Hàn Quốc bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 vào ngày 26/2

VOV.VN - Hàn Quốc mới đây thông báo vaccine Covid-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh dự kiến được phân phối lần lượt từ ngày 24/2 và bắt đầu tiêm chủng từ ngày 26/2 tới.

Trước đó, Quốc hội đã mở phiên chất vấn Chính phủ về lĩnh vực giáo dục, xã hội, văn hóa và công tác chuẩn bị tiêm phòng vaccine. Tại đây, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun xác nhận lô hàng vaccine COVID-19 đầu tiên sẽ được nhập vào Hàn Quốc từ ngày 24/2, là vaccine do hãng dược AstraZeneca sản xuất.

Theo đó, vaccine sẽ được vận chuyển đến cơ sở tiêm chủng từ ngày 25/2 và bắt đầu tiêm chủng theo thứ tự ưu tiên từ ngày 26/2 với 1,5 triệu liều vaccine (dùng cho 750.000 người). Đây là một phần trong số vaccine đặt mua cho 10 triệu người mà Chính phủ ký kết với các hãng dược quốc tế. Ngoài ra, Thủ đô Seoul cũng dự kiến nhập 2.596.800 liều vaccine (đủ cho khoảng 1,3 triệu người) của hãng AstraZeneca thông qua Hội đồng cung cấp vaccine quốc tế (COVAX Facility) trong nửa đầu năm nay.

Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) sẽ mở cuộc họp Ủy ban kiểm tra cuối cùng vào ngày 10/2 tới, quyết định có cấp phép vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca hay không. 

Trong khi đó, Giám đốc CDC Jung Eun-kyeong hôm 8/2 cho biết sẽ xem xét áp dụng vaccine Sputnik V của Nga, nhằm ứng phó với các rủi ro như virus biến thể khiến hiệu quả phòng ngừa của vaccine không đảm bảo hay công tác cung cấp vaccine gặp trục trặc.

Tính đến 0 giờ ngày 9/2, Hàn Quốc ghi nhận 303 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng 14 ca so với ngày 8/2, quay lại ngưỡng 300 ca chỉ sau một ngày. Trong đó, 273 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 30 ca nhập ngoại. Số ca nhiễm tại Thủ đô Seoul và các địa phương lân cận đang giảm chậm, nguy cơ dịch bệnh lây lan mạnh trở lại vẫn tồn tại. 

Thủ tướng Chung Sye-kyun đánh giá làn sóng lây nhiễm thứ ba đang có dấu hiệu chững lại, nhưng tình hình dịch bệnh tại Seoul và hai địa phương lân cận vẫn chưa được cải thiện rõ rệt. Nếu không vượt qua được bước ngoặt cuối cùng này thì sẽ không thể chắc chắn dịch bệnh sẽ được kiểm soát ổn định sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Do đó, Thủ tướng Hàn Quốc đề nghị người dân sống tại Seoul và các địa phương lân cận tích cực hợp tác phòng dịch.

Ngược lại, số ca nhiễm mới ở 14 tỉnh, thành phố khác chỉ dừng ở mức 50 ca, tình hình lây lan đang bước vào giai đoạn ổn định. Tuy nhiên, dự kiến số mẫu xét nghiệm COVID-19 trong tuần này sẽ tiếp tục giảm do có kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, nên tuyệt đối không thể chủ quan về xu hướng lây lan COVID-19.

Chính phủ dự kiến sẽ công bố phương án điều chỉnh hệ thống cách xã hội vào ngày 13/2 tới. Dư luận đang đặc biệt quan tâm Chính phủ có hạ mức giãn cách xã hội, hay dỡ bỏ lệnh cấm tụ tập riêng tư trên 5 người hay không?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc tiêm vaccine Covid-19 cho cả người nước ngoài cư trú dài hạn
Hàn Quốc tiêm vaccine Covid-19 cho cả người nước ngoài cư trú dài hạn

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) ngày 1/2 công bố quyết định tiêm chủng vaccine Covid-19 cho cả người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc, đối tượng tiêm là "người cư trú dài hạn và tham gia bảo hiểm y tế".

Hàn Quốc tiêm vaccine Covid-19 cho cả người nước ngoài cư trú dài hạn

Hàn Quốc tiêm vaccine Covid-19 cho cả người nước ngoài cư trú dài hạn

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) ngày 1/2 công bố quyết định tiêm chủng vaccine Covid-19 cho cả người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc, đối tượng tiêm là "người cư trú dài hạn và tham gia bảo hiểm y tế".

Hàn Quốc cam kết cung cấp đủ vaccine Covid-19 cho hàng chục triệu dân
Hàn Quốc cam kết cung cấp đủ vaccine Covid-19 cho hàng chục triệu dân

VOV.VN - Tổng thống Moon Jae-in cho biết trong thời gian qua, Chính phủ đã nỗ lực ký hợp đồng mua nhiều loại vaccine khác nhau, đảm bảo đủ số lượng để tiêm cho tất cả người dân.

Hàn Quốc cam kết cung cấp đủ vaccine Covid-19 cho hàng chục triệu dân

Hàn Quốc cam kết cung cấp đủ vaccine Covid-19 cho hàng chục triệu dân

VOV.VN - Tổng thống Moon Jae-in cho biết trong thời gian qua, Chính phủ đã nỗ lực ký hợp đồng mua nhiều loại vaccine khác nhau, đảm bảo đủ số lượng để tiêm cho tất cả người dân.

Ca lây nhiễm Covid-19 đầu tiên ở thú cưng tại Hàn Quốc
Ca lây nhiễm Covid-19 đầu tiên ở thú cưng tại Hàn Quốc

VOV.VN - Một chú mèo đã được phát hiện lây nhiễm Covid-19 từ chủ nhân của mình ở Hàn Quốc. Đây là ca mắc bệnh này đầu tiên ở thú cưng tại xứ Kim chi.

Ca lây nhiễm Covid-19 đầu tiên ở thú cưng tại Hàn Quốc

Ca lây nhiễm Covid-19 đầu tiên ở thú cưng tại Hàn Quốc

VOV.VN - Một chú mèo đã được phát hiện lây nhiễm Covid-19 từ chủ nhân của mình ở Hàn Quốc. Đây là ca mắc bệnh này đầu tiên ở thú cưng tại xứ Kim chi.