Mỹ có thể bị kéo vào xung đột với Nga vì chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine

VOV.VN - Việc tiết lộ thông tin cũng như xác nhận vai trò của Mỹ trong các hoạt động gây tổn thất cho Nga ở Ukraine có thể khiến Moscow leo thang căng thẳng theo cách mà họ cho là cần thiết, ông Paul Pilla, một cựu quan chức cấp cao CIA nhận định.

Hơn 2 tháng sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, góp phần dẫn đến thành công của Ukraine trong việc nhắm mục tiêu vào các lãnh đạo quân đội cấp cao của Nga cũng như đánh chìm soái hạm Moskva của Hải quân Nga.

Dù Lầu Năm Góc bác bỏ việc giúp Ukraine hạ các sỹ quan cấp cao hay đánh chìm soái hạm của Nga, nhưng việc chia sẻ thông tin tình báo đặt ra câu hỏi liệu Nhà Trắng sẽ “đi xa tới đâu” để giúp Ukraine đối phó với Nga trong khi vẫn tìm cách tránh khiêu khích Moscow và tránh bị kéo vào cuộc xung đột hiện nay.

Mỹ chia sẻ thông tin, nhưng Ukraine mới là bên quyết định

Giới chức Mỹ khẳng định, có những hạn chế rõ ràng về thông tin tình báo chia sẻ với Ukraine, trong đó bao gồm lệnh cấm cung cấp thông tin tình báo chính xác về các lãnh đạo cấp cao của Nga. Đây là một phần trong nỗ lực của Nhà Trắng nhằm tránh vượt qua ranh giới mà Moscow có thể coi là động thái leo thang.

Một số quan chức đương nhiệm và cựu quan chức cho rằng, các hạn chế mà chính quyền Tổng thống Biden đặt ra là không rõ ràng, vì kết quả cuối cùng vẫn giống nhau – đó là dẫn đến các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các lãnh đạo cấp cao hay đánh chìm tàu chiến Nga.

Trong khi đó, Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby khẳng định, Mỹ luôn thận trọng trong việc chia sẻ thông tin tình báo với các nước khác. Mặt khác, trong trường hợp cụ thể của Ukraine, Kiev mới là bên quyết định sử dụng thông tin tình báo mà Mỹ cung cấp như thế nào.

“Chúng tôi cung cấp cho Ukraine những gì chúng tôi tin là thông tin phù hợp quan và kịp thời về các đơn vị của Nga, để phía Ukraine điều chỉnh chiến lược phòng vệ tốt nhất”, ông Kirby cho biết.

Ông nhấn Kirby mạnh, các nước khác cũng cung cấp cho Ukraine thông tin về sự di chuyển của các lực lượng Nga: “Chúng tôi không phải là bên duy nhất cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine. Họ cũng nhận thông tin từ các nước khác và họ cũng có khả năng thu thập thông tin tình báo riêng. Họ là người quyết định làm gì với các thông tin đó, và sẽ hành động như thế nào. Loại thông tin tình báo mà chúng tôi cung cấp là hợp pháp và cũng hạn chế”.

Nguy cơ Mỹ bị kéo vào xung đột với Nga?

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine cuối tháng 2, chính quyền Mỹ cũng đã cung cấp hàng tỷ USD vũ khí và công khai thừa nhận việc cung cấp thông tin tình báo chiến thuật cho Ukraine. Nhưng khi cuộc chiến vẫn tiếp diễn và Ukraine được cho là đã tiêu diệt nhiều mục tiêu quan trọng của Nga, việc chia sẻ thông tin tình báo có thể khiến Mỹ bị kéo vào cuộc xung đột hiện nay.

NBC News dẫn một nguồn tin trong chính quyền Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu các quan chức tình báo và quốc phòng hàng đầu chấm dứt tiết lộ việc Mỹ chia sẻ thông tin tình báo chiến trường với Ukraine trên truyền thông, vì điều này không giúp ích cho các mục tiêu của Mỹ trong cuộc xung đột.

Theo nguồn tin, Tổng thống Biden đã trao đổi qua điện thoại với Giám đốc CIA William Burns, Giám đốc Tình báo quốc gia Avril Haines và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, nói rằng việc tiết lộ thông tin về hoạt động chia sẻ dữ liệu tình báo giữa Mỹ và Ukraine không mang tính xây dựng.

Ông Paul Pillar, một cựu quan chức cấp cao CIA cho biết: “Theo quan điểm cá nhân tôi, tiết lộ về việc chia sẻ thông tin tình báo không phải là điều khôn ngoan. Tôi rất bất ngờ khi có quan chức nào đó xác nhận vai trò của tình báo Mỹ trong vụ đánh chìm soái hạm cũng như việc tấn công các sỹ quan cấp cao của Nga”.

Theo ông Pillar, tiết lộ thông tin cũng như xác nhận về vai trò của Mỹ trong việc gây tổn thất lớn cho Nga có thể khiến Moscow leo thang căng thẳng theo cách mà họ cho là cần thiết.

Trong khi đó, giới chức châu Âu tuyên bố các cơ quan tình báo của họ sẽ không làm như Mỹ.

“Đó là điều ngớ ngẩn. Tôi không nghĩ đây là sự rò rỉ được tính toán một cách kỹ lưỡng”, một quan chức châu Âu cho biết.

