống Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đều đang cố gắng khai thác vấn đề Trung Quốc vì mục đích chính trị thay vì thúc đẩy một tầm nhìn chiến lược thực sự.