Hỏa hoạn trên tàu ngầm nghiên cứu: “Tổn thất lớn” cho Hải quân Nga

VOV.VN - Ít nhất 14 thủy thủ đã thiệt mạng trong vụ cháy xảy ra trên 1 chiếc tàu ngầm nghiên cứu AS-12 của Nga - sự việc mà ông Putin cho là một "tổn thất lớn".

Ngay sau khi xảy ra thảm kịch, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã tới báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ việc:

“Ngày 1/7, trong một hoạt động được lên kế hoạch từ trước, nhằm thăm dò vùng biển của Nga tại Biển Barents, một đám cháy đã bùng phát trong một chiếc tàu ngầm. Theo báo cáo ban đầu, 14 thủy thủ đã thiệt mạng vì ngộ độc khí. Ngọn lửa đã được xử lý với sự cố gắng của thủy thủ đoàn. Hiện chiếc tàu đang ở căn cứ hải quân ở Severomorsk. Chúng tôi đang kiểm tra chiếc tàu và xác định nguyên nhân vụ việc”.

Một tàu ngầm không xác định ở thành phố Severomorsk, Nga ngày 2/7/2019. Ảnh: Getty

Sau vụ việc, Tổng thống Nga Putin khẳng định, đây là một tổn thất lớn cho hạm đội và quân đội nước Nga:

“Đó không phải là một con tàu bình thường. Như chúng ta biết, đó là một chiếc tàu nghiên cứu khoa học. Phi hành đoàn rất chuyên nghiệp. Theo báo cáo từ bạn, 7 trong số 14 nạn nhân là sĩ quan cấp hàm Đại tá, 2 người là Anh hùng nước Nga. Đó là một mất mát lớn cho hạm đội và quân đội Nga nói chung.”

Ông Putin đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đích thân phải bay đến căn cứ Severomorsk để điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân vụ hỏa hoạn rồi tiếp tục báo cáo cho Tổng thống. Tổng thống Putin cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình của các thủy thủ bị nạn, đồng thời cho biết sẽ hỗ trợ mọi biện pháp cần thiết.

Một số phương tiện truyền thông Nga đưa tin, chiếc tàu gặp sự cố là một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân AS-12. Hãng thông tấn Nga RBC nói rằng, đây là một tàu ngầm hạt nhân cỡ nhỏ loại AS-12, song nhà chức trách Nga vẫn chưa xác nhận thông tin này. Trong khi đó, báo Severomorsk Lai “Severomorsk Life” dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các thủy thủ đã bị ngạt khói và tử vong, đồng thời tiết lộ có 4 tới 5 thủy thủ còn sống sau vụ cháy và đang được điều trị tại viện quân y ở Severomorsk. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 20h30 phút ngày 1/7 (theo giờ địa phương).

Cũng trong ngày hôm qua, nhà chức trách Na Uy – quốc gia gần vùng biển xảy ra vụ việc, đã thông báo không phát hiện mức độ phóng xạ cao bất thường sau khi tàu ngầm của Nga bốc cháy. Cũng theo Cơ quan Bảo vệ phóng xạ Na Uy, phía Nga đã thông báo với họ về một vụ nổ khí trên tàu ngầm này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga ngay sau đó đã bác bỏ thông tin trên.

Hồi tháng 8/2000, cũng tại Biển Barents, tàu ngầm hạt nhân Kursk của Hải quân Nga đã bị chìm sau khi xảy ra 2 vụ nổ trong khoang khiến toàn bộ 118 thủy thủ trên tàu thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải mã vụ đấu đầu giữa tàu ngầm Liên Xô và tàu sân bay Mỹ năm 1984
Giải mã vụ đấu đầu giữa tàu ngầm Liên Xô và tàu sân bay Mỹ năm 1984

VOV.VN - Vụ va chạm giữa tàu ngầm Liên Xô và tàu sân bay Mỹ trên biển Nhật Bản 35 năm về trước từng có nguy cơ đẩy hai siêu cường đến bờ vực chiến tranh.

Giải mã vụ đấu đầu giữa tàu ngầm Liên Xô và tàu sân bay Mỹ năm 1984

Giải mã vụ đấu đầu giữa tàu ngầm Liên Xô và tàu sân bay Mỹ năm 1984

VOV.VN - Vụ va chạm giữa tàu ngầm Liên Xô và tàu sân bay Mỹ trên biển Nhật Bản 35 năm về trước từng có nguy cơ đẩy hai siêu cường đến bờ vực chiến tranh.

