Nga có thể duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine trong bao lâu?

VOV.VN - Trong khi Nga đối mặt với tổn thất nhất định về xe bọc thép kể từ tháng 2/2022 thì theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), "hầu như có rất ít dấu hiệu cho thấy họ sẽ sớm kết thúc giao tranh" ở Ukraine.

Khả năng Nga duy trì tấn công Ukraine

Nga có thể duy trì cuộc xung đột ở Ukraine "trong 2 - 3 năm nữa" nhưng sẽ phải hy sinh "chất lượng cho số lượng" bởi nước này cần phải thay thế các vũ khí bị phá hủy hoặc hư hại bằng các hệ thống vũ khí cũ hơn trong kho dự trữ.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) ước tính Nga đã tổn thất nhiều xe tăng trên chiến trường Ukraine hơn so với thời điểm nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt cách đây 2 năm nhưng những tổn thất này không thể "khiến xung đột sớm kết thúc".

"Bất chấp việc tổn thất trung bình hàng trăm phương tiện bọc thép và các hệ thống pháo mỗi tháng, Nga có thể duy trì số lượng ổn định bằng cách kích hoạt lại các hệ thống cũ, thúc đẩy khả năng công nghiệp và mua thêm từ nước ngoài", IISS cho hay.

IISS cũng ước tính, Nga có thể "duy trì cuộc tấn công vào Ukraine thêm 2 - 3 năm nữa hoặc thậm chí còn lâu hơn".

Báo cáo trên được đưa ra giữa bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã diễn ra gần 2 năm với việc các lực lượng của Moscow tiến hành hàng loạt cuộc tấn công dọc tiền tuyến gần 1.000km trong nỗ lực phá vỡ điều mà cựu Tổng tư lệnh Ukraine miêu tả vào năm ngoái là "tình thế bế tắc".

Trong khi đó, Ukraine đang dịch chuyển sang thế phòng thủ sau khi cuộc phản công mùa hè được kỳ vọng cao không đạt được kết quả mong muốn và nước này phải chật vật đối phó với sự thiếu thốn về lực lượng cũng như nguồn cung đạn dược từ phương Tây bắt đầu khan hiếm.

Thượng viện Mỹ ngày 13/2 đã thông qua gói hỗ trợ nước ngoài trị giá 95,3 tỷ USD, trong đó có 60 tỷ USD hỗ trợ cho Ukraine song gói hỗ trợ này dự kiến sẽ gặp khó khăn ở Hạ viện khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết ông không có kế hoạch thảo luận về dự luật này.

Trong một báo cáo thường niên, IISS cho biết chi tiêu quốc phòng toàn cầu đã tăng 9% lên mức kỷ lục 2.200 tỷ năm 2023 khi thế giới thích nghi với "một kỷ nguyên bất ổn". Tổ chức nghiên cứu này cho rằng chiến dịch quân sự của Nga đã khiến các nước châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và tăng cường sức mạnh của NATO nhưng cũng cho biết phần lớn ngân sách bổ sung được sử dụng để “khắc phục những hạn chế từ những năm không được đầu tư".

Cũng theo IISS, EU đã bỏ lỡ mục tiêu cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo cỡ nòng 155mm vào tháng 3/2024.

"Các chính phủ phương Tây một lần nữa thấy mình đang ở tình thế mà họ phải quyết định liệu có cung cấp cho Kiev đủ vũ khí để giáng đòn quyết định hay chỉ trang bị vũ khí để Ukraine không thua", Bastian Giegerich, Tổng Giám đốc IISS nhận định.

Bị áp đảo và kiệt sức, Ukraine sẽ ra sao nếu hỗ trợ quân sự của Mỹ cạn dần?

VOV.VN - Ukraine đã bắt đầu năm 2024 ở thế phòng thủ và những triển vọng trên chiến trường ngày càng ảm đạm khi đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ dường như có ý định ngăn chặn gói hỗ trợ quân sự tương lai cho nước này. Nếu châu Âu không thể thu hẹp khoảng cách, Kiev có nguy cơ nếm mùi thất bại từ 2025.

