Sóc Trăng gồng mình ứng phó với triều cường

VOV.VN - Triều cường dâng cao làm 15 đoạn đê, bờ bao, đường nông thôn bị vỡ và hơn 1.500m bờ bao và tuyến lộ bị tràn, làm ngập hơn 70ha hoa màu của người dân huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Chính quyền địa phương huyện này đang khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục và ứng phó với con nước tiếp theo được dự báo là đạt đỉnh trong hai, ba ngày tới.

Ngay trong sáng hôm nay (18/10), ông Lê Minh Đương, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung đã có mặt tại khu vực đường bê tông nông thôn bị vỡ nhiều đoạn do triều cường gây ra tại xã Đại Ân 1 để chỉ đạo công tác khắc phục. Đây cũng là địa phương bị ảnh hưởng nặng với nhiều đoạn đê, bờ bao bị vỡ. Ông Lê Minh Đương cho biết, triều cường tháng 10 này gần đạt đỉnh của các năm trước, do vậy mà gây ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống đê, bờ bao của bà con nhân dân. 

Ông Phương nhấn mạnh: "Đã điều các phương tiện như là xe cobe, xáng dây, để tiếp khắc phục cho bà con những đoạn bị vỡ. Tinh thần là cố gắng làm đêm để đến sáng mai tất cả các đoạn bị bể phải được khắc phục xong."

Theo người dân địa phương, triều cường dâng khoảng 2 giờ sáng nay. Dù đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng do nước dâng quá cao, ngập cả tuyến lộ giao thông nên đành bất lực đứng nhìn nước tràn vào ruộng mía và vườn cây ăn trái, vuông tôm. Ông Bùi Văn Mỗng, người dân ở ấp Sáu Thử, xã Đại Ân 1, cho biết, con nước tối qua lên quá nhanh và cao, gây thiệt hại ao tôm của gia đình ước khoảng phân nửa.

Ông Nguyễn Văn Đắc, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cù Lao Dung, thông tin, trước đó, địa phương đã phát đi cảnh báo về triều cường sẽ dâng cao đến người dân để chủ động ứng phó. Tuy vậy, vì nước dâng quá cao gây tràn, ngập các lộ đal (đường bê thông nông thôn) chưa được nâng cấp, cùng các bờ bao của người dân, nên đã gây ngập không ít diện tích đất sản xuất nông nghiệp của bà con.

"Đại Ân 1 có một tuyến, như tuyến chúng ta đang đứng ở đây dài hơn 700m mà nó tràn gần như toàn tuyến. Một số đoạn thì bị vỡ. Bên cạnh đó là xã An Thạnh Nhì, có bờ bao của dân cũng bị vỡ, tràn khá là nhiều. Từ con nước hôm qua đến con nước hôm nay, đặc biệt là con nước hôm nay, tổng số đoạn vỡ đến thời điểm này là 15 đoạn. Tổng số chiều dài là trên 80m. Hiện nay đã khắc phục được 10 đoạn rồi, còn lại 5 đoạn hiện nay đang kêu xe để khắc phục sớm nhất từ đây tới nước triều." - Ông Đắc cho biết.

Theo thống kê sơ bộ, triều cường dâng cao làm 15 đoạn bờ bao, đường nông thôn bị vỡ, tổng chiều dài là 80m, hơn 1500m bờ bao và tuyến lộ đal bị tràn, làm ngập hơn 70ha hoa màu của người dân huyện Cù Lao Dung. Hiện tại các điểm sạt lở đang được địa phương sử dụng xe cơ giới khắc phục khẩn trương.

Ông Lê Minh Đương, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung cho biết thêm: "Trong hai ba ngày tới, mình dự kiến có thể là sáng ngày mai nó sẽ nhích lên hơn, chắc chắn là nó sẽ còn gây vỡ bờ bao của bà con nữa. Bởi trời đang mưa, đất ở Cù Lao Dung thì mềm, thì khả năng nó xô vỡ bờ cơi của bà con rất là nhiều. Do vậy mà huyện cũng đang phối hợp với Ban Quản lý Dự án 2 của tỉnh chuẩn bị các phương tiện như là xe cobe đang thi công một số công trình nạo vét trên địa bàn của huyện là 25 xe cobe, cộng với 17 chiếc của trên địa bàn huyện nữa, thì nếu có sự cố xảy ra thì huyện sẵn sàng điều các chiếc xe này để mà giúp bà con khắc phục ngay, để tránh thiệt hại cho bà con."

Triều cường, kết hợp trời mưa, đặc biệt là nước dâng cao tràn cả các tuyến lộ đal, nhiều lộ đal nước tràn toàn tuyến nên việc gia cố, cơi bờ gặp không ít khó khăn. Huyện Cù Lao Dung đang chỉ đạo các xã tập trung vận động bà con khu vực bị tràn và lực lượng dân quân tại chỗ cơi những đoạn nước tràn cục bộ, còn những đoạn lớn đang được xe cơ giới khẩn trương khắc phục kịp thời, ứng phó với đỉnh triều trong nay mai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Triều cường nhấn chìm QL1A đoạn qua Sóc Trăng và Hậu Giang
Ảnh: Triều cường nhấn chìm QL1A đoạn qua Sóc Trăng và Hậu Giang

VOV.VN -Triều cường kết hợp với nước lũ đang lên làm cho QL1A đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang dài khoảng 2 km bị ngập sâu trong nước.

Ảnh: Triều cường nhấn chìm QL1A đoạn qua Sóc Trăng và Hậu Giang

Ảnh: Triều cường nhấn chìm QL1A đoạn qua Sóc Trăng và Hậu Giang

VOV.VN -Triều cường kết hợp với nước lũ đang lên làm cho QL1A đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang dài khoảng 2 km bị ngập sâu trong nước.

Sóc Trăng: Triều cường dâng cao, hơn 40 đoạn đê bao bị vỡ
Sóc Trăng: Triều cường dâng cao, hơn 40 đoạn đê bao bị vỡ

VOV.VN - Những đợt triều cường dâng cao trong mấy ngày qua đã làm hơn 40 đoạn đê bao ở huyện Cù lao Dung bị sạt lở với tổng chiều dài hơn 150m.

Sóc Trăng: Triều cường dâng cao, hơn 40 đoạn đê bao bị vỡ

Sóc Trăng: Triều cường dâng cao, hơn 40 đoạn đê bao bị vỡ

VOV.VN - Những đợt triều cường dâng cao trong mấy ngày qua đã làm hơn 40 đoạn đê bao ở huyện Cù lao Dung bị sạt lở với tổng chiều dài hơn 150m.

Nhiều đoạn đê ở Sóc Trăng, Trà Vinh bị vỡ do triều cường
Nhiều đoạn đê ở Sóc Trăng, Trà Vinh bị vỡ do triều cường

(VOV) -Triều cường gây sạt lở 1,2 km đê biển tại Trà Vinh.

Nhiều đoạn đê ở Sóc Trăng, Trà Vinh bị vỡ do triều cường

Nhiều đoạn đê ở Sóc Trăng, Trà Vinh bị vỡ do triều cường

(VOV) -Triều cường gây sạt lở 1,2 km đê biển tại Trà Vinh.