Lãnh đạo Bộ Công an tiếp Đoàn nghị sỹ liên bang của Hoa Kỳ

VOV.VN - Chiều nay, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đoàn nghị sỹ liên bang của Hoa Kỳ, do Thượng nghị sỹ bang Oregon Jeff Merkley, thành viên Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ dẫn đầu đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao chuyến thăm của Thượng nghị sỹ Jeff Merkley và Đoàn nghị sỹ liên bang của Hoa Kỳ, nhấn mạnh đây sẽ là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho các chương trình, sự kiện đối ngoại trên kênh Quốc hội giữa hai bên trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực hướng tới kỷ niệm 10 năm Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ trong năm 2023.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác hàng đầu và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ở cả 3 bình diện song phương, khu vực, quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực. Song song với đó, quan hệ hợp tác an ninh, thực thi pháp luật giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan đối tác Hoa Kỳ đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực.

Thông qua kênh hợp tác này, hai bên đã hợp tác chia sẻ nhiều thông tin chiến lược, trao đổi thông tin phòng, chống tội phạm, truy bắt và bàn giao đối tượng truy nã cũng như hợp tác chuyển giao công nghệ và đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực. Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên thúc đẩy việc sớm ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định dẫn độ, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù nhằm tạo khuôn khổ pháp lý, góp phần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật. Tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác điều tra, truy bắt, bàn giao tội phạm phục vụ cho công tác truy tố, xét xử của mỗi nước trên nguyên tắc phù hợp với luật pháp hiện hành của mỗi nước và các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, thay mặt Đoàn nghị sỹ liên bang của Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Jeff Merkley khẳng định sẽ có những đóng góp, hành động thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển tích cực, vì lợi ích, mong muốn của nhân dân hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đến năm 2025 Bộ Công an xây dựng 6 lực lượng tinh nhuệ hiện đại
Đến năm 2025 Bộ Công an xây dựng 6 lực lượng tinh nhuệ hiện đại

VOV.VN - “Đến năm 2025 Bộ Công an xây dựng 6 lực lượng tinh nhuệ, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại”. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị báo cáo viên tháng 4 được Ban Tuyên giáo TƯ phối hợp với Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức sáng 7/4 tại Hà Nội.

Đến năm 2025 Bộ Công an xây dựng 6 lực lượng tinh nhuệ hiện đại

Đến năm 2025 Bộ Công an xây dựng 6 lực lượng tinh nhuệ hiện đại

VOV.VN - “Đến năm 2025 Bộ Công an xây dựng 6 lực lượng tinh nhuệ, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại”. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị báo cáo viên tháng 4 được Ban Tuyên giáo TƯ phối hợp với Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức sáng 7/4 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hội đàm với Tổng Công tố Viện Công tố Tối cao Hàn Quốc
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hội đàm với Tổng Công tố Viện Công tố Tối cao Hàn Quốc

VOV.VN - Nhận lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc, hôm nay, tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Đoàn đã hội đàm với Tổng Công tố Viện Công tố Tối cao Hàn Quốc Lee Won Seok.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hội đàm với Tổng Công tố Viện Công tố Tối cao Hàn Quốc

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hội đàm với Tổng Công tố Viện Công tố Tối cao Hàn Quốc

VOV.VN - Nhận lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc, hôm nay, tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Đoàn đã hội đàm với Tổng Công tố Viện Công tố Tối cao Hàn Quốc Lee Won Seok.

Thượng tá Phan Văn Lý được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc công an Nam Định
Thượng tá Phan Văn Lý được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc công an Nam Định

VOV.VN - Chiều 6/4, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tá Phan Văn Lý - Trưởng Công an huyện Vụ Bản được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Thượng tá Phan Văn Lý được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc công an Nam Định

Thượng tá Phan Văn Lý được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc công an Nam Định

VOV.VN - Chiều 6/4, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tá Phan Văn Lý - Trưởng Công an huyện Vụ Bản được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.