Nguy cơ xung đột ở Ukraine lan rộng khi những điều “chưa từng nghĩ tới” xảy ra

VOV.VN - Việc Ukraine ngày càng ít dè chừng khi tấn công Moscow và Crimea cũng như việc mảnh vỡ UAV nghi là của Nga được phát hiện trên lãnh thổ Romania và Bulgaria đã cho thấy điều không thể nghĩ tới cách đây 1 năm đang xảy ra.

Mùa đông khắc nghiệt của Ukraine

Các lực lượng của Ukraine vẫn chưa đạt được mục tiêu họ kỳ vọng khi mùa thu đến. Tại những khu vực quanh Robotyne, phía Nam Orikhiv và phía Bắc Mariupol trong mùa hè vừa qua, giao tranh giữa hai bên diễn ra ác liệt trong nhiều tuần với thành quả được tính bằng từng con đường hoặc thậm chí từng ngôi nhà.

Tại những ngôi làng như Staromaiorske và Urozhaine, hầu như có rất ít nơi để quân đội Ukraine tìm chỗ trú ẩn.

Sự mất kiên nhẫn và mệt mỏi ở phương Tây về tiến triển cuộc phản công của Ukraine ngày càng gia tăng. Một số nhà quan sát cho rằng, nỗ lực chiến đấu của Kiev là để giành lại lãnh thổ nhưng cuộc xung đột này cũng là một khoảnh khắc quan trọng với an ninh châu Âu bởi kết quả trong 2 tháng tới có thể quyết định hướng đi của thập kỷ tới trên quy mô toàn cầu.

Trong khi Ukraine đạt được một vài tiến triển ở mặt trận phía Nam vào đầu tháng này thì dường như nhịp độ tiến công lại một lần nữa chậm lại. Ukraine vẫn còn một khoảng cách so với Tokmak trên đường tới Melitopol và đạt được mục tiêu chia cắt Bán đảo Crimea khỏi hành lang trên đất liền nối với lục địa Nga. Những vùng lãnh thổ Ukraine mới giành lại hầu như không còn lại gì. Dù vậy, cuộc giao tranh này vẫn rất quan trọng.
Vào cuối tháng 11, thời tiết sẽ trở nên lạnh hơn. Trong khi đó, mặt đất ẩm ướt và nhiều bùn lầy cản trở hoạt động của xe bọc thép. Nếu so sánh với cuộc tiến công lớn của Ukraine vào giữa tháng 11 năm ngoái và sau đó Nga rút quân khỏi Kherson thì có thể khẳng định rằng, Kiev chỉ còn lại 8 tuần để cố gắng đạt đột phá.

Khi tuyết rơi, giới quan sát dự đoán Moscow sẽ tăng cường các tuyến đầu. Ngày ngắn hơn và thời tiết lạnh giá sẽ khiến các đơn vị tấn công của Ukraine dễ bị tấn công khi thọc sâu vào phòng tuyến Nga.

Một số nhà phân tích cho rằng, Tổng thống Putin có thể sẽ lợi dụng mùa đông để tăng cường các vị trí của quân đội Nga. Khả năng của các lực lượng Moscow trong mùa hè vừa qua được cho là mạnh mẽ hơn so với dự tính. Ngoài ra, hiện nay Nga cũng đang nắm chắc những gì họ kiểm soát được.

Phương Tây đã tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev. Tuy nhiên, hàng tỷ USD hỗ trợ được Washington thông báo hàng tuần có thể trở nên bấp bênh khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 cận kề với những quan điểm trái chiều về tình hình Ukraine.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định quyết tâm mạnh mẽ nhằm ủng hộ cho Ukraine trong mùa thu thứ hai của cuộc xung đột.

"Mỹ cùng với các đồng minh và đối tác trên khắp thế giới sẽ tiếp tục sát cánh cũng những người dân Ukraine dũng cảm khi họ bảo vệ chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và sự tự do của mình", ông Biden cho hay.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên tranh cử tổng thống hàng đầu của đảng Cộng hòa, tuyên bố ông có thể giải quyết cuộc xung đột này trong 24h. Một số thành viên của đảng Cộng hòa thậm chí công khai phản đối việc hỗ trợ bổ sung cho Kiev. Sự hỗ trợ của châu Âu cũng có nguy cơ lung lay. Đối mặt với sức ép kinh tế, sự đoàn kết trong liên minh này có khả năng sẽ suy yếu khi mức độ hỗ trợ của Mỹ giảm dần.

Khi những điều “chưa từng nghĩ tới” xảy ra

Ukraine ngày càng "thoải mái" trong việc tấn công UAV vào Moscow hoặc tấn công tên lửa tầm xa vào Crimea. Nhìn lại 1 năm trước, các quan chức phương Tây đã bày tỏ lo ngại sâu sắc dù chỉ là ý tưởng về việc tấn công lãnh thổ Nga. Các nước này cũng từ chối cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, hiện nay, Crimea gần như bị tấn công hàng ngày và phương Tây không lên tiếng về vấn đề đó bởi các tên lửa được sử dụng là do Ukraine sản xuất.

