Gió đổi chiều tại Nhật Bản

Chính tâm lý và nguyện vọng muốn thay đổi ban lãnh đạo đất nước của đông đảo người dân Nhật Bản là nguyên nhân số một dẫn đến chiến thắng vang dội cho Đảng Dân chủ.

Theo kết quả mới nhất được đài truyền hình Asahi, Nhật Bản công bố, đảng Dân chủ Nhật Bản đối lập (DPJ) giành tới 308 ghế trong tổng số 480 ghế tại Hạ viện Nhật Bản, trong khi Đảng Dân chủ Tự do (LDP) chỉ giành được 119 ghế. Chiến thắng vang dội này đảm bảo cho Đảng Dân chủ Nhật Bản, từ vị trí đối lập trong 54 năm qua, bước lên nắm quyền lãnh đạo đất nước Mặt trời mọc.

Chính tâm lý và nguyện vọng muốn thay đổi ban lãnh đạo đất nước của đông đảo người dân Nhật Bản là nguyên nhân số một dẫn đến chiến thắng vang dội cho Đảng Dân chủ. Sau hơn 5 thập kỷ, nước Nhật trải qua nhiều thăng trầm, đảng Dân chủ Tự do bộc lộ nhiều điểm già cỗi và bảo thủ do cầm quyền quá lâu, đa số người dân Nhật Bản muốn trao quyền vào tay phe đối lập, cho họ một cơ hội để “làm mới” tình hình đất nước. Tâm lý muốn “thay đổi” thậm chí còn thôi thúc mạnh mẽ tới độ vượt qua mọi nghi ngại về sự non trẻ, thiếu kinh nghiệm của đảng Dân chủ Nhật Bản đối lập, mọi bất cập nhìn thấy nhãn tiền từ cương lĩnh tranh cử của đảng này…

Số lượng cử tri đi bầu cao kỷ lục kể từ năm 1996 cho tới nay cũng cho thấy sự háo hức của đông đảo người dân Nhật Bản muốn tạo nên sự thay đổi lịch sử cho đất nước. Bản thân Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền cũng hiểu được thực tế này và ngay khi mới có những kết quả ban đầu ngoài phòng bỏ phiếu, đương kim Thủ tướng Taro Aso đã lên tiếng thừa nhận thất bại và khẳng định sẽ từ chức để nhận trách nhiệm. Còn Đảng Dân chủ Nhật Bản cũng nhanh chóng tuyên bố sẽ đảm nhận tốt nhiệm vụ lãnh đạo đất nước và bắt tay vào việc chuẩn bị thành lập chính phủ mới. Rõ ràng nguyện vọng muốn thay đổi của đa số người dân Nhật Bản đã khiến sự chuyển giao quyền lực diễn ra khá êm thấm và xuôn xẻ.

Nói một cách ví von, chuyển biến lịch sử trên chính trường Nhật Bản có thể được ví như một trận “động đất” nhưng tại đất nước Mặt trời mọc, người ta thường xuyên chứng kiến động đất và tự trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để vượt qua.

Câu hỏi đặt ra bây giờ là Đảng Dân chủ Nhật Bản sẽ làm gì với trọng trách lớn mà lần đầu tiên họ đảm nhận sau hơn 5 thập kỷ. Trong quá trình vận động tranh cử, Đảng này đã đánh trúng tâm lý người dân với những cam kết tốt đẹp và đầy hứa hẹn. Đó là: tăng thuế tiêu thụ hàng hóa trong ít nhất 4 năm, trả 26.000 yên trợ cấp mỗi tháng cho một đứa trẻ cho tới năm 15 tuổi, cắt giảm thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cắt giảm 25% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2020 so với mức năm 1990. Với những điểm này, Cương lĩnh tranh cử của đảng Dân chủ Nhật Bản được đánh giá là “Hay nhưng khó”. Người ta đặt nghi vấn về tính khả thi của những cam kết này khi mà nguồn thu đảng Dân chủ chỉ ra chủ yếu lấy từ việc cơ cấu lại, cắt giảm những lãng phí trong ngân sách chính phủ. Không ít người dân Nhật Bản lo ngại xảy ra tình trạng “đầu voi đuôi chuột”, tức là đảng mới lên cầm quyền chỉ thực hiện các cam kết đã hứa trong một thời gian ngắn ban đầu và sau đó buộc phải trở lại con đường mòn của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền.

“Chúng ta sẽ thay đổi nước Nhật”- tuyên bố của lãnh đạo đảng Dân chủ Nhật Bản thể hiện sự sẵn sàng đón nhận vai trò lịch sử. Người dân Nhật Bản trông đợi ở họ nhiều điều, đó là thay đổi tình trạng kinh tế sa sút, thất nghiệp lan tràn, thay đổi bộ máy lãnh đạo năng động và hiệu quả hơn, thay đổi để Nhật Bản có một vị thế xứng đáng hơn trên trường quốc tế, thay đổi để có một chính sách đối ngoại cân bằng hơn thay vì phụ thuộc vào quan hệ đồng minh với Mỹ. Người dân Nhật Bản đã ra quyết định theo nguyện vọng của họ và bây giờ là lúc để đảng Dân chủ Nhật Bản hành động, tạo nên sự đổi thay mà họ đã hứa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.