Dấu ấn 100 ngày đầu cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Sau 100 ngày đảm nhiệm cương vị Tổng thống Hàn Quốc, ông Yoon Suk-yeol đã để lại nhiều ấn tượng với người dân trong nước cũng như cộng đồng quốc tế.

Trước hết là về tỷ lệ ủng hộ. Hồi mới nhậm chức, ông Yoon Suk-yeol nhận được tỷ lệ ủng hộ khá cao, ở mức trên 52%. Gần 70% số người được hỏi tin tưởng rằng ông sẽ điều hành tốt công việc quốc gia. Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò mới nhất do Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc thực hiện vừa công bố hôm 16/8, tỷ lệ ủng hộ ông chỉ còn khoảng 28%, và có tới 67% ý kiến được hỏi có nhận xét không ủng hộ.

Tuy nhiên, kết quả điều tra dư luận chỉ mang tính thời điểm, có thể không phản ánh đầy đủ hết mọi khía cạnh. Ông Yoon Suk-yeol đã và đang rất cố gắng để tạo ra những chính sách nhằm ổn định tình hình kinh tế-xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã nỗ lực giảm số ca mắc, giúp cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường, thúc đẩy các hoạt động kinh tế, du lịch… Giống như các quốc gia khác, Nhật Bản không thể khắc phục khó khăn ngay lập tức sau hơn 2 năm do nhiều hoạt động gần như đình trệ.

Trong bài phát biểu tổng kết 3 tháng kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết có người dân ủng hộ ông, cũng có người khiển trách ông một cách gay gắt, nhưng ông sẽ nỗ lực hết sức để phản ánh ý nguyện của người dân, tìm ra vấn đề tồn tại trong phương hướng đổi mới công tác điều hành quốc gia trong thời gian tới.

Đại diện đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cho rằng, trong thời gian qua Tổng thống Yoon Suk-yeol đã thể hiện quyết tâm vì lợi ích của nhân dân, chẳng hạn như thiết lập nguyên tắc cho các vấn đề ngoại giao, an ninh, tích cực quảng bá các chính sách nhằm ổn định vật giá, kinh tế cho người dân.

Mặc dù vậy, một số đảng đối lập cho rằng thành tựu mà Tổng thống Yoon đạt được khá ít ỏi. Còn dư luận quốc tế cũng chưa có đánh giá nhiều về những hoạt động của ông. Bởi lẽ ông Yoon Suk-yeol chưa tham gia nhiều vào các hoạt động quốc tế sau khi nhậm chức. Nhưng việc ông mạnh mẽ cải thiện quan hệ với Nhật Bản, linh hoạt trong quan hệ với Trung Quốc, tỏ rõ quan điểm tăng cường quan hệ đồng minh với Mỹ… bước đầu đã được các nước này ghi nhận, cho thấy chính sách ngoại giao sẽ có những thành tựu trong thời gian tới.

Chính sách đáng chú ý của ông Yoon Suk-yeol 

Ngay từ khi nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cam kết sẽ ưu tiên hồi phục kinh tế và ổn định dân sinh. Theo đó, chính quyền đã tập trung đẩy nhanh tốc độ lập ngân sách bổ sung, giải ngân được 39.000 tỷ won khoản tiền bù đắp thiệt hại do dịch Covid-19 cho các tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Tuy nhiên, trong khi thực hiện, cũng còn nhiều bài toán hóc búa, chẳng hạn như, vấn đề cải cách lương hưu, lao động, giáo dục…chưa có tiến triển nhiều.

Hiện tại, Hàn Quốc đang đối mặt với việc giá cả leo thang và nhiều cuộc đình công đã diễn ra. Điều này sẽ dẫn đến sự bất ổn về tâm lý đối với người dân trong việc đánh giá năng lực chính quyền.

Để có thể tiếp tục đưa Hàn Quốc phát triển, Tổng thống Yoon Suk-yeol cho rằng thời gian tới phải điều chỉnh hệ thống Luật lao động hiện nay cho phù hợp với cơ cấu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nguồn lao động phải được cung cấp một cách linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thực tế và đúng pháp luật. Cụ thể sẽ cải thiện trên khía cạnh tính công bằng về lương, thưởng cho người lao động.

Bên cạnh đó, ông sẽ phải hoàn tất việc bố trí nhận sự trong chính phủ, bởi đến nay vẫn còn một số vị trí gây tranh cãi, hay là có ý kiến cho rằng tổng thống chỉ bổ nhiệm chủ yếu nhân sự là nam giới…

Xử lý quan hệ đối ngoại

Trong chính sách ngoại giao, Hàn Quốc đã có những điều chỉnh nhất là trong mối quan hệ với các nước lớn. Ví dụ trong quan hệ với Trung Quốc, Hàn Quốc đã linh hoạt hơn và đã có khởi đầu thuận lợi.

Đối với Nhật Bản, ngay từ khi chưa tổ chức lễ nhậm chức, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã cử phái đoàn cấp cao sang Nhật Bản nhằm phá vỡ tảng băng trong quan hệ hai nước. Nhật Bản cũng đã phần nào thấy được sự thiện chí của Hàn Quốc. Hai bên còn trái chiều ý kiến về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Do đó, chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết mặc dù Tòa án tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết cuối cùng về vấn đề này, nhưng chính phủ cũng đang tích cực xem xét phương án để phía nguyên đơn là các nạn nhân có thể được bồi thường mà không để xảy ra xung đột với vấn đề chủ quyền, điều mà Nhật Bản lo ngại.

