Mỹ chĩa mũi nhọn vào Ukraine, Nga chớp thời cơ tấn công như vũ bão
VOV.VN - Chỉ vài ngày sau khi các quan chức Mỹ tuyên bố tạm dừng cung cấp vũ khí và dừng chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine, Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, đồng thời có những bước tiến mới tại khu vực Kursk.
Chỉ vài ngày sau khi các quan chức Mỹ tuyên bố tạm dừng cung cấp vũ khí và dừng chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine, Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, đồng thời có những bước tiến mới tại khu vực Kursk.

Ukraine lâm vào tình thế ngặt nghèo
Một cựu sỹ quan cấp cao của Ukraine cho biết: “Việc cắt đứt thông tin tình báo của Mỹ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của các lực lượng Ukraine nhằm bảo vệ những trang thiết bị và khí tài có giá trị cao, xác định mốc thời gian dịch chuyển và và phát hiện mối đe dọa của máy bay không người lái. Điều này cản trở đáng kể khả năng tấn công và tiến hành các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào những mục tiêu quan trọng của đối phương”.
Việc thiếu hình ảnh vệ tinh về mặt trận tại Kursk đang khiến Ukraine rơi vào tình thế nguy hiểm, trong khi Nga ồ ạt tấn công. Ngoài ra, do thiếu đạn dược phòng không nên việc đối phó các cuộc không kích của Nga trở nên khó khăn hơn.
"Động thái của Nga tại Kursk khiến chúng tôi bất ngờ. Chúng tôi chỉ có thông tin về cuộc tấn công ngay khi nó diễn ra. Trên thực tế là thông tin đến quá muộn", một chỉ huy chiến trường của Ukraine nói với The War Zone.
Cuộc phản công mới của Nga tại Kursk được tiến hành để đánh bật các lực lượng Ukraine vốn đã hiện diện tại đây từ tháng 8/2024. Theo một số phương tiện truyền thông, Ukraine có thể buộc phải rút khỏi khu vực này.
"Quân đội Ukraine đồn trú tại khu vực chiếm giữ tại Kursk đang bị tấn công dữ dội sau khi Nga đẩy mạnh phản công. Các chỉ huy Ukraine sẽ sớm phải đưa ra lựa chọn khó khăn là tiếp tục chiến đấu hay rút lui. Nếu họ tính toán sai thời điểm, họ có nguy cơ bị cô lập và cắt đứt hoàn toàn với tuyến tiếp tế”, các nhà phân tích quân sự cảnh báo.
“Ukraine phải đưa ra lựa chọn. Rời khỏi khu vực Kursk, hoàn thành chiến dịch và bảo toàn lực lượng, hoặc tiếp tục chiến đấu và mạo hiểm mất tất cả”, nhà phân tích quân sự Yan Matveyev lưu ý.
Lực lượng Nga đã đột phá qua các tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía Nam thị trấn Sudzha thuộc tỉnh Kursk, trong khi Ukraine đang cố gắng ổn định tình hình, một nguồn tin quân sự giấu tên nói với hãng tin Ukrainska Pravda.
“Chúng tôi nhận thấy Nga gia tăng số lượng các cuộc tấn công bằng bom lượn, máy bay không người lái Shahed và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất”, Đại úy Alexander Kabanov, phó chỉ huy tiểu đoàn tác chiến điện tử của Lữ đoàn trinh sát pháo binh số 15 Ukraine nói.
Một chỉ huy quân sự thứ hai tại Kursk cho biết thêm, mặc dù “không có thông tin chắc chắn’, nhưng khoảng 8 đến 10 xe địa hình của Nga đã đột phá tại 2 đến 3 vị trí của Ukraine trong khu vực”.
Trong thông báo trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Tình hình ở vùng biên giới Kursk đã nóng hơn nhiều: Quân đội Ukraine vẫn chưa rút lui khỏi Malaya Loknya, nhưng một cuộc tấn công đã diễn ra và tình hình của lực lượng Ukraine ở đó rất tệ. Do gặp nhiều thách thức về mặt hậu cần, hệ thống phòng thủ của họ bắt đầu sụp đổ. Ngày và đêm, máy bay không người lái Nga đang phá hủy trang thiết bị và đạn dược, ngăn chặn nỗ lực gửi quân tiếp viện và luân chuyển của Ukraine”.
Nga chớp thời cơ tấn công như vũ bão
Theo các binh sỹ Ukraine, các lực lượng mới của Triều Tiên và các đơn vị máy bay không người lái được huấn luyện bài bản của Nga đã phối hợp tiến lên dưới yểm trợ của hỏa lực pháo binh và các cuộc không kích từ trên cao. Họ có thể áp đảo những vị trí quan trọng của Ukraine.
Oleksii, chỉ huy của một đơn vị liên lạc của Ukraine đang chiến đấu trong khu vực, cho biết: “Chúng tôi không thể ngăn cản họ. Họ muốn quét sạch các vị trí của chúng tôi. Mỗi nhóm tấn công của họ có 50 người trong khi chúng tôi chỉ có 6 người ở các vị trí của mình. Chúng tôi đã tìm mọi biện pháp đối phó nhưng không rõ hiệu quả của các biện pháp này”.
Song song với nỗ lực đẩy lùi Ukraine tại Kursk, Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Nga kể từ khi Mỹ ngừng cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine.
“Vào đêm 7/3, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa phóng từ trên không, trên bộ và trên biển vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Mục tiêu chính của họ ngành khai thác khí đốt của Ukraine”, không quân Ukraine nêu rõ.
Kiev Independent lưu ý rằng việc Mỹ tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine "ảnh hưởng đến các cảnh báo về máy bay không người lái và tên lửa của Nga, do đó làm giảm khả năng của Kiev trong việc bảo vệ các mục tiêu quân sự và dân sự”.
Cựu tướng Australia Mick Ryan cho rằng Nga đang lợi dụng thời cơ nhắm vào các điểm yếu của Ukraine. “Với cuộc tấn công này, Nga, ngoài mục đích gây sức ép đối với Ukraine, còn đang thử nghiệm xem lệnh đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ sẽ kéo dài đến khi nào”.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh lưu ý, Ukraine sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn là nên bảo vệ thành phố nào nếu hết đạn phòng không.
Khi Ukraine thiếu tên lửa Patriot, Kiev sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn về việc nên ưu tiên bảo vệ các trung tâm dân cư nào theo hướng phòng không. Nếu hết cạn kiệt hoàn toàn tên lửa Patriot, các thành phố của Ukraine sẽ nằm trong tầm tấn công của tên lửa đạn đạo Nga.