Chiến lược 3 giai đoạn của Nga

Trong khi Nga đối mặt với tổn thất nhất định về xe bọc thép kể từ tháng 2/2022 thì theo IISS, "hầu như có rất ít dấu hiệu cho thấy họ sẽ sớm kết thúc giao tranh".

Báo cáo trên đã theo dõi các đội xe tăng chiến đấu chủ lực, xe bọc thép chở quân nhân, phương tiện chiến đấu bộ binh cũng như các phương tiện khác của Nga và Ukraine. Theo IISS, số lượng xe tăng chiến đấu chủ lực của Ukraine "vẫn gần mức trước chiến tranh" trong khi số lượng xe bọc thép chở quân nhân và xe chiến đấu bộ binh tăng lên nhờ sự hỗ trợ của phương Tây. Bất chấp điều này, tổ chức trên cảnh báo việc Ukraine triển khai các phương tiện trên vẫn vượt quá nguồn cung trang thiết bị, tức là một số đơn vị sẽ không có đủ phương tiện để phát huy tối đa sức mạnh.

Trong khi đó, Nga thiệt hại hơn 3.000 xe bọc thép trong năm qua nhưng tổn thất này đã được bù đắp bằng cách kích hoạt lại khoảng 1.200 xe tăng chiến đấu chủ lực, gần 2.500 xe bọc thép chở quân nhân và phương tiện chiến đấu bộ binh từ kho dự trữ. Trong khi điều này đồng nghĩa với việc đánh đổi "chất lượng lấy số lượng'' thì Nga cũng có khả năng sản xuất các phương tiện mới. Các tác giả của báo cáo kết luận, Nga có thể duy trì tỷ lệ tiêu hao hiện tại trong 3 năm tới hoặc có lẽ lâu hơn.

Báo cáo trên cũng nêu chi tiết việc nền kinh tế Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế, đã cho thấy sự thích nghi như thế nào và việc Moscow tăng chi tiêu quốc phòng trong năm 2024.

"Nga đã tăng chi tiêu quốc phòng chính thức cho năm 2024 hơn 60% so với năm ngoái. Tổng chi tiếu quốc phòng hiện nay chiếm 1/3 ngân sách quốc gia và chiếm khoảng 7,5% GDP, cho thấy Moscow đang đặt trọng tâm vào cuộc xung đột này", ông Giegerich nói.

Viện Các quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) công bố một báo cáo vào tuần này về năng lực cũng như các mục tiêu quân sự dịch chuyển của Nga. Theo đó, Moscow sẽ tìm cách đạt được mục tiêu trong 3 giai đoạn.

Đầu tiên, Nga sẽ tiếp tục gây sức ép dọc tiền tuyến Ukraine, làm hao hụt đạn dược và nhân lực của đối phương.

"Song song với nỗ lực này, Lực lượng Đặc biệt của Nga được giao nhiệm vụ phá vỡ quyết tâm của các đối tác quốc tế của Ukraine trong việc tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự".

Sau đó, khi kho đạn dược của Ukraine cạn kiệt, Nga sẽ tiến hành chiến dịch tấn công mới để tạo ra những lợi thế đáng kể trên chiến trường. Nga đang lên kế hoạch giành chiến thắng vào năm 2026, báo cáo trên cho hay.

Dù vậy, các tác giả của báo cáo cũng nhấn mạnh, kết quả này có thể thay đổi "nếu các đối tác của Ukraine tiếp tục cung cấp đủ đạn dược và hỗ trợ huấn luyện" cho lực lượng vũ trang của Kiev để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga năm 2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị NATO thúc giục, Mỹ lên tiếng trấn an về khoản viện trợ cho Ukraine
Bị NATO thúc giục, Mỹ lên tiếng trấn an về khoản viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Mới đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên đồng loạt lên tiếng kêu gọi Quốc hội Mỹ sớm thông qua khoản viện trợ cho Ukraine – vốn đang bị các nghị sĩ đảng Cộng hòa trì hoãn.