Bom chìm đã vô hiệu hóa tàu ngầm sát thủ Đức thời Thế chiến ra sao?
Bom chìm đã vô hiệu hóa tàu ngầm sát thủ Đức thời Thế chiến ra sao?

VOV.VN - Dù ra đời muộn, bom chìm đã giúp quân đội các nước đối đầu với Đức trong Thế chiến 1 vô hiệu hóa các tàu ngầm cực kỳ nguy hiểm của hải quân Đức.

Bom chìm đã vô hiệu hóa tàu ngầm sát thủ Đức thời Thế chiến ra sao?

Bom chìm đã vô hiệu hóa tàu ngầm sát thủ Đức thời Thế chiến ra sao?

VOV.VN - Dù ra đời muộn, bom chìm đã giúp quân đội các nước đối đầu với Đức trong Thế chiến 1 vô hiệu hóa các tàu ngầm cực kỳ nguy hiểm của hải quân Đức.

Điều ít biết về K-429, tàu ngầm xấu số nhất của Hải quân Liên Xô
Điều ít biết về K-429, tàu ngầm xấu số nhất của Hải quân Liên Xô

VOV.VN - K-429 là một trong những chiếc tàu ngầm hạt nhân lợi hại nhất nhưng lại có số phận đen đủi nhất trong lịch sử của Hải Quân Liên Xô.

Điều ít biết về K-429, tàu ngầm xấu số nhất của Hải quân Liên Xô

Điều ít biết về K-429, tàu ngầm xấu số nhất của Hải quân Liên Xô

VOV.VN - K-429 là một trong những chiếc tàu ngầm hạt nhân lợi hại nhất nhưng lại có số phận đen đủi nhất trong lịch sử của Hải Quân Liên Xô.

Truyền thông Nga: Tàu lặn bị cháy có thể là tàu ngầm hạt nhân AS-12
Truyền thông Nga: Tàu lặn bị cháy có thể là tàu ngầm hạt nhân AS-12

VOV.VN - Hãng tin RBC của Nga hôm nay cho rằng, tàu lặn của Bộ Quốc phòng Nga bốc cháy làm 14 thủy thủ thiệt mạng là tàu ngầm hạt nhân AS-12. 

Truyền thông Nga: Tàu lặn bị cháy có thể là tàu ngầm hạt nhân AS-12

Truyền thông Nga: Tàu lặn bị cháy có thể là tàu ngầm hạt nhân AS-12

VOV.VN - Hãng tin RBC của Nga hôm nay cho rằng, tàu lặn của Bộ Quốc phòng Nga bốc cháy làm 14 thủy thủ thiệt mạng là tàu ngầm hạt nhân AS-12. 

Pakistan tung video tố tàu ngầm Ấn Độ xâm phạm vùng biển
Pakistan tung video tố tàu ngầm Ấn Độ xâm phạm vùng biển

VOV.VN - Hải quân Pakistan đã tung đoạn video mà họ cho rằng ghi lại cảnh một tàu ngầm Ấn Độ đang cố gắng tiến vào vùng biển của Pakistan hôm 4/3.

Pakistan tung video tố tàu ngầm Ấn Độ xâm phạm vùng biển

Pakistan tung video tố tàu ngầm Ấn Độ xâm phạm vùng biển

VOV.VN - Hải quân Pakistan đã tung đoạn video mà họ cho rằng ghi lại cảnh một tàu ngầm Ấn Độ đang cố gắng tiến vào vùng biển của Pakistan hôm 4/3.

Tìm thấy tàu ngầm Liên Xô mất tích trong Thế chiến 2 ở Vịnh Phần Lan
Tìm thấy tàu ngầm Liên Xô mất tích trong Thế chiến 2 ở Vịnh Phần Lan

VOV.VN - Tàu ngầm lớp Shchuka, Shch-302 “Okun” được phát hiện ở Vịnh Phần Lan, cách không xa đảo Big Tuters, nơi nó bị trúng ngư lôi năm 1942.  

Tìm thấy tàu ngầm Liên Xô mất tích trong Thế chiến 2 ở Vịnh Phần Lan

Tìm thấy tàu ngầm Liên Xô mất tích trong Thế chiến 2 ở Vịnh Phần Lan

VOV.VN - Tàu ngầm lớp Shchuka, Shch-302 “Okun” được phát hiện ở Vịnh Phần Lan, cách không xa đảo Big Tuters, nơi nó bị trúng ngư lôi năm 1942.