Đối với Mỹ, 11 ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Seoul, nhất trí mở rộng quan hệ đồng minh sang lĩnh vực kinh tế. Tổng thống cũng ra quyết định tham gia vào sáng kiến Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF).

Ngoài ra, trong vấn đề Triều Tiên, ông Yoon Suk-yeol cũng tuyên bố, nếu Triều Tiên dừng phát triển hạt nhân, thì Hàn Quốc sẽ hỗ trợ về mặt ngoại giao để bình thường hóa quan hệ Mỹ-Triều, đồng thời thảo luận về việc giải trừ hệ thống vũ khí thông thường. Hàn Quốc không mong muốn thay đổi hiện trạng Triều Tiên bằng sức mạnh, hai bên cần đối thoại cấp thượng đỉnh hoặc đàm phán cấp chuyên viên để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Nếu giải quyết tốt các vấn đề trên, thì uy tín của Hàn Quốc sẽ được nâng cao, bởi những vấn đề này sẽ tác động tích cực trở lại đối với kinh tế, xã hội Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Hàn Quốc khởi động tập trận chung, Bán đảo Triều Tiên lại căng thẳng
Mỹ và Hàn Quốc khởi động tập trận chung, Bán đảo Triều Tiên lại căng thẳng

VOV.VN - Từ 22/8 đến 1/9, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức cuộc tập trận Người bảo vệ tự do Ulchi. Với việc liên tiếp tổ chức các cuộc tập trận trong thời gian gần đây, chắc chắn Mỹ và Hàn Quốc sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Triều Tiên, đe doạ làm bùng phát căng thẳng khu vực.

Mỹ và Hàn Quốc khởi động tập trận chung, Bán đảo Triều Tiên lại căng thẳng

Mỹ và Hàn Quốc khởi động tập trận chung, Bán đảo Triều Tiên lại căng thẳng

VOV.VN - Từ 22/8 đến 1/9, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức cuộc tập trận Người bảo vệ tự do Ulchi. Với việc liên tiếp tổ chức các cuộc tập trận trong thời gian gần đây, chắc chắn Mỹ và Hàn Quốc sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Triều Tiên, đe doạ làm bùng phát căng thẳng khu vực.

Hàn Quốc tìm cách “vượt qua tranh chấp lịch sử” với Nhật Bản
Hàn Quốc tìm cách “vượt qua tranh chấp lịch sử” với Nhật Bản

VOV.VN - Nhân “ngày Giải phóng” khỏi phát xít Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh nước ông cần vượt qua những tranh chấp lịch sử với Nhật Bản và đạt được hòa bình với Triều Tiên.

Hàn Quốc tìm cách “vượt qua tranh chấp lịch sử” với Nhật Bản

Hàn Quốc tìm cách “vượt qua tranh chấp lịch sử” với Nhật Bản

VOV.VN - Nhân “ngày Giải phóng” khỏi phát xít Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh nước ông cần vượt qua những tranh chấp lịch sử với Nhật Bản và đạt được hòa bình với Triều Tiên.

Nhà bán hầm và trận lũ lịch sử bóc trần mặt tối cuộc sống người nghèo Hàn Quốc
Nhà bán hầm và trận lũ lịch sử bóc trần mặt tối cuộc sống người nghèo Hàn Quốc

VOV.VN - Trận lũ lịch sử ở Seoul hồi đầu tuần khiến những ngôi nhà bán hầm, nơi sinh sống của những người có thu nhập thấp trở thành tâm điểm.

Nhà bán hầm và trận lũ lịch sử bóc trần mặt tối cuộc sống người nghèo Hàn Quốc

Nhà bán hầm và trận lũ lịch sử bóc trần mặt tối cuộc sống người nghèo Hàn Quốc

VOV.VN - Trận lũ lịch sử ở Seoul hồi đầu tuần khiến những ngôi nhà bán hầm, nơi sinh sống của những người có thu nhập thấp trở thành tâm điểm.

Hàn Quốc nỗ lực cải thiện quan hệ với Trung Quốc
Hàn Quốc nỗ lực cải thiện quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Ông Park Jin là quan chức cấp cao đầu tiên trong chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol thăm Trung Quốc. Chuyến thăm này diễn ra chỉ 2 tuần trước khi 2 nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24/8 tới.

Hàn Quốc nỗ lực cải thiện quan hệ với Trung Quốc

Hàn Quốc nỗ lực cải thiện quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Ông Park Jin là quan chức cấp cao đầu tiên trong chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol thăm Trung Quốc. Chuyến thăm này diễn ra chỉ 2 tuần trước khi 2 nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24/8 tới.

Tổng thống Hàn Quốc họp khẩn vì mưa lũ thế kỷ
Tổng thống Hàn Quốc họp khẩn vì mưa lũ thế kỷ

VOV.VN - Hàn Quốc vừa trải qua một trận mưa lũ nghiêm trọng nhất trong vòng 115 năm qua, với thiệt hại lớn về người và cơ sở vật chất.

Tổng thống Hàn Quốc họp khẩn vì mưa lũ thế kỷ

Tổng thống Hàn Quốc họp khẩn vì mưa lũ thế kỷ

VOV.VN - Hàn Quốc vừa trải qua một trận mưa lũ nghiêm trọng nhất trong vòng 115 năm qua, với thiệt hại lớn về người và cơ sở vật chất.