Đảng Dân chủ dồn sức “đánh hội đồng” Donald Trump

VOV.VN - Trong ngày cuối Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton cùng các quan chức của đảng đã tranh thủ công kích dữ dội tỷ phú Donald Trump.

Theo Yahoo News, trong bài phát biểu chấp thuận chính thức trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ, bà Clinton đã nỗ lực để làm một việc mà không nhiều ứng viên trước đó thành công, đó là thuyết phục người dân Mỹ tin rằng, chỉ có bà mới xứng đáng là “một đại diện đích thực của nước Mỹ” trong cuộc đua vào Nhà Trắng lần này.

Bà Clinton phát biểu tại Đại hội đảng Dân chủ. Ảnh AP

Donald Trump đang “tự bắn vào chân mình”

“Có một sự thật đáng buồn là: Sẽ không còn Donald Trump nào nữa. Đó là kết cục của cuộc đua lần này. Donald Trump không hiểu một điều rằng, nước Mỹ vĩ đại bởi những giá trị tốt đẹp của mình”, bà Clinton nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, bà Clinton hoàn toàn có thể đạt được mục đích của mình nhờ vào chính chính sách “rất thiếu Cộng hòa” và tầm nhìn “cực kỳ u ám” của tỷ phú Mỹ Donald Trump về nước Mỹ.

Việc bày tỏ hoài nghi về tinh thần ái quốc của các ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ trong khi coi mình là đại diện cho mọi giá trị tốt đẹp nhất là cách mà đảng Cộng hòa đã làm trong nhiều thập kỷ nay.

Họ từng áp dụng điều này để chống lại Carter và “những bài phát biểu chán ngắt của ông ta”. Họ từng áp dụng điều này để chống lại Dukakis với bức ảnh chụp trên xe tăng đầy dối trá. Họ từng áp dụng điều này để chống lại cách hành xử kép của ông Kerry với những món ăn Pháp và họ cũng từng áp dụng điều này với chính Tổng thống Mỹ Barack Obama và tấm giấy chứng sinh của ông.

Tuy nhiên, lần này, tỷ phú Mỹ Donald Trump đã không chỉ khiến đảng Cộng hòa khó có thể sử dụng “chiêu bài cũ” mà còn khiến đảng Dân chủ hoàn toàn có thể lật ngược tình thế.

Mình Donald Trump có thể cứu rỗi nước Mỹ?

Nhiều chuyên gia cho rằng, bài phát biểu của ông Trump tại Đại hội đảng Cộng hòa là bài phát biểu “thiếu tinh thần ái quốc nhất” từ trước đến nay và “chứa đựng quá nhiều những giá trị xa lạ với nước Mỹ”.

Nhà báo kỳ cựu Franklin Foer nhận định, bài phát biểu đó của ông Trump “không hề nhắc đến lịch sử nước Mỹ, không hề nhắc đến những người anh hùng của nước Mỹ, không hề nhắc đến các Tổng thống tiền nhiệm và thậm chí không hề nhắc đến những binh sĩ đang phục vụ quân đội Mỹ”.

Tỷ phú Donald Trump (cà vạt đỏ) cùng gia đình xuất hiện tại Đại hội đảng Cộng hòa. Ảnh AP

Ý tưởng về việc “ưu tiên hàng đầu cho nước Mỹ” thoạt nghe có vẻ “ái quốc”  nhưng thực chất không khác gì ý tưởng của những kẻ theo chủ nghĩa bài Do Thái.

Ngoài ra, trong bài phát biểu của mình, ông Trump đã mô tả nước Mỹ như “sắp tận thế” hay nói cách khác là “tồi tệ hơn bất kỳ giai đoạn nào trước đó với hàng trăm nghìn những tên tội phạm là những người nhập cư bất hợp pháp “tự do đi lại trên đường phố và đe dọa đến sự bình yên của người dân” cũng như tình trạng giết người gia tăng bởi “chính phủ Mỹ muốn giảm quy mô lực lượng thực thi pháp luật”.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là ông Trump tự tin cho rằng, mình chính là giải pháp duy nhất cho vấn đề này chứ không phải là “những giá trị về gia đình, tinh thần ái quốc hay một nền kinh tế tự do”, cũng không phải là “nền dân chủ hay thậm chí là người dân Mỹ”. Ông Trump khẳng định: “Một mình tôi có thể giải quyết được mọi vấn đề”.

