Giáo sư Thayer: Việt Nam nên giữ Tết Âm để duy trì bản sắc và sức mạnh

VOV.VN - Học giả người Australia chuyên về Biển Đông cho rằng Việt Nam nên duy trì Tết Nguyên đán (Tết Âm lịch) để giữ gìn bản sắc dân tộc và sức mạnh mềm.

Giáo sư Carl Thayer người Australia - chuyên gia hàng đầu về Việt Nam và Biển Đông, vừa lên tiếng về tranh cãi Việt Nam có nên bỏ Tết Nguyên đán hay không. VOV.VN xin giới thiệu với độc giả phần hỏi đáp mà Giáo sư Thayer gửi cho Báo điện tử VOV:

Ca sĩ nước ngoài Kyo York và Tết truyền thống của Việt Nam. Ảnh: Báo Hải quan.

Hỏi: Là người nghiên cứu về Việt Nam và Đông Nam Á, ông nghĩ sao về Tết âm lịch truyền thống ở khu vực này?

Giáo sư Thayer: Các nền văn minh khác nhau có các cách thức khác nhau để xác định lịch năm của mình. Tết Âm lịch là sản phẩm điển hình của các nền văn minh châu Á, trong đó có Việt Nam. Mỗi quốc gia nên tự hào về di sản của mình. Tết Việt Nam bắt nguồn từ Lịch Âm và chào đón ngày đầu tiên của Mùa Xuân. Rất nên nuôi dưỡng các truyền thống giúp gia đình và bạn bè xích lại gần nhau.

Hỏi: Ở Việt Nam hiện nay một số người cho rằng nên bỏ Tết Nguyên đán hoặc nhập Tết này với Tết phương Tây (dương lịch), nhằm tránh xung khắc với hoạt động thương mại quốc tế. Ông có nhất trí với quan điểm này?

Giáo sư Thayer: Chẳng có lý do nào mà Việt Nam lại không thể tiếp tục tổ chức cả hai loại Tết này cả. Nên khống chế thời kỳ nghỉ cho mỗi loại hình Tết thông qua luật. Các công ty và các cơ quan nhà nước có thể lựa chọn chính sách phù hợp để bảo đảm có một nhóm nhân viên cơ bản trực để duy trì hoạt động bình thường của đơn vị. Nếu như biết trước lịch nghỉ Tết thì các doanh nghiệp, chính quyền và dân thường có thể sắp xếp kế hoạch cho phù hợp.

Hỏi: Một nhà ngoại giao Nhật ở Việt Nam khẳng định rằng Việt Nam nên giữ lại Tết truyền thống nhằm gìn giữ bản sắc dân tộc cũng như duy trì sức mạnh mềm. Ông đánh giá sao về ý kiến đó?

Giáo sư Thayer: Việt Nam nên duy trì Tết, không những vì các lý do truyền thống, văn hóa và bản sắc dân tộc, mà còn vì có nhiều người Việt sống ở nước ngoài. Tôi đã dự nhiều Tết Việt ở Canberra (Australia) và tôi thấy đây là dịp để gặp gỡ nhiều người bạn Việt Nam, bao gồm cả những người đã kết hôn với người Australia.

Tết cũng là cơ hội để những người Australia có quan hệ với Việt Nam gặp gỡ lẫn nhau. Đây là một ví dụ điển hình về sức mạnh mềm. Tại đây Đại sứ Việt Nam cũng như người đứng đầu Hội đồng thương mại Việt-Australia phát biểu. Nhiều người trong số cử tọa đã được cập nhật các thông tin mới.

Ngoài ra, vào dịp Tết này, nhiều Việt kiều ở Australia sẽ về thăm quê để sum vầy với gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh cuộc di chuyển khổng lồ của dân Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán
Hình ảnh cuộc di chuyển khổng lồ của dân Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Mỗi khi Tết âm lịch đến gần, hàng trăm triệu người Trung Quốc lại lên đường về quê, tạo ra một cuộc di chuyển lớn nhất hành tinh.

Hình ảnh cuộc di chuyển khổng lồ của dân Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán

Hình ảnh cuộc di chuyển khổng lồ của dân Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Mỗi khi Tết âm lịch đến gần, hàng trăm triệu người Trung Quốc lại lên đường về quê, tạo ra một cuộc di chuyển lớn nhất hành tinh.

CNN chọn chợ hoa Quảng Bá là 1 trong 15 nơi tuyệt nhất để đón Tết
CNN chọn chợ hoa Quảng Bá là 1 trong 15 nơi tuyệt nhất để đón Tết

VOV.VN - CNN Travel của Mỹ ngày 17/1 công bố bình chọn 15 nơi tuyệt vời nhất để đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, trong đó có chợ hoa Quảng Bá ở Hà Nội.

CNN chọn chợ hoa Quảng Bá là 1 trong 15 nơi tuyệt nhất để đón Tết

CNN chọn chợ hoa Quảng Bá là 1 trong 15 nơi tuyệt nhất để đón Tết

VOV.VN - CNN Travel của Mỹ ngày 17/1 công bố bình chọn 15 nơi tuyệt vời nhất để đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, trong đó có chợ hoa Quảng Bá ở Hà Nội.

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn
Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

VOV.VN - Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi.

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

VOV.VN - Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi.

Giáo sư Carl Thayer lên tiếng về Trung Quốc trước giờ phán quyết PCA
Giáo sư Carl Thayer lên tiếng về Trung Quốc trước giờ phán quyết PCA

VOV.VN - Chuyên gia Thayer dự đoán sau khi có phán quyết của Tòa trọng tài, Trung Quốc sẽ mở đợt tuyên truyền cấp tập và cố gắng dàn xếp với Philippines.

Giáo sư Carl Thayer lên tiếng về Trung Quốc trước giờ phán quyết PCA

Giáo sư Carl Thayer lên tiếng về Trung Quốc trước giờ phán quyết PCA

VOV.VN - Chuyên gia Thayer dự đoán sau khi có phán quyết của Tòa trọng tài, Trung Quốc sẽ mở đợt tuyên truyền cấp tập và cố gắng dàn xếp với Philippines.

Giáo hoàng gửi lời chúc Tết âm lịch tới người dân châu Á
Giáo hoàng gửi lời chúc Tết âm lịch tới người dân châu Á

VOV.VN - Giáo hoàng Francis Đệ nhất hy vọng rằng, châu Á sẽ đón Tết trong tình yêu thương nảy nở và lan tỏa.

Giáo hoàng gửi lời chúc Tết âm lịch tới người dân châu Á

Giáo hoàng gửi lời chúc Tết âm lịch tới người dân châu Á

VOV.VN - Giáo hoàng Francis Đệ nhất hy vọng rằng, châu Á sẽ đón Tết trong tình yêu thương nảy nở và lan tỏa.