Người Palestine nghĩ gì về kế hoạch tiếp quản Gaza của ông Trump?

VOV.VN - Tâm trạng của người Palestine có cả giận dữ, lo sợ và hoài nghi sau khi Tổng thống Donald Trump nói muốn Mỹ tiếp quản dải Gaza và đưa người dân ở đây đến sống tại các nước Arab trong khu vực.

Người Palestine tỏ ra giận dữ, lo sợ và hoài nghi trước đề xuất đầy tham vọng nhưng mơ hồ của Tổng thống Donald Trump về việc Mỹ sẽ “tiếp quản” Dải Gaza. Nhiều người lo ngại nó sẽ dẫn đến kịch bản tồi tệ nhất: họ bị cưỡng chế phải rời khỏi quê hương của mình.

Không ai biết rõ về mục đích của Tổng thống Mỹ, nhưng trong cảm nhận của họ, kế hoạch này không khả thi, đe dọa vi phạm quyền lợi của cư dân Gaza trong khi không đem lại giải pháp ngay lập tức cho những nhu cầu cấp bách của 2,2 triệu người đang bị bao vây tại đây.

Giận dữ

“Chúng tôi muốn ông Trump gây sức ép lên ông Netanyahu để ngừng cuộc chiến này chứ không phải nói về việc trục xuất và bóp nghẹt người Palestine thêm nữa”, Amjad al-Shawa, người đứng đầu mạng lưới phi chính phủ Palestine ở Gaza, nói với Washington Post trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

“Đề xuất của ông Trump là một cú sốc. Chúng tôi sở hữu mảnh đất này. Đây không phải là một khu vực kinh doanh. Vấn đề chính là phải làm thế nào để giữ mọi người ở lại đây”, ông Shawa nói.

Bà Wasayef Abed tại thành phố Deir el-Balah ở miền trung Gaza xem những lời của ông Trump là áp lực đối với người dân Palestine.

“Tôi có thể nói với bạn rằng người dân ở đây sẽ không bao giờ chấp nhận việc di dời cưỡng bức. Họ có thể chịu đựng được việc sơ tán trong nước, nhưng việc buộc họ rời khỏi đất nước mình, như ông Trump đề xuất, sẽ không bao giờ có hiệu quả”, bà Abed nói.

Ông Imad al-Qassas, đã di tản từ phía Đông Gaza đến Deir el-Balah cùng 6 người con, cho biết: “Cho dù chúng tôi đã phải chịu bao nhiêu sự tàn phá, hủy diệt và giết chóc trong cuộc chiến này, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng tôi sẽ đi đâu? Ngay cả khi các cửa khẩu biên giới được mở và có sự di cư tự nguyện, tôi sẽ không bao giờ rời đi, bất kể hoàn cảnh của tôi khó khăn đến mức nào”.

Sẵn sàng rời đi

Ở một góc độ khác, một số người cho biết họ muốn rời Gaza, nhất là sau khi đã chứng kiến sự tàn phá ở mảnh đất này.

Mahmoud Abu Ouda, chủ một quán đồ uống ở Deir el-Balah nói rằng anh muốn rời khỏi Gaza càng sớm càng tốt.

“Đây không phải là cuộc sống. Không có cuộc sống ở đây. Sau chiến tranh, không còn gì giữ chúng tôi ở lại đây nữa. Cuối cùng thì ông Trump sẽ buộc chúng tôi phải rời khỏi Gaza, giống như mọi người đã bị buộc phải di chuyển từ phía Bắc tới phía Nam trong suốt cuộc chiến này. Nếu họ mở cửa khẩu Rafah (giữa Gaza với Ai Cập), tôi sẽ là người đầu tiên ra đi”, Ouda chia sẻ.

Razan Faysal, 23 tuổi, hiện đang sống trong một căn hộ cùng 12 người khác ở Jalabya sau khi ngôi nhà của cô bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel vào tháng 9/2024.

Faysal nói rằng cô muốn rời khỏi Gaza cùng con gái 18 tháng tuổi của mình.

“Nếu tôi được cấp chỗ ở, có công việc, một cuộc sống ở bất kỳ quốc gia nào, tôi sẽ đi. Tôi muốn sống trong sự an toàn. Không có chiến tranh, không có tiếng tên lửa”, Faysal nói, đồng tình với quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về điều kiện sống khó khăn ở Gaza sau 16 tháng chiến tranh.

“Đối với tôi, việc di cư đến nơi có điều kiện sống tốt hơn sẽ tốt hơn là ở lại Gaza”, Mohammed Khdour, đang sống trong trại tị nạn ở Jabalya phía Bắc Gaza cho biết.

Dù vậy, Khdour cho rằng, rằng người Palestine không nên bị cưỡng chế rời đi. Quyết định sẽ do chính họ đưa ra chứ không phải ông Trump.