Đảng Dân chủ liên tiếp tung đòn

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ diễn ra ngay sau Đại hội của đảng Cộng hòa là một dịp “không thể tốt hơn” để các quan chức đảng Dân chủ thi nhau công kích ông Trump.

Tại Đại hội đảng Dân chủ, Phó tướng của bà Clinton, Tim Kaine nêu bật giá trị của niềm tin trong bài phát biểu của mình: “Khi còn là học sinh, trường của tôi có một tôn chỉ đó là: “Mọi người vì người khác” và “đó chính là niềm tin của tôi bởi đó là điều rất quan trọng và là sao Bắc Đẩu rọi đường cho cuộc đời tôi sau này. Khi tôi kết thúc việc học tập, tôi luôn tin rằng mình muốn chiến đấu vì công lý”.

Trong khi đó, phu nhân của Tổng thống Barack Obama, Michelle lại tập trung vào các giá trị về gia đình: “Các bạn thấy đấy, bà Hillary hiểu rằng, trở thành Tổng thống đồng nghĩa với việc để lại những gì tốt đẹp nhất cho con cái chúng ta. Đó là cách chúng ta đưa đất nước này tiến lên”.

Về phần mình, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu nêu bật tinh thần ái quốc như thể đây là giá trị quan trọng nhất mà đảng Dân chủ đại diện: “Việc đặt cược chống lại nước Mỹ chưa bao giờ được coi là hành động khôn ngoan. Chúng ta có lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất trên thế giới.

Chúng ta không chỉ có nền kinh tế lớn nhất mà còn có nền kinh tế mạnh nhất trên thế giới. Chúng ta có những công nhân làm việc hiệu quả nhất thế giới. Khi được trao cơ hội một cách công bằng, những người Mỹ sẽ không bao giờ khiến đất nước phải thất vọng vì họ”.

Kế tục tinh thần đó của ông Biden, ông Khizr Khan- cha của một binh sĩ Mỹ theo đạo Hồi đã hy sinh- lại đề cập đến Hiến pháp của Mỹ và lên án những gì ông Trump từng tuyên bố.

“Donald Trump muốn xây tường rào và cấm chúng tôi đặt chân đến nước Mỹ. Hãy để tôi hỏi ông ấy xem liệu ông ấy đã đọc Hiến pháp Mỹ chưa? Tôi có thể cho ông ấy mượn cuốn sách đó của tôi. Trong cuốn sách đó, ông ấy cần nhìn vào những từ như “tự do” và “được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật”, ông Khan nói.

Cuối cùng, trong bài phát biểu của mình, bà Hillary Clinton đã đề cập đến Đại hội Lục địa lần 2, đến cố Tổng thống Franklin D. Roosevelt, vụ khủng hoảng tên lửa với Cuba và cả Thượng nghị sĩ John McCain chỉ để nhấn mạnh rằng, đảng Dân chủ là đảng duy nhất tin tưởng người dân Mỹ.

“Đừng tin ai nói rằng: “Một mình tôi có thể giải quyết được mọi vấn đề”. Thật vậy sao? Một mình ông ấy có thể giải quyết được mọi vấn đề?. Ông ấy có nhớ đến những binh sĩ đang ở tuyến đầu? Ông ấy có nhớ đến những cảnh sát và lính cứu hỏa dám lao mình vào hiểm nguy?

Ông ấy có nhớ đến những bác sĩ và y tá đang chăm sóc cho chúng ta, những giáo viên đang thay đổi cuộc sống của mọi người, những doanh nhân tìm kiếm cơ hội trong mọi thử thách và những người mẹ mất con vì tình trạng bạo lực đang chung tay gây dựng phong trào đảm bảo an toàn cho những đứa trẻ khác?”, bà Clinton chất vấn.

“Ông ấy quên hết tất cả chúng ta. Người Mỹ sẽ không nói: Một mình tôi có thể giải quyết được mọi vấn đề”. Chúng ta nói rằng: “Chúng ta sẽ cùng giải quyết mọi vấn đề với nhau”, bà Clinton nói.

Dù vậy, theo các chuyên gia, những gì đảng Dân chủ và bà Clinton nói chỉ “thuần túy mang màu sắc chính trị”. Trên thực tế, đảng Cộng hòa vẫn tin vào những giá trị mà các quan chức đảng Dân chủ và bà Clinton đề cập.