Ngoài ra, có một rủi ro nghiêm trọng khác có thể khiến xung đột leo thang. 2 vụ việc gần đây ở Romania và Bulgaria khi các mảnh vỡ của máy bay không người lái được tìm thấy trên lãnh thổ hoặc phát nổ bên trong lãnh thổ các nước NATO này đã cho thấy điều không thể nghĩ tới cách đây 1 năm đang xảy ra.

Các quan chức Bulgaria hầu như không cung cấp thông tin chi tiết về việc làm cách nào UAV trên đến được khu nghỉ dưỡng Tyulenovo ở Biển Đen và cho biết nước này không thể kết thuận UAV thuộc sở hữu của ai và đến từ đâu. Trong khi đó, Tổng thống Romania Klaus Iohannis gọi việc phát hiện ra các mảnh vỡ UAV nghi là UAV của Nga lần thứ hai trong 1 tuần là một sự vi phạm không thể chấp nhận không phận NATO. Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc máy bay không người lái của Nga đã rơi xuống và phát nổ trên lãnh thổ Romania trong cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng trên sông Danube. Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine đổi chiến thuật nhằm chọc thủng phòng tuyến Nga ở Bakhmut
Ukraine đổi chiến thuật nhằm chọc thủng phòng tuyến Nga ở Bakhmut

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh ngày 20/9 cho biết việc Nga tái triển khai lực lượng để tăng cường khả năng chiến đấu ở miền Nam Ukraine có thể đã làm suy yếu hệ thống phòng thủ xung quanh thành phố Bakhmut.

Ukraine đổi chiến thuật nhằm chọc thủng phòng tuyến Nga ở Bakhmut

Ukraine đổi chiến thuật nhằm chọc thủng phòng tuyến Nga ở Bakhmut

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh ngày 20/9 cho biết việc Nga tái triển khai lực lượng để tăng cường khả năng chiến đấu ở miền Nam Ukraine có thể đã làm suy yếu hệ thống phòng thủ xung quanh thành phố Bakhmut.

Mối đe dọa từ máy bay chiến đấu và UAV bủa vây lính Ukraine ở miền Đông
Mối đe dọa từ máy bay chiến đấu và UAV bủa vây lính Ukraine ở miền Đông

VOV.VN - Bất chấp những bước tiến gần đây trên chiến trường, các binh sỹ Ukraine đang chiến đấu ở mặt trận phía Đông cho biết, họ thường xuyên phải đối mặt với mối đe dọa từ máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Nga.

Mối đe dọa từ máy bay chiến đấu và UAV bủa vây lính Ukraine ở miền Đông

Mối đe dọa từ máy bay chiến đấu và UAV bủa vây lính Ukraine ở miền Đông

VOV.VN - Bất chấp những bước tiến gần đây trên chiến trường, các binh sỹ Ukraine đang chiến đấu ở mặt trận phía Đông cho biết, họ thường xuyên phải đối mặt với mối đe dọa từ máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Nga.

Nghị sĩ Nga: Ukraine bắt đầu mất đi đồng minh ở phương Tây
Nghị sĩ Nga: Ukraine bắt đầu mất đi đồng minh ở phương Tây

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Leonid Slutsky nhận định, Ukraine đang bắt đầu mất đi đồng minh ở phương Tây - những quốc gia hỗ trợ chính cho Kiev, đồng thời chỉ ra sự sụp đổ rõ ràng của dự án "chống Nga".

Nghị sĩ Nga: Ukraine bắt đầu mất đi đồng minh ở phương Tây

Nghị sĩ Nga: Ukraine bắt đầu mất đi đồng minh ở phương Tây

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Leonid Slutsky nhận định, Ukraine đang bắt đầu mất đi đồng minh ở phương Tây - những quốc gia hỗ trợ chính cho Kiev, đồng thời chỉ ra sự sụp đổ rõ ràng của dự án "chống Nga".

Vũ khí giúp Ukraine nhắm mục tiêu vào tàu ngầm Nga
Vũ khí giúp Ukraine nhắm mục tiêu vào tàu ngầm Nga

VOV.VN - Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) cho biết nước này đã sử dụng vệ tinh do Phần Lan sản xuất, được mua thông qua tiền quyên góp của công chúng, để tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Nga, trong đó có Bán đảo Crimea.

Vũ khí giúp Ukraine nhắm mục tiêu vào tàu ngầm Nga

Vũ khí giúp Ukraine nhắm mục tiêu vào tàu ngầm Nga

VOV.VN - Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) cho biết nước này đã sử dụng vệ tinh do Phần Lan sản xuất, được mua thông qua tiền quyên góp của công chúng, để tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Nga, trong đó có Bán đảo Crimea.

Ba Lan tuyên bố dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine
Ba Lan tuyên bố dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 20/9 cho biết, Ba Lan hiện đang tập trung vào việc trang bị cho quân đội và do đó sẽ không viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ba Lan tuyên bố dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine

Ba Lan tuyên bố dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 20/9 cho biết, Ba Lan hiện đang tập trung vào việc trang bị cho quân đội và do đó sẽ không viện trợ quân sự cho Ukraine.