Nghi ngờ

Phần lớn người Palestine sẽ khó chấp nhận rời khỏi Gaza. Họ luôn coi Gaza là một phần không thể tách rời của quê hương và mong muốn có nhà nước độc lập ở Gaza, Bờ Tây, Đông Jerusalem và những vùng lãnh thổ khác mà Israel kiểm soát sau cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.

Người Palestine luôn mong muốn được ở lại trên đất của mình bất chấp hiểm nguy, đe dọa.

Nhà cửa, đường sá và cơ sở hạ tầng ở Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, khiến việc tái thiết trở thành một thách thức rất lớn. Nhưng Amjad al-Shawa đã bác bỏ lập luận của ông Trump rằng người Palestine phải rời Gaza để có thể tiến hành xây dựng lại.

“Nếu thực sự muốn tái thiết Gaza, họ có thể làm điều đó trong khi người dân vẫn ở lại đây. Người Palestine có thể tham gia vào công việc tái thiết Gaza”, ông Shawa nói.

Một số người bày tỏ nghi ngờ về ý định của Trump, cho rằng ông muốn Gaza “trở thành một hải cảng lớn ở Địa Trung Hải” là vì lợi ích cá nhân.

“Tôi nghĩ ông Trump muốn có mảnh đất Gaza không người để phục vụ cho một số kế hoạch khác của ông ấy”, một nhân viên nhân viên cứu trợ ở Gaza nói.

Mong muốn trở về quê hương

Khác với những người Palestine sẵn sàng rời khỏi Gaza để tái định cư ở một nước khác, Abdullah Hanood, hiện đang sống tị nạn ở Ai Cập, lại luôn mong muốn được trở về quê hương.

“Phát biểu của ông Trump làm tôi cảm thấy sợ hãi, vì nó nhắm đến việc xóa bỏ sự hiện diện của người Palestine trên mảnh đất của người Palestine”, Hanood nói.

Ở Ai Cập, những người Palestine tị nạn như Hanood không thể có giấy phép cư trú và hai đứa con của anh không thể đến trường.

“Tôi không có quyền lợi gì ở đây cả. Tương lai thật u ám. Nếu Israel mở cửa biên giới, tôi sẽ trở Gaza lại vì tình hình ở Ai Cập không tốt hơn, cho dù tôi đã mất nhà và không có chỗ ở nào ở Gaza”, Hanood nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc tế phản đối ý tưởng cưỡng bức dân Palestine rời khỏi Gaza
Quốc tế phản đối ý tưởng cưỡng bức dân Palestine rời khỏi Gaza

VOV.VN - Ý tưởng “gây sốc” của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một kế hoạch để Mỹ "tiếp quản" Gaza, di dời người Palestine đến các nước láng giềng đưa ra trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Netayahu, đã vấp phải sự lên án của cộng đồng quốc tế.

Quốc tế phản đối ý tưởng cưỡng bức dân Palestine rời khỏi Gaza

Quốc tế phản đối ý tưởng cưỡng bức dân Palestine rời khỏi Gaza

VOV.VN - Ý tưởng “gây sốc” của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một kế hoạch để Mỹ "tiếp quản" Gaza, di dời người Palestine đến các nước láng giềng đưa ra trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Netayahu, đã vấp phải sự lên án của cộng đồng quốc tế.

Thế giới Arab dậy sóng vì tuyên bố của ông Trump với Gaza
Thế giới Arab dậy sóng vì tuyên bố của ông Trump với Gaza

VOV.VN - Tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/2 đã nhắc lại đề xuất di dời toàn bộ người dân Gaza sang các nước láng giềng, đồng thời cho biết, Mỹ muốn tiếp quản và sở hữu Gaza, để tái thiết.

Thế giới Arab dậy sóng vì tuyên bố của ông Trump với Gaza

Thế giới Arab dậy sóng vì tuyên bố của ông Trump với Gaza

VOV.VN - Tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/2 đã nhắc lại đề xuất di dời toàn bộ người dân Gaza sang các nước láng giềng, đồng thời cho biết, Mỹ muốn tiếp quản và sở hữu Gaza, để tái thiết.

Ông Trump muốn Mỹ tiếp quản và tái thiết Dải Gaza
Ông Trump muốn Mỹ tiếp quản và tái thiết Dải Gaza

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đang có chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 04/02 cho biết ông muốn Mỹ tiếp quản và tái thiết Dải Gaza.

Ông Trump muốn Mỹ tiếp quản và tái thiết Dải Gaza

Ông Trump muốn Mỹ tiếp quản và tái thiết Dải Gaza

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đang có chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 04/02 cho biết ông muốn Mỹ tiếp quản và tái thiết Dải Gaza.