Tuy nhiên, với những tuyên bố của ông Trump rằng, ông muốn rút binh sĩ Mỹ khỏi NATO, xây tường rào bao quanh biên giới Mỹ-Mexico, cấm người Hồi giáo đặt chân đến Mỹ hay khẳng định rằng, mình ông có thể giải quyết mọi việc, ông Trump đang khiến đảng Dân chủ dễ dàng “đánh hội đồng” ông hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình rầm rộ bên ngoài đại hội đảng Cộng hòa phản đối Donald Trump
Biểu tình rầm rộ bên ngoài đại hội đảng Cộng hòa phản đối Donald Trump

VOV.VN - Trong cuộc biểu tình, cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 17 người vì đã đốt cờ, gây rối ở bên ngoài khu vực tổ chức đại hội của đảng Cộng hòa ở bang Ohio. 

Biểu tình rầm rộ bên ngoài đại hội đảng Cộng hòa phản đối Donald Trump

Biểu tình rầm rộ bên ngoài đại hội đảng Cộng hòa phản đối Donald Trump

VOV.VN - Trong cuộc biểu tình, cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 17 người vì đã đốt cờ, gây rối ở bên ngoài khu vực tổ chức đại hội của đảng Cộng hòa ở bang Ohio. 

Tổng thống Obama ôm chặt bà Clinton, công kích Donald Trump
Tổng thống Obama ôm chặt bà Clinton, công kích Donald Trump

VOV.VN - Trong diễn văn đầy cảm xúc tại Hội nghị đảng Dân chủ, Tổng thống Mỹ Obama coi ông Trump là mối đe dọa đối với các giá trị Mỹ.

Tổng thống Obama ôm chặt bà Clinton, công kích Donald Trump

Tổng thống Obama ôm chặt bà Clinton, công kích Donald Trump

VOV.VN - Trong diễn văn đầy cảm xúc tại Hội nghị đảng Dân chủ, Tổng thống Mỹ Obama coi ông Trump là mối đe dọa đối với các giá trị Mỹ.

Nội bộ Đảng Cộng hòa lục đục vì tỷ phú Donald Trump
Nội bộ Đảng Cộng hòa lục đục vì tỷ phú Donald Trump

VOV.VN - Trong Đảng Cộng hòa, có những bất đồng ý kiến nội bộ về việc để tỷ phú 70 tuổi này đại diện cho Đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Nội bộ Đảng Cộng hòa lục đục vì tỷ phú Donald Trump

Nội bộ Đảng Cộng hòa lục đục vì tỷ phú Donald Trump

VOV.VN - Trong Đảng Cộng hòa, có những bất đồng ý kiến nội bộ về việc để tỷ phú 70 tuổi này đại diện cho Đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Hillary Clinton mỉa mai Donald Trump: Ông ấy “khen” tôi nhiều quá!
Hillary Clinton mỉa mai Donald Trump: Ông ấy “khen” tôi nhiều quá!

VOV.VN - Phát biểu trước 3.600 người ủng hộ mình thuộc đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton mỉa mai bài phát biểu của ông Trump là “khen” bà quá nhiều.

Hillary Clinton mỉa mai Donald Trump: Ông ấy “khen” tôi nhiều quá!

Hillary Clinton mỉa mai Donald Trump: Ông ấy “khen” tôi nhiều quá!

VOV.VN - Phát biểu trước 3.600 người ủng hộ mình thuộc đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton mỉa mai bài phát biểu của ông Trump là “khen” bà quá nhiều.

Donald Trump kêu gọi Nga lấy lại 30.000 email của Hillary Clinton
Donald Trump kêu gọi Nga lấy lại 30.000 email của Hillary Clinton

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã công khai kêu gọi Nga tìm cách lấy lại 30.000 email công việc của bà Hillary Clinton từng bị bà xóa khỏi server cá nhân.

Donald Trump kêu gọi Nga lấy lại 30.000 email của Hillary Clinton

Donald Trump kêu gọi Nga lấy lại 30.000 email của Hillary Clinton

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã công khai kêu gọi Nga tìm cách lấy lại 30.000 email công việc của bà Hillary Clinton từng bị bà xóa khỏi server cá nhân.