Mỹ sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine

Một số cựu quan chức cho rằng, có tiết lộ về hoạt động chia sẻ thông tin tình báo giữa Mỹ và Ukraine hay không sẽ không có gì khác biệt.

“Mọi người đều biết chúng tôi đang chia sẻ thông tin tình báo. Mỹ cung cấp thông tin về việc nhắm mục tiêu cho pháo binh cũng như cho các hệ thống khác mà phía Ukraine đang sử dụng. Vì thế, tôi không coi đây là điều có thể làm leo thang căng thẳng trong mối quan hệ [với Nga]. Về cơ bản, mối quan hệ vẫn giống như khi chiến dịch mới bắt đầu”, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và cựu Giám đốc CIA Leon Panetta nói với CNN ngày 6/5.

Ông Panetta nói thêm rằng: “Rõ ràng là chúng tôi đang cung cấp lựu pháo, tên lửa Stingers và các loại vũ khí khác, nhưng Ukraine mới là người quyết định cách sử dụng chúng và nhắm vào mục tiêu nào. Thẳng thắn mà nói, điều đó là bản chất của chiến tranh”.

Điện Kremlin cho hay Nga biết rõ Mỹ, Anh và các nước thành viên khác của NATO thường xuyên cung cấp thông tin tình báo cho quân đội Ukraine, nhưng khẳng định điều đó sẽ “không ngăn cản được Nga đạt mục tiêu của mình”.

Mặc dù đã mở rộng phạm vi thông tin tình báo chia sẻ với Ukraine, bao gồm cả thông tin liên lạc và thông tin về hoạt động của binh sỹ Nga, một số nghị sỹ đảng Cộng hòa vẫn cáo buộc Nhà Trắng chưa làm đủ.

“Một vài tuần trước, những lời chỉ trích mà chúng tôi nhận được là không cung cấp đủ thông tin cho Ukraine, quá chậm, không đủ liên quan. Vì vậy, chúng tôi đã cung cấp cho họ thông tin tình báo và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó trong tương lai” ông Kirby cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bác tin giúp Ukraine đánh chìm soái hạm Nga
Mỹ bác tin giúp Ukraine đánh chìm soái hạm Nga

VOV.VN - Mỹ không cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine để giúp Kiev đánh chìm soái hạm Moskva của Nga ở ngoài khơi Odessa cuối tháng 4 vừa qua, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết.

Mỹ bác tin giúp Ukraine đánh chìm soái hạm Nga

Mỹ bác tin giúp Ukraine đánh chìm soái hạm Nga

VOV.VN - Mỹ không cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine để giúp Kiev đánh chìm soái hạm Moskva của Nga ở ngoài khơi Odessa cuối tháng 4 vừa qua, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết.

Bước đi nguy hiểm của Mỹ có thể khiến chiến tranh Nga-Ukraine lan rộng
Bước đi nguy hiểm của Mỹ có thể khiến chiến tranh Nga-Ukraine lan rộng

VOV.VN - Khi cuộc chiến Nga-Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết định, Mỹ đã quyết định hồi sinh một đạo luật có từ Thế chiến 2, nhằm viện trợ nguồn lực quân sự khổng lồ cho Kiev.

Bước đi nguy hiểm của Mỹ có thể khiến chiến tranh Nga-Ukraine lan rộng

Bước đi nguy hiểm của Mỹ có thể khiến chiến tranh Nga-Ukraine lan rộng

VOV.VN - Khi cuộc chiến Nga-Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết định, Mỹ đã quyết định hồi sinh một đạo luật có từ Thế chiến 2, nhằm viện trợ nguồn lực quân sự khổng lồ cho Kiev.

Mỹ chia sẻ thông tin giúp Ukraine đánh chìm soái hạm Moskva của Nga? 
Mỹ chia sẻ thông tin giúp Ukraine đánh chìm soái hạm Moskva của Nga? 

VOV.VN - Hãng tin AP dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ ngày 6/5 cho biết, Washington đã chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine về vị trí của tàu tuần dương tên lửa Moskva của Nga trước vụ tấn công đánh chìm tàu chiến này.

Mỹ chia sẻ thông tin giúp Ukraine đánh chìm soái hạm Moskva của Nga? 

Mỹ chia sẻ thông tin giúp Ukraine đánh chìm soái hạm Moskva của Nga? 

VOV.VN - Hãng tin AP dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ ngày 6/5 cho biết, Washington đã chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine về vị trí của tàu tuần dương tên lửa Moskva của Nga trước vụ tấn công đánh chìm tàu chiến này.

Mỹ phủ nhận đã chia sẻ với Ukraine thông tin tình báo nhằm vào các tướng lĩnh Nga
Mỹ phủ nhận đã chia sẻ với Ukraine thông tin tình báo nhằm vào các tướng lĩnh Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 5/5 đã phủ nhận thông tin cho rằng họ chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine để nhắm mục tiêu vào các quan chức quân sự Nga.

Mỹ phủ nhận đã chia sẻ với Ukraine thông tin tình báo nhằm vào các tướng lĩnh Nga

Mỹ phủ nhận đã chia sẻ với Ukraine thông tin tình báo nhằm vào các tướng lĩnh Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 5/5 đã phủ nhận thông tin cho rằng họ chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine để nhắm mục tiêu vào các quan chức quân sự Nga.