Bị NATO thúc giục, Mỹ lên tiếng trấn an về khoản viện trợ cho Ukraine

Bị NATO thúc giục, Mỹ lên tiếng trấn an về khoản viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Mới đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên đồng loạt lên tiếng kêu gọi Quốc hội Mỹ sớm thông qua khoản viện trợ cho Ukraine – vốn đang bị các nghị sĩ đảng Cộng hòa trì hoãn.

Chuyên gia tiết lộ tình thế của Ukraine ở Avdiivka “cực kỳ cam go”
Chuyên gia tiết lộ tình thế của Ukraine ở Avdiivka “cực kỳ cam go”

VOV.VN - Tình hình của Ukraine ở Avdiivka cực kỳ cam go và quyết định tăng cường điều động thêm binh lính tới đây có lẽ hoàn toàn là nhiệm vụ chính trị nhằm giữ quyền kiểm soát khu vực này bằng mọi giá, chuyên gia quân sự, đồng thời là cựu quan chức Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Ivan Stupak nhận định.

Chuyên gia tiết lộ tình thế của Ukraine ở Avdiivka “cực kỳ cam go”

Chuyên gia tiết lộ tình thế của Ukraine ở Avdiivka “cực kỳ cam go”

VOV.VN - Tình hình của Ukraine ở Avdiivka cực kỳ cam go và quyết định tăng cường điều động thêm binh lính tới đây có lẽ hoàn toàn là nhiệm vụ chính trị nhằm giữ quyền kiểm soát khu vực này bằng mọi giá, chuyên gia quân sự, đồng thời là cựu quan chức Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Ivan Stupak nhận định.

Ukraine tuyên bố phá hủy thêm một tàu chiến Nga trên Biển Đen
Ukraine tuyên bố phá hủy thêm một tàu chiến Nga trên Biển Đen

VOV.VN - Một quan chức quốc phòng Ukraine vừa thông báo với CNN rằng Ukraine đã tấn công phá hủy một tàu chiến Nga trên Biển Đen vào hôm 14/2.

Ukraine tuyên bố phá hủy thêm một tàu chiến Nga trên Biển Đen

Ukraine tuyên bố phá hủy thêm một tàu chiến Nga trên Biển Đen

VOV.VN - Một quan chức quốc phòng Ukraine vừa thông báo với CNN rằng Ukraine đã tấn công phá hủy một tàu chiến Nga trên Biển Đen vào hôm 14/2.

Tổng tư lệnh mới của Ukraine tiết lộ thay đổi lớn về chiến lược
Tổng tư lệnh mới của Ukraine tiết lộ thay đổi lớn về chiến lược

VOV.VN - Ukraine đã "dịch chuyển" từ tấn công sang phòng thủ chiến lược, Tướng Aleksandr Syrsky nhận định với kênh truyền hình ZDF của Đức trong một cuộc trả lời phỏng vấn công bố ngày 13/2.

Tổng tư lệnh mới của Ukraine tiết lộ thay đổi lớn về chiến lược

Tổng tư lệnh mới của Ukraine tiết lộ thay đổi lớn về chiến lược

VOV.VN - Ukraine đã "dịch chuyển" từ tấn công sang phòng thủ chiến lược, Tướng Aleksandr Syrsky nhận định với kênh truyền hình ZDF của Đức trong một cuộc trả lời phỏng vấn công bố ngày 13/2.

Lãnh đạo Hạ viện Mỹ bác gói viện trợ dành cho Ukraine
Lãnh đạo Hạ viện Mỹ bác gói viện trợ dành cho Ukraine

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tuyên bố ông không có ý định cho phép biểu quyết về dự luật chi tiêu ngân sách 95 tỷ USD, phần lớn bao gồm các khoản viện trợ dành cho Ukraine.

Lãnh đạo Hạ viện Mỹ bác gói viện trợ dành cho Ukraine

Lãnh đạo Hạ viện Mỹ bác gói viện trợ dành cho Ukraine

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tuyên bố ông không có ý định cho phép biểu quyết về dự luật chi tiêu ngân sách 95 tỷ USD, phần lớn bao gồm các khoản viện trợ dành cho